Engie - nhà điều hành công viên hạt nhân Bỉ - vừa thông báo lò phản ứng hạt nhân Doel 1 chính thức ngừng sản xuất điện vào lúc 21 giờ 46 (3 giờ 46 ngày 15/2 theo giờ Hà Nội) và được ngắt kết nối khỏi lưới điện quốc gia, theo phóng viên TTXVN tại Brussels.
Đây là bước đầu tiên trong quá trình ngừng hoạt động của một trong những nhà máy hạt nhân lâu đời nhất ở Bỉ, là cột mốc quan trọng của ngành năng lượng nước này.
Lò phản ứng Doel 1, có công suất 445MW, đã sản xuất hơn 148 tỷ kWh điện trong suốt 50 năm hoạt động.
Dù nhiều lần lò được nâng cấp và kéo dài tuổi thọ, quyết định ngừng vận hành là không thể tránh khỏi khi nhiên liệu trong lõi lò phản ứng đã gần hết và công suất giảm dần. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn quan trọng trong lịch sử ngành năng lượng hạt nhân của Bỉ.

Lò phản ứng Doel 1 bắt đầu sản xuất điện vào ngày 15/2/1975, cùng với người anh em Doel 2.
Doel và Tihange nằm trong số các địa điểm quan trọng chính phủ Bỉ đã chọn để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, mở đầu cho ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân quốc gia.
Năm 2015, lò phản ứng đã được gia hạn hoạt động thêm 10 năm, khi Chính phủ Bỉ quyết định kéo dài thời gian vận hành của các nhà máy điện hạt nhân.
Dù nhiều lò phản ứng hạt nhân khác tại Doel và Tihange cũng đã dừng hoạt động. Nhưng việc Doel 1 kết thúc “sứ mệnh” vẫn là một sự kiện mang tính biểu tượng.
Sau khi ngừng hoạt động, Doel 1 sẽ bước vào giai đoạn hậu vận hành, kéo dài khoảng 5 năm. Trong giai đoạn này, sẽ tiến hành các hoạt động ngắt kết nối các dây cáp, mở nắp lò và đổ đầy nước vào bể lò phản ứng.
Những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng sẽ được lấy ra và lưu trữ trong các bể làm mát. Ngoài ra, mạch sơ cấp được đưa vào quá trình khử nhiễm hóa học để loại bỏ phần lớn phóng xạ.
Phải đến năm 2029-2030, khi Doel 2 cũng ngừng hoạt động, mới bắt đầu quá trình tháo dỡ. Lúc này, công tác tháo dỡ các thiết bị, như máy bơm, tua-bin và máy phát điện, sẽ được tiến hành. Việc tháo dỡ lò phản ứng, cắt thùng và xử lý vỏ bọc bêtông sẽ kéo dài và có thể kết thúc vào năm 2040.
Mặc dù Doel 1 đã chính thức ngừng hoạt động, nhưng Chính phủ Bỉ vẫn giữ tham vọng duy trì vai trò của năng lượng hạt nhân trong cơ cấu năng lượng quốc gia.
Chính phủ Bỉ mong muốn duy trì năng lượng hạt nhân trong cơ cấu năng lượng của đất nước để đảm bảo mục tiêu 3 điểm gồm: năng lượng không carbon, giá cả phải chăng, và an ninh cung cấp được đảm bảo.
Tuy nhiên quá trình hiện thực hóa mong muốn này có thể vấp phải khó khăn, đối mặt vấn đề thiếu kế hoạch bảo vệ an toàn cho các lò phản ứng hiện có.