Người anh trai 11 tuổi đã không qua khỏi, trong khi em gái 5 tuổi nguy kịch nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời.
Theo thông tin ban đầu, trưa 19/11, trong lúc bố mẹ vắng nhà, cậu bé Y.T.N. tự bắt và nấu thịt cóc để ăn cùng em gái H.T.L.N. Sau bữa ăn, cả hai anh em đều có dấu hiệu khó thở, tím tái. Người thân phát hiện sự việc và lập tức đưa các cháu đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tuy nhiên, do ăn phải phần trứng cóc chứa độc tố cực mạnh, Y.T.N. bị ngộ độc nặng và tử vong vào đêm cùng ngày. Em gái H.T.L.N. may mắn hơn khi chỉ ăn phần đùi cóc. Sau khi được điều trị tích cực, bé gái đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đang dần ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các chuyên gia y tế, thịt cóc, đặc biệt là trứng và nội tạng của loài vật này, chứa độc tố cực kỳ nguy hiểm có thể gây tử vong nếu sử dụng không đúng cách. Ngay cả khi chế biến kỹ, nguy cơ nhiễm độc vẫn rất cao. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên dùng thịt cóc làm thực phẩm để tránh hậu quả đáng tiếc.
Trong trường hợp ngộ độc do ăn thịt cóc, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần giáo dục trẻ em về nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm không an toàn, đặc biệt khi trẻ tự nấu ăn mà không có sự giám sát của người lớn.