Cần Giờ: Mỗi năm có thêm 15.000 tấn rác thải nhựa

(VOH) - Tình trạng ô nhiễm rác thải ở Cần Giờ ngày càng nghiêm trọng bởi chính người dân địa phương và khách du lịch vứt ra môi trường. Điều này đang đe dọa đến “lá phổi xanh” của TP.HCM.

Trong lễ ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ" ngày 25/11, ông Trương Tiến Triển, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM), cho biết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở huyện Cần Giờ ngày càng nghiêm trọng. Điều này đang gây áp lực và đe dọa “lá phổi xanh” để bảo vệ thành phố trọng điểm phía Nam.

Cần Giờ: Mỗi năm có thêm 15.000 tấn rác nhựa 1

Ông Trương Tiến Triển (phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, TP.HCM) nói về tình trạng ô nhiễm rác thải ở địa phương - Nguồn ảnh: X.MAI/TTO

Theo ông Triển, huyện Cần Giờ là địa phương “đặc biệt” của TP.HCM vì huyện vừa có rừng, biển và núi. Diện tích hơn 70.000 ha, trong đó có 34.000 ha rừng ngập mặn, đường bờ biển trên 20km với hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Địa phương có diện tích rộng, dân số ít nhưng mỗi năm huyện Cần Giờ có thêm 15.000 tấn rác thải nhựa. Điều đó cho thấy, song song với việc phát triển kinh tế và du lịch, huyện Cần Giờ đang đối diện với tình trạng nhức nhối là ngày càng nhiều rác thải nhựa (túi ni-lông, chai nhựa…) do chính người dân địa phương và khách du lịch vứt ra môi trường.

Thực trạng rò rỉ chất thải nhựa cũng đang gây áp lực lên Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận năm 2000.

UBND huyện Cần Giờ phối hợp Trung Tâm Hỗ trợ phát triển xanh triển khai dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ” nhằm đánh giá thực trạng rác thải nhựa tại địa phương; thiết kế giải pháp, mô hình kinh tế tuần hoàn và tăng cường năng lực các bên liên quan trong triển khai mô hình; truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về ý thức giảm rác thải nhựa ra môi trường.