Vào ngày 14/6 tới đây, con tem “Z-grill trị giá một xu” sẽ được Phòng trưng bày đấu giá Robert A. Siegel rao bán, đánh dấu lần đầu tiên con tem hiếm được bán đấu giá kể từ năm 1998. Hiện nay nó đang thuộc về Gross, người đồng sáng lập Công ty Quản lý Đầu tư Thái Bình Dương (PIMCO) và là một nhà sưu tầm tem ở Mỹ.
Các chuyên gia từ nhà đấu giá New York cho biết nó có thể được bán đấu giá bốn đến năm triệu đô la, khiến nó trở thành con tem đắt nhất ở Mỹ từng được bán. Có một con tem mắc hơn nó là con One-Cent Magenta của British Guiana đã vượt mặt nó, được bán vào năm 2021 với giá 8,3 triệu USD (~205 tỷ đồng).
Lý do chi phí cắt cổ rất đơn giản. Trong số hai bản sao được biết đến của con Z-grill một xu, một bản do Thư viện Công cộng New York nắm giữ. Còn lại một chiếc dành cho các nhà sưu tập tư nhân. Kể từ năm 2005, con tem đáng thèm muốn này đã thuộc về nhà đầu tư tỷ phú và “vua trái phiếu” Bill Gross.
Charles Shreve, người đã quản lý và xây dựng bộ sưu tập tem phong phú của Gross trong nhiều năm và giữ chức vụ giám đốc đấu giá quốc tế tại Phòng trưng bày đấu giá Robert A. Siegel, cho biết: “Nó được coi là chiến tích của việc sưu tập tem Hoa Kỳ”. “Chỉ có một thôi. Nếu bạn muốn khoe khoang thì đó chính là tem.”
Đối với con mắt chưa qua đào tạo, tấm lưới chữ Z một xu màu xanh lam, mô tả vị tướng giám đốc bưu điện đầu tiên của quốc gia, Benjamin Franklin, trông giống như bất kỳ con tem cũ nào. Điều khác biệt ở nó là hoa văn bánh quế được in nổi trên giấy, còn được gọi là vỉ nướng Z.
Các chi tiết có một lịch sử hấp dẫn. Scott Trepel, chủ tịch Phòng trưng bày đấu giá Robert A. Siegel, nói với CNN: Sau Nội chiến, Bưu điện Hoa Kỳ “phát triển nỗi sợ hãi phi lý” về việc mọi người làm sạch và tái sử dụng tem, điều này sẽ góp phần làm giảm doanh thu.
“Trông nó có giống nhiều loại tem giá rẻ khác không? Vâng, nhìn bề ngoài thì nó trông giống như một con tem thông thường,” Trepel nói. “Nhưng vỉ nướng đó chính là điều khiến nó trở nên quan trọng.”
Theo Trepel, con tem đặc biệt này được phát hiện vào năm 1916 và xuất hiện trở lại vào năm 1957. Con tem xuất hiện trên thị trường vào năm 1975, được bán với giá 42.500 USD và một lần nữa vào năm 1977, lần này được bán với giá 90.000USD. Cuối cùng, nó đã được mua lại bởi chủ sở hữu của Los Angeles Lakers, là Jerry Buss và Buss đã bán nó với giá 418.000 USD vào năm 1986.
Chiếc tem Z-rill giá một xu lại được đem ra bán đấu giá một lần nữa vào năm 1998.
Gross, người đồng sáng lập Công ty Quản lý Đầu tư Thái Bình Dương (PIMCO) và là một nhà sưu tầm tem suốt đời, đã nhờ Charles Shreve giúp ông tập hợp một bộ sưu tập hoàn chỉnh gồm từng con tem do Bưu điện Hoa Kỳ phát hành.
Shreve cho biết chiếc vỉ nướng Z grill một xu là một trong những con tem cuối cùng mà Gross cần để hiện thực hóa mục tiêu của mình, nhưng cuối cùng ông đã thua cuộc đấu giá năm 1998 vào tay nhà sưu tập tem Don Sundman.
Vào năm 2005, Gross cuối cùng đã mua được Z-grill trị giá một xu bằng cách mua một bộ tem Inverted Jennies với giá 3 triệu đô la và đổi nó cho Sundman để lấy con tem quý giá, cuối cùng Gross đã hoàn thành bộ sưu tập của mình.
Sau khi Gross hoàn thành mục tiêu đó, anh ấy mạo hiểm sưu tập những con tem quý hiếm khác trước khi mất hứng thú.
Anh ấy bắt đầu bán một số trong số chúng vào năm 2007, nhưng vẫn giữ bộ sưu tập tem Hoa Kỳ yêu quý của mình cho đến khoảng năm 2017, khi anh ấy nói với Shreve rằng anh ấy cũng sẵn sàng bán nó.
Toàn bộ bộ sưu tập của Gross ước tính trị giá từ 15 đến 20 triệu USD. 100 tem hàng đầu trong bộ sưu tập sẽ được bán đấu giá vào ngày 14/6 tới, trong khi số tem còn lại sẽ được bán vào ngày 15/6 tới.
Shreve nói: “Có nhiều con tem sẽ mang lại 500.000 đô la hoặc 750.000 đô la, nhưng vỉ nướng Z -grill một xu là ngôi sao của chương trình”.
“Tôi chỉ biết một số người đang khao khát nó và chúng tôi muốn cố gắng thu hút càng nhiều người quan tâm đến nó càng tốt.”



