Công bố chuỗi hoạt động “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

(VOH) - Chuỗi hoạt động gồm 6 nội dung chính gồm các cuộc thi về Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn, tài trợ học bổng, xây nhà chính sách, xây dựng trường học, phòng đọc sách, giao lưu, họp mặt...

Sáng 28/7, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức họp báo tổng kết chương trình 10 năm “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” và công bố chuỗi hoạt động với chủ đề: “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” để nâng cao nhận thức, hun đúc tình yêu và trách nhiệm, kết nối các tấm lòng dành cho biển, đảo, biên giới quê hương thân yêu.

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo.

Chuỗi hoạt động bao gồm 6 hoạt động tiêu biểu như: Củng cố và phát triển lực lượng hội viên câu lạc bộ; Tổ chức hai cuộc thi về Ảnh nghệ thuật “Trường Sa-Nhà giàn DK trong trái tim tôi” và Viết cảm nhận “Biển đảo trong trái tim tôi”; Phát động xây dựng công trình “Vì Trường Sa thân yêu” gồm xây dựng 5 phòng đọc sách, 15 căn nhà cho lực lượng bảo vệ biển đảo và biên giới; Tài trợ 3.000 suất học bổng trị giá 3 tỷ đồng cho con em của lực lượng bảo vệ biên cương, biển, đảo, ngư dân; Triển lãm chủ đề: ”Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Tổ chức hoạt động giao lưu với chủ đề: “Vì Tổ quốc nơi đảo xa”; Họp mặt kỷ niệm 8 năm thành lập câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.”

Năm nay, kỷ niệm 8 năm thành lập câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (1/8/2014 - 1/8/2022) bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, chủ nhiệm CLB cho biết qua 10 năm thực hiện hành trình nối biển và bờ, Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã xây dựng được 2 ngôi trường trên quần đảo Trường Sa, một trường mầm non trên đảo Nam Du, tổ chức 13 đoàn với 309 lượt đại biểu thăm quân dân trên quần đảo Trường Sa, đóng góp ủng hộ với tổng giá trị hơn 7,7 tỉ đồng.

Công bố chuổi hoạt động “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” 2
Ban Tổ chức công bố chuổi hoạt động “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã kết nạp được 135 đơn vị hội viên tập thể, 3025 hội viên cá nhân (trong đó có 124 hội viên ở nước ngoài). CLB đã tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán cho quân, dân  huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đối tượng chính sách hải quân với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng, xây dựng 57 căn nhà chính sách; trao 14.185 suất học bổng trị giá 14 tỉ 185 triệu đồng; cấp học bổng tổ chức cho 205 em học sinh phổ thông con em diện chính sách, ngư dân từ các đảo vào TPHCM học tiếp đến tốt nghiệp THPT…Cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, từ thiện khác, CLB đã trở thành cầu nối chuyển tải thông điệp yêu thương từ đất liền ruột thịt đến với biển đảo thân yêu. CLB là ngôi nhà chung ấm áp, nơi gặp gỡ, chia sẻ kết nối yêu thương với biển đảo, là trách nhiệm của hậu phương dành cho quân, dân nơi đảo xa, những người ngày đêm đối mặt với hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ có hai cuộc thi: thi ảnh nghệ thuật và thi viết về chủ đề biển đảo.

Công bố chuổi hoạt động “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” 3
Công bố cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi”

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi” phản ánh đời sống, sinh hoạt hàng ngày, tình cảm gắn bó của quân - dân trên biển, đảo cũng như với đất liền.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá về vị trí, vẻ đẹp của vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh và những người yêu biển đảo Việt Nam cũng như tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của hội viên CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” và của mỗi người dân Việt Nam. Qua đó góp phần khẳng định quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

Cuộc thi dành cho tất cả các tay máy chuyên hay không chuyên, những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh trong cả nước. Các tác phẩm có nội dung phản ánh đời sống, sinh hoạt thường ngày, tình cảm gắn bó của quân và dân biển, đảo cũng như với đất liền.

Mỗi tác giả được phép tham gia tối đa 2 bộ ảnh (mỗi bộ từ 5-8 ảnh) và tối đa 10 ảnh đơn. Ghi rõ chú thích tác phẩm, tác giả, năm chụp, địa điểm chụp. Các tác phẩm tham dự cuộc thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPEG, độ phân giải 300dpi trở lên, dung lượng tối thiểu 3Mb. Ảnh dự thi phải được upload lên website www.hoangsatruongsanhagian.com trước 23:59 ngày 15/8/2022.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ khi phát hành thể lệ cuộc thi đến 23h59’ ngày 15/8/2022.

Thời gian chấm ảnh: Từ ngày 17/8/2022 - 19/8/2022. 

Công bố kết quả: Ngày 20/8/2022.

Triển lãm, trao giải: Ngày 25/8/2022. Để biết thêm thể lệ chi tiết xin vào trang website www.hoangsatruongsanhagian.com

Cuộc thi Viết gồm hai thể loại là thơ và cảm nhận, tùy bút có chủ đề “Biển đảo trong trái tim tôi” dành cho tất cả ai yêu mến Trường Sa.

Các tác phẩm có nội dung phản ánh tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo quê hương; về các chiến sĩ hải quân, tình quân dân thắm thiết; phản ánh nét đẹp trong lao động và tinh thần bám biển giữ đảo của  ngư dân; cảm nhận về những chuyến công tác ra Trường Sa.

Mỗi tác giả có thể dự thi ở cả 2 thể loại: thơ, tùy bút (dài không quá 1.500 chữ). Bài dự thi gửi qua địa chỉ email: biendaotrongtraitimtoi2022@gmail.com. Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến 15/8/2022.

Tác giả tham dự hai cuộc thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Bộ giải thưởng cho mỗi cuộc thi gồm:

01 giải Nhất, 8.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải 5.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 3.000.000 đồng 05 giải khuyến khích, mỗi giải 2.000.000 đồng.

Ban Giám khảo thi Viết:

- Nhà báo Đỗ Thanh Bình - Phó Giám độc Quỹ Học bổng Vừ A Dính; Phó Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng – Trưởng ban

- Nhà báo Lưu Thu Hà – Trưởng Ban biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng – Phó Ban

- Báo Pháp luật TPHCM: thành viên

- Báo Người lao động: thành viên

- Báo Phụ nữ Việt Nam: thành viên

Hội đồng Giám khảo thi Ảnh:

- NSNA Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM. Ủy viên Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam - Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Trân Châu, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” - Phó ban.

- Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM: Đại diện Ban Tổ chức chương trình “Hành trình 10 năm vì Trường Sa thân yêu - Ủy viên.

- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh TPHCM - Ủy viên.

- NSNA Nguyễn Á - Ủy viên.