Tin nhanh trưa 28/7: Bé 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể

(VOH) - Hình ảnh bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với chi chít vết thương trên cơ thể được một người hàng xóm đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Bé 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể

Sáng 28/7, lãnh đạo UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, công an đã vào cuộc xác minh vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên T.O. đã đăng tải hình ảnh bé gái với nhiều vết hằn đỏ, bầm tím trên lưng, mông, cánh tay, đùi, trán… nghi bị đánh.

Tin nhanh trưa 28/7: Bé 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể 1
Nhiều vết thương trên người bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành - Nguồn ảnh: TTO

Qua xác minh, hình ảnh trên do chị T.O. chụp bé gái 7 tuổi ở cạnh nhà thuộc ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa.  

Theo chị T.O., chiều 27/7, sau khi đi chợ về, chị mang trái cây cho bé gái ăn thì bất ngờ phát hiện nhiều vết thương trên cơ thể bé. Nghi bé bị bạo hành nên chị chụp lại đăng Facebook.

Công an đã mời ba mẹ cháu bé lên làm việc đồng thời giám định thương tích để phục vụ công tác điều tra. 

Xem thêm: Khởi tố bà nội và cha ruột đánh đập dã man bé trai 9 tuổi

Nghệ An: Lùi xe bất cẩn, xe tải cán tử vong cháu bé 2 tuổi

Sáng 28/7, đại diện UBND xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 2 tuổi tử vong.

Tin nhanh trưa 28/7: Bé 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Nguồn ảnh: NLĐO

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 27/7, bé N.M.A. (2 tuổi) đang chơi trước cổng nhà ở xóm 3 (xã Nghi Phú) thì không may bị một chiếc xe tải chở đất do tài xế lùi xe bất cẩn cán phải.

Vụ tai nạn khiến bé A. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn. 

Xem thêm: Cán bộ công an phường chiếm đoạt ô tô của dân bị tước danh hiệu

Liên tiếp 2 vụ xe tông cột sắt ở Thủ Đức khiến 2 người chết tại chỗ

Rạng sáng 28/7, trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên trẻ tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 0h30 sáng cùng ngày, anh Phan Vũ Trường (27 tuổi) và anh Nguyễn Minh Dương (33 tuổi, cùng quê Hậu Giang) chở nhau bằng xe máy biển số Hậu Giang chạy trên đường D1 trong khu công nghệ cao, theo hướng từ Xa lộ Hà Nội vào đường D2.

Khi đến cầu Rạch Can (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức), xe máy bất ngờ tông vào các cọc phản quang gắn ở đầu dải phân cách rồi tiếp tục tông thanh sắt biển báo giao thông. 

Vụ tai nạn khiến anh Trường đập đầu vào thanh sắt rồi ngã xuống đường chết tại chỗ, anh Dương bị thương nhẹ.

Bước đầu xác định cả hai nạn nhân đều đã nhậu trước đó.

Nguồn: TTO

Tới khoảng 4h30 sáng cùng ngày, anh Lê Thuận An (23 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy trên đường Lê Văn Việt, hướng từ ngã tư Thủ Đức đi ngã ba Mỹ Thành, TP Thủ Đức. Khi gần đến ngã ba Mỹ Thành thì va vào cột đèn chiếu sáng ở giữa đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh An ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy văng xa hàng chục mét.

Công an TP Thủ Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm: Tai nạn liên hoàn trên QL 1, xe đầu kéo tông vọt lên thùng sơmi rơmooc chở nhiều xe hơi mới

Bắt 2 thanh niên ngang nhiên xông vào nhà dân trộm chó

Tối 27/7, đại diện Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3, Phòng PC02) vừa phối hợp Công an huyện Củ Chi, Hóc Môn bắt giữ 2 nghi phạm trộm chó là Trương Lâm Hưng (25 tuổi) và Nguyễn Nhật Trường (31 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Trước đó, anh Đ.V.T. (28 tuổi) đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên ngang nhiên chạy xe thẳng vào sân nhà anh ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi dùng súng xung điện bắn trộm một con chó xảy ra vào sáng 20/7.

Sau khi nắm thông tin, công an đã vào cuộc điều tra, bắt nhanh 2 nghi phạm.

Nguồn: TTO

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, từ tháng 2 đến nay, một ngày trộm trung bình từ 6 - 10 con chó, trộm một ngày nghỉ một ngày.

Rạng sáng 20/7, Trường gọi điện thoại rủ Hưng đi trộm chó và chuẩn bị balô chứa đồ nghề chích điện cùng bình xịt hơi cay để chống trả nếu có người truy đuổi.

Sau khi bắn được 5 con chó ở huyện Củ Chi, cả hai định nghỉ thì phát hiện chó nhà anh T. đứng trước cổng. Thấy chó chạy vào nhà, Hưng nói bỏ đi nhưng Trường kêu bắt luôn.

Trường chở Hưng vào nhà bắn chó, sau đó đem số chó trên đi bán được 2,8 triệu đồng rồi chia đôi.

Theo công an, Hưng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, Trường có tiền sử cai nghiện ma túy.

Xem thêm: Chủ xe bị trộm kéo lê giữa đường vẫn đeo bám quyết liệt

Khởi tố nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena

Ngày 27/7, đại diện Bộ Công an cho biết, Cơ quan an ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; khởi tố bị can Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và phát triển Sena, để điều tra cùng tội danh trên; đồng thời thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lộ.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/7, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena để thực hiện các thủ tục giải thể do viện này vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động…

Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena tiền thân là Viện Nghiên cứu kỹ thuật và phát triển đô thị, được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập ngày 10/4/1992.

Xem thêm: Bắt giữ nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân