Tin nhanh trưa 27/7: Xe đầu kéo tông vọt lên thùng sơmi rơmooc chở nhiều xe hơi mới

(VOH) - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo và 1 xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Bình Thuận khiến tài xế trên 2 xe đầu kéo bị thương, các xe bị biến dạng.

Tai nạn liên hoàn trên QL 1, xe đầu kéo tông vọt lên thùng sơmi rơmooc chở nhiều xe hơi mới

Sáng 27/7, tại km 1760+850 quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo và 1 xe tải. 

Thông tin ban đầu, cả 3 chiếc xe trên đều chạy theo hướng từ Bắc - Nam. Tại hiện trường, xe đầu kéo mang biển số 92C-039.96 tông vào đuôi sơmi rơmooc của xe đầu kéo mang biển số 92C-146.11. 2 bánh trước của xe đầu kéo sau cùng leo lên thùng sơmi rơmooc của xe đầu kéo giữa, va chạm nhẹ vào những chiếc xe hơi mới được chở ở trên.

Tin nhanh trưa 27/7: xe đầu kéo tông vọt lên thùng sơmi rơmooc chở nhiều xe hơi mới 1
Chiếc xe đầu kéo sau cùng tông vọt lên thùng sơmi rơmooc xe giữa - Nguồn ảnh: TTO

Xe đầu kéo mang biển số 92C-146.11 tiếp tục tông vào đuôi xe tải mang biển số 43C-006.92. 

Vụ tai nạn khiến cả 2 xe đầu kéo hư hỏng nặng, riêng chiếc giữa biến dạng phần cabin, những tài xế trên 2 xe đầu kéo bị thương, các phương tiện chạy cùng chiều di chuyển khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên quốc lộ 1, kẹt xe kéo dài 2km

Nghệ An: Bé 3 tuổi bị chó cắn liên tiếp vào mặt và đầu

Sáng 27/7, lãnh đạo xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cháu nhỏ bị thương tích nặng do chó cắn.

Trước đó, khoảng 11h ngày 26/7, chị H.T.H. (36 tuổi, trú bản Hiền, xã Châu Thôn) dẫn con trai là H.G.H. (3 tuổi) đi chơi. Khi đang đi bộ trên đường, cháu H. bị 1 con chó lớn bất ngờ lao ra cắn liên tiếp vào vùng đầu, mặt và tai. 

Ngay lập tức, một số người dân liền lao tới đuổi con chó, đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu.

Theo cán bộ Trung tâm y tế huyện Quế Phong, cháu bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng ở vùng mặt, đầu.

Xem thêm: Bé trai 8 tuổi bị chó pitbull nặng hơn 30kg cắn chết

Quảng Trị: Giám đốc ngân hàng tử vong tại phòng làm việc

Tối 26/7, đại diện Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Lê Thành A. (42 tuổi, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, cơ quan công an nhận tin báo ông A. chết bất thường trong phòng làm việc. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế đang nằm trên giường.

Tin nhanh trưa 27/7: xe đầu kéo tông vọt lên thùng sơmi rơmooc chở nhiều xe hơi mới 2
Trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa - Nguồn ảnh: TTO

Do nhà ở TP Đông Hà nên khi lên Hướng Hóa làm việc, ông A. thường ở lại văn phòng sau giờ làm. Tối trước đó, ông A. đi ăn tối xong về phòng ngủ. Chiều hôm sau, nhân viên phát hiện ông A. đã tử vong trong phòng.

Hiện thi thể ông A. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm: Phó công an xã bị đâm tử vong khi bắt xe vi phạm

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền (SN 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu) cùng 14 bị can khác về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên, sau đó chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) giao cho đại lý cấp dưới, con bạc là Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với hình thức cá độ bóng đá.

Tin nhanh trưa 27/7: xe đầu kéo tông vọt lên thùng sơmi rơmooc chở nhiều xe hơi mới 3
Công an lấy lời khai một đối tượng trong đường dây đánh bạc - Nguồn ảnh: SGGPO

Cháu ruột của Điền là Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng, trú quận 7, TP.HCM), giữ vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua.

Ngày 20/11/2021, công an bắt quả tang Dương, Điền cùng nhiều đối tượng khác đang có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng, thu giữ 1 khẩu súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. 

Công an xác định đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền khoảng 2.150 tỷ đồng.

Xem thêm: Xác minh thông tin đội phó thanh tra giao thông huyện đánh bạc cùng nhân viên tại trụ sở

Sóc Trăng: Lãnh án 2 năm 6 tháng tù vì làm lây lan dịch Covid-19

Ngày 26/7, Tòa án nhân dân TP Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Mã Vinh (36 tuổi, trú khóm 4, phường 4, TP Sóc Trăng) 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2021, Vinh một mình điều khiển xe đầu kéo đi giao hàng cho các chành xe tại tỉnh Long An, TP.HCM và ngược lại theo luồng xanh. Khi về đến TP Sóc Trăng, Vinh đã không tuân thủ quy định về cách ly y tế, tiếp xúc với nhiều người.

Đến ngày 26/9, Vinh xuất hiện triệu chứng ho, đau họng và có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Điều tra dịch tễ, tổ truy vết ghi nhận 18 trường hợp F1, 57 trường hợp F2, 45 trường hợp F3 có liên quan đến Vinh. Trong đó, có 9 trường hợp F1 tiếp xúc gần với Vinh có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Vinh đã xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về công tác phòng, chống dịch.

Xem thêm: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Gã trai dụ dỗ gái trẻ vào nhà nghỉ rồi cưỡng đoạt tiền

Chiều 26/7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Y Thương Niê (25 tuổi, ngụ xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo đó, đầu tháng 3/2022, 1 cô gái đến cơ quan công an trình báo việc có 1 nam thanh niên nhắn tin làm quen trên Zalo rồi dụ dỗ cô gái đến nhà nghỉ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, đối tượng tự xưng là công an rồi đe dọa, cưỡng đoạt lấy 13,2 triệu đồng.

Qua điều tra, công an đã làm rõ và bắt giữ Y Thương Niê. 

Tin nhanh trưa 27/7: xe đầu kéo tông vọt lên thùng sơmi rơmooc chở nhiều xe hơi mới 4
Đối tượng Y Thương Niê tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: NLĐO

Bước đầu, đối tượng này khai nhận sáng 9/3, gã vào Zalo để tìm các cô gái tán tỉnh. Đến 8h sáng cùng ngày, Y Thương Niê đã rủ cô gái nêu trên đến nhà nghỉ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột để tâm sự.

Sau khi cả 2 vào phòng, Y Thương Niê khóa cửa, tự xưng mình là cảnh sát hình sự và dùng điện thoại chụp ảnh cô gái cùng các giấy tờ tùy thân. Tên này liên tục đe dọa, ép cô gái phải chuyển số tiền 20 triệu đồng, nếu không sẽ gửi hình ảnh vừa chụp cho gia đình. Vì quá lo lắng, cô gái đã phải chuyển cho Y Thương Niê 13,2 triệu đồng.

Xem thêm: Cô gái lộ clip khỏa thân sau khi nhờ bác sĩ tư vấn