Tin nhanh trưa 8/6: Phát hiện trung tá công an ở Bình Dương tử vong tại phòng ngủ tập thể

(VOH) - Thấy ông D. ngồi dưới nền nhà, lưng dựa vào giường ngủ..., một vị cán bộ gọi nhiều lần rồi kiểm tra thì phát hiện ông này đã tử vong.

Phát hiện trung tá công an ở Bình Dương tử vong tại phòng ngủ tập thể

Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của Phó trưởng một đồn công an ở khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

Nguồn: TTO

Trước đó, chiều 7/6, cán bộ đồn công an ở khu công nghiệp Sóng Thần đóng trên địa bàn phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi vào phòng ngủ tập thể thì thấy Trung tá D. (48 tuổi) ngồi dưới nền nhà, lưng dựa vào giường ngủ, đầu nghiêng qua một bên. Thấy bất thường, vị cán bộ này gọi ông D. nhiều lần rồi kiểm tra thì phát hiện ông này đã tử vong.

Nhận thông tin, công an TP Dĩ An, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển tới nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Xem thêm: Phát hiện cụ ông chết bất thường trong nhà với nhiều thương tích

Ô tô con lao vào gầm xe container, 2 người chết, 2 người bị thương nặng

Khoảng 2h sáng 8/6, trên quốc lộ 10 đoạn qua xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Vào thời điểm trên, tài xế xe ô tô con chở 3 người đi hướng Thái Bình – Hải Phòng thì bất ngờ tông mạnh vào gầm xe container.

Tin nhanh trưa 8/6: Ô tô con lao vào gầm xe container, 4 người thương vong 1
Sau cú tông mạnh vào gầm xe container, chiếc ô tô con biến dạng nghiêm trọng - Ảnh: TTO

Hậu quả là chiếc ô tô con bị mắc kẹt dưới gầm xe container, phần đầu xe biến dạng, 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc, điều tiết giao thông.

Xem thêm: Bắt cán bộ thuộc Sở GTVT Bắc Giang lái xe tông chết 3 người

Đồng Nai: “Trốn” cảnh sát giao thông, 2 cô gái phi luôn xe máy vào nhà dân

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cô gái đi xe máy bất ngờ lao vào nhà dân ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Nguồn: TTO

Theo hình ảnh từ camera, 2 cô gái đi trên 1 chiếc xe máy, lao thẳng vào trong rồi luồn lách giữa xe máy và ô tô đang đậu trong nhà.

Lúc này, 1 chiến sĩ cảnh sát giao thông điều khiển mô tô đặc chủng chạy theo sau, dừng trước cửa rồi tiến vào trong nhà yêu cầu 2 cô gái bước ra. Đồng thời, vị cảnh sát giao thông này cũng giải thích với chủ nhà rằng 2 cô gái bị công an yêu cầu dừng xe nhưng không chấp hành lại còn bỏ chạy và nhiều lần nói chủ nhà thông cảm.

Nhiều người đã chỉ trích hành động vi phạm giao thông còn bỏ trốn, số khác yêu cầu xử lý nghiêm hành động của 2 cô gái.

Ngày 7/6, 1 cán bộ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an TP Biên Hòa xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn từ tháng 5 và đã có hình thức xử lý đối với 2 cô gái này.

Xem thêm: Xôn xao clip CSGT dùng chân đạp vào mặt người vi phạm giao thông

Hà Nội: Xác minh thông tin đội phó thanh tra giao thông huyện đánh bạc cùng nhân viên tại trụ sở

Sáng 8/6, một số tờ báo có phản ánh việc nhận được đơn tố cáo và hình ảnh ông C.Đ.N. (phó đội trưởng đội thanh tra giao thông huyện Thanh Oai) đánh bài ăn tiền cùng nhân viên tại trụ sở.

Liên quan đến thông tin được báo chí nêu, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã yêu cầu thanh tra sở xác minh.

Tin nhanh trưa 8/6: Ô tô con lao vào gầm xe container, 4 người thương vong 2
Ông C.Đ.N. (phó đội trưởng đội Thanh tra giao thông huyện Thanh Oai) bị tố cáo đánh bài ăn tiền tại trụ sở - Ảnh: TTO

Sáng nay, một lãnh đạo đội thanh tra giao thông huyện Thanh Oai cho biết đã nhận được thông tin và đang xác minh. Trong hình ảnh báo chí đăng tải có 4 người, đã xác minh được 2 người, 2 người còn lại chưa xác minh được, trong đó có một phó đội trưởng thanh tra giao thông huyện. Ngoài ra, thời gian chụp bức hình cũng chưa xác định được.

Xem thêm: Lớp phó học tập biển thủ hơn 300 triệu đồng tiền học phí của bạn để đánh bạc

Cảnh báo nhóm lừa đảo lôi kéo mua thuốc “dỏm” tại Bệnh viện 108

Bệnh viện trung ương Quân đội 108 vừa có thông tin cảnh báo người dân về chiêu trò bán thuốc không rõ nguồn gốc tại bệnh viện.

Theo đó, ngày 7/6, chị A. (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh với bệnh viện rằng trong quá trình chờ nội soi dạ dày, chị bị một người tự xưng là bệnh nhân đến khám giới thiệu về loại thuốc có thể chữa dứt điểm bệnh dạ dày.

Nghe theo lời nói “ngon ngọt” của người này, chị A. được dẫn đến địa điểm mua thuốc tại cổng Nhà tang lễ quốc gia. Người này còn khẳng định uống thuốc do bác sĩ kê đơn chỉ có thể khiến tình trạng bệnh giảm bớt tức thời còn muốn chữa dứt điểm thì phải uống "tam thất nam chữa trào ngược dạ dày".

Vì tin đối phương cũng là người bệnh giống mình lại đã uống thuốc trên và đỡ bệnh nên chị A. quyết định mua.

Sáng cùng ngày, ông D. cũng bị những người này dẫn dắt như chị A.. Ông D. cho biết, chỗ bán thuốc không cố định, chỉ có 1-2 người bán hàng cùng chiếc xe máy màu đỏ xách túi đen đựng thuốc bên trong.

Sau mỗi đợt lừa đảo thành công, nhóm này sẽ di chuyển đến nơi khác nên dù bệnh nhân có nhận ra mình bị lừa thì cũng không thể trả lại thuốc, lấy lại tiền.

Tin nhanh trưa 8/6: Ô tô con lao vào gầm xe container, 4 người thương vong 3
"Tam thất nam chữa trào ngược dạ dày" đựng trong túi bóng kính, buộc dây thun sơ sài, không có nhãn mác, hướng dẫn sử dụng và được bán với giá khoảng 1 triệu đồng/ gói - Ảnh: TTO

Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cảnh báo người dân đến khám bệnh tại bệnh viện lưu ý cần tỉnh táo để không bị lừa, thiệt hại về tài sản cũng như sức khỏe.