Tin nhanh chiều 8/6: Kẻ hiếp, giết bé gái 12 tuổi trên núi Két nhận án tử hình

(VOH) – Từng có tiền án về tội 'hiếp dâm trẻ em', sau khi chấp hành án trở về địa phương, Trần Phước Tân lại tiếp tục dụ dỗ một bé gái để thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi giết người diệt khẩu.

An Giang: Bản án tử hình cho kẻ hiếp, giết bé gái 12 tuổi trên nút Két

Ngày 8/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên tử hình bị cáo Trần Phước Tân (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang) về tội “giết người” và “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, ngày 3/11/2021, Trần Phước Tân lái xe máy chở vợ về thăm gia đình vợ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang). Sau đó, Tân đến nhà anh N.H.Đ. gần đó uống rượu. Khi biết cháu N.T.C.V. (12 tuổi, con anh Đ.) muốn có điện thoại di động thông minh để học trực tuyến, Tân đã giả vờ hứa mua điện thoại cho V..

Khoảng 14h ngày 6/11, Tân đến chở cháu V. đi mua điện thoại di động. Tuy nhiên, Tân lại chở V. đến nhà trọ tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên rồi hiếp dâm V..

Đến 5h sáng hôm sau, Tân chở V. đến nhà bạn tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên nhậu tiếp.

Khi vợ Tân gọi điện thoại nói gia đình V. đang tìm V. và bảo Tân chở V. về nhà. Sợ bị bại lộ việc hiếp dâm V., Tân nảy sinh ý định giết người.

Tân chở V. đến khu vực núi Két thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, giả vờ kêu V. lên núi hái thuốc rồi dẫn V. đến chỗ vắng người để giết V..

Được biết, Tân từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, đã chấp hành xong hình phạt vào tháng 9/2020.

Xem thêm: Thái Bình: Bắt tạm giam giáo viên chủ nhiệm xâm hại nữ sinh lớp 5

Một ngư dân bị cá mập cắn trọng thương gần đảo Bạch Long Vĩ

Ngày 8/6, Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ cấp cứu kịp thời một ngư dân bị cá mập tấn công trên biển.

Tin nhanh chiều 8/6: 1

Cán bộ y tế cùng lực lượng biên phòng tổ chức sơ cứu, đưa nạn nhân về Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, Hải Phòng (Ảnh: SƠN HÀ/TTO)

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 7/6, Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp của Võ Văn Tánh (27 tuổi, trú huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Nam) – thuyền trưởng tàu QN-0606 TS – về việc trên tàu có một ngư dân gặp nạn khi đang khai thác thủy sản ở khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12 hải lý về phía đông đông bắc.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ đã điều tàu cùng 8 chiến sĩ và 2 nhân viên Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ tiếp cận tàu cá trên để cứu nạn.

Khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá QN-0606 TS, ngư dân gặp nạn được xác định là anh Võ Văn Đạt (32 tuổi, trú huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), bị cá mập cắn trong quá trình lặn biển đánh bắt hải sản.

Tại thời điểm tiếp cận, anh Đạt đang trong tình trạng bị choáng do mất nhiều máu, bắp chân phải bị dập, mạch chậm. Nạn nhân sau khi được tiến hành các cấp cứu ban đầu (tiêm trợ tim, truyền dịch) đã được đưa về trạm Trung tâm Y tế quân y Bạch Long Vĩ để tiếp tục cấp cứu.

Hiện, nạn nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Các nhân viên y tế vẫn đang theo dõi sức khỏe bệnh nhân để nhanh chóng đưa về đất liền điều trị.

Xem thêm: Va chạm tàu cá trên biển, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Truy tố 8 thanh niên hỗn chiến trong ký túc xá vì tiếng ồn

Ngày 8/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố đối với: Nguyễn Hoàng Phúc (22 tuổi), Trịnh Minh Chiến (19 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi) về tội giết người.

Đồng thời, truy tố đối với Cam Chí Hùng (21 tuổi), Vũ Đức Thành (19 tuổi), Nguyễn Văn Bảo Quốc (19 tuổi), Phạm Công Lý (19 tuổi) và Hoàng Anh Dũng (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 0h10 phút ngày 12/12/2020, Hùng, Thành, Quốc, Dũng lên phòng 405 thuộc Ký túc xá của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk chơi. Sau đó, cả nhóm kéo các giường sát lại với nhau để ngủ, gây ra tiếng ồn.

Lúc này, Phúc, Toàn, Chiến đang ngủ tại phòng bên cạnh nghe thấy ồn ào nên thức dậy. Toàn rủ cả nhóm qua phòng 405 để hỏi chuyện dẫn đến mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Nhóm của Toàn quay về phòng lấy hung khí. Còn Hùng cùng Thành xuống phòng 311 của ký túc xá gặp Lý và một số người khác kể lại vụ việc.

Sau đó, cả 2 nhóm lao vào hỗn chiến. Phúc dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào ngực của Thành. Khi nhóm của Phúc, Toàn bỏ chạy thì Hùng, Quốc, Dũng và Lý tiếp tục đuổi theo để đánh ở hành lang ký túc xá, gây mất an ninh trật tự.

Qua giám định thương tật, Thành bị thương tích 28%, Chiến bị thương tích 3%, Toàn bị thương tích 1%.

Xem thêm: Đồng Nai: Mâu thuẫn bạn gái, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến nửa thêm

Quảng Bình: Bắt kẻ biến thái chuyên sàm sỡ các cô gái trẻ trên đường

Ngày 8/6, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã bắt được người đàn ông có hành vi dâm ô với phụ nữ trên đường trong video được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua.

Đối tượng được xác định là Vũ Minh Cương (32 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) là lao động tự do.

Tin nhanh chiều 8/6: 2

Người đàn ông chuyên sàm sỡ phụ nữ trên đường bị bắt (Ảnh: L.T./TTO)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới liên tục ép xe một cô gái trẻ rồi dùng tay sờ ngực cô gái khiến cô này loạng choạng và hoảng sợ. Sau đó người này rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên, hành vi này đã bị một người đi đường ở phía sau quay lại bằng điện thoại.

Sau khi đoạn clip lan truyền, Công an đã vào cuộc truy tìm.

Tại cơ quan công an, Cương khai một mình đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trên đường, Cương đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô ở Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch... Chỉ cần nhìn thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, Cương liền đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay sờ ngực.

Công an cũng đã trực tiếp làm việc với các nạn nhân để thu thập lời khai và bằng chứng.

Xem thêm: Hà Tĩnh: Bắt người đàn ông 70 tuổi dâm ô với 2 bé gái

Tìm thấy thi thể cụ 71 tuổi lạc trong trong rừng hơn nửa tháng

Sáng 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể một cụ bà đi lạc trong rừng sâu.

Thi thể được xác định là bà Thị Xin (71 tuổi, người đồng bào dân tộc Raglai, ngụ xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, ngày 20/5, bà Xin đi theo nhóm khoảng 50 người băng rừng gần 20km qua khu vực thuộc xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) để cúng mộ ông bà tổ tiên.

Sau khi cúng lễ, bà Xin cùng nhóm người trên đi đến một khúc sông gần đó để tắm gội theo phong tục bản địa. Tắm gội xong, bà Xin một mình về lại khu vực cúng lễ.

Lúc sau nhóm người đi cùng bà Xin về lại khu vực cúng lễ thì không thấy bà liền báo chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Nhiều ngày sau đó, tung tích bà Xin cũng không được tìm thấy.

Đến chiều 7/6, người dân đi rừng bất ngờ phát hiện thi thể bà Xin ở trong rừng, cách tuyến đường Ba Bàu - Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) khoảng 4km.