Tin nhanh sáng 9/6: Hiệu trưởng trường cấp 3 tử vong nghi do rơi từ tầng 3 xuống đất

(VOH) - Vị hiệu trưởng được phát hiện nằm bất động dưới sân trường, xung quanh có nhiều vết máu, gần thi thể có một cục đá trước đó để ở lan can lầu 3.

Bình Phước: Hiệu trưởng trường cấp 3 tử vong nghi do rơi từ tầng 3 xuống đất

Tối 8/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của một hiệu trưởng trường cấp 3 trên địa bàn nghi do rơi từ tầng 3 xuống đất.

Nạn nhân là ông Lê Duy B., 51 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, hiện là hiệu trưởng Trường THPT Đắk Ơ (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số nhân viên của trường nghe thấy tiếng động mạnh giống như vật gì từ trên cao xuống nhưng nghĩ không có chuyện gì nên tiếp tục làm việc.

Khoảng 7h, một số cán bộ, giáo viên đến trường tìm ông B. thì phát hiện vị hiệu trưởng nằm bất động dưới sân trường, xung quanh có nhiều vết máu, gần thi thể có một cục đá trước đó để ở lan can lầu 3.

Tin nhanh sáng 9/6: Hiệu trưởng trường cấp 3 tử vong nghi do rơi từ tầng 3 xuống đất 1
Trường THPT Đắk Ơ - nơi xảy ra vụ hiệu trưởng tử vong nghi do rơi từ tầng cao - Ảnh: TTO

Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, có thể ông B. tử vong do rơi từ lầu 3 xuống sân trường.

Được biết, ông B. làm hiệu trưởng Trường THPT Đắk Ơ đã hơn 5 năm. Trong quá trình công tác, ông được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh nhận xét là người lãnh đạo, người thầy nghiêm túc, hết mình trong công việc, sống hòa đồng, tôn trọng đồng nghiệp cấp dưới, yêu quý học sinh.

Xem thêm: Người đàn ông rơi từ tầng 22 chung cư xuống tử vong

Đắk Lắk: Phát hiện kho chứa hơn 100 tấn phân bón nghi giả trị giá 1,5 tỷ đồng

Ngày 8/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với ông H.T.Đ. (47 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" (phân bón).

Tin nhanh sáng 9/6: Hiệu trưởng trường cấp 3 tử vong nghi do rơi từ tầng 3 xuống đất 2
Số phân bón nghi giả bị công an thu giữ - Ảnh: TTO

Trước đó, ngày 6/6, công an khám xét nơi ở của ông Đ. tại 96 Lý Chính Thắng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột và kho hàng ở thôn 6, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, ông Đ. bị phát hiện sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất phân bón giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ nơi sản xuất là "USA". Tổng khối lượng phân bón là hơn 100 tấn, có tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 100 tấn phân bón nghi giả và 30 tấn nguyên liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Bắt quả tang đối tượng mua bán hơn 8.000 gói thuốc lá nhập lậu

Bắt 4 đối tượng thu hàng tỷ đồng tiền "bảo kê" các tàu vận tải ở vùng biển Cẩm Phả

Chiều 8/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP Cẩm Phả phối hợp Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã tổ chức phá chuyên án, bắt 4 người trong băng nhóm chuyên "cưỡng đoạt tài sản". Theo đó, các đối tượng này thu tiền "an ninh trật tự" trái phép của các tàu vận tải ra, vào bốc dỡ hàng tại vùng biển Km6, Vũng Đục.

Cùng ngày, Công an TP Cẩm Phả ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 trường hợp gồm Vũ Hữu Thứ (29 tuổi), Trần Văn Chuyên (53 tuổi, cùng trú thị xã Quảng Yên); Vũ Đình Phượng (53 tuổi) và Lục Quốc Minh (47 tuổi, cùng trú TP Cẩm Phả) để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Trong đó, Thứ (còn gọi Đen) đóng vai trò cầm đầu.

Tin nhanh sáng 9/6: Hiệu trưởng trường cấp 3 tử vong nghi do rơi từ tầng 3 xuống đất 3
Các bị can tham gia "cưỡng đoạt tài sản" của tàu vận tải trên vùng biển TP Cẩm Phả - Ảnh: TTO

Từ năm 2021 đến nay, nhóm trên thay phiên nhau dùng đò gỗ đi thu tiền "an ninh trật tự" của các tàu vận tải ra, vào cảng Km6, Vũng Đục (thuộc địa bàn TP Cẩm Phả) với mức 100.000 - 200.000 đồng/tàu. Tàu nào không nộp sẽ bị đe dọa mất trộm tài sản hoặc hủy hoại tài sản trên tàu.

Ước tính, nhóm này đã cưỡng đoạt tài sản của hàng nghìn lượt tàu vận tải, số tiền thu có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm một tàu gỗ cùng tài liệu sổ sách, tiền mặt liên quan đến việc thu tiền trái phép của băng nhóm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả đề nghị những người từng là bị hại của nhóm người trên đến Công an TP Cẩm Phả trình báo, hoặc liên hệ với điều tra viên Phạm Quang Tọa theo số điện thoại 0962.638.135 để cung cấp thông tin.

TP.HCM: 2 thanh niên đi xe máy thản nhiên trộm nhiều xấp vé số

Ngày 8/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc 2 thanh niên lấy trộm vé số trên quầy của một đại lý bán vé số ở quận 12, TP.HCM.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/6, trước một đại lý vé số trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM và được camera ghi lại.

Nguồn: TTO

Theo đó, 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy đã dừng trước quầy vé số, người ngồi sau lấy nhiều xấp vé số. Phát hiện sự việc, người của đại lý vé số chạy bộ đuổi theo nhưng 2 đối tượng trên đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình đuổi bắt, người này cũng bị té trầy xước ở tay chân.

Được biết, công an đã làm việc với 2 người liên quan để xác minh vụ việc.

Xem thêm: Bắt 2 phụ nữ dàn cảnh mua lá chuối để trộm hơn 20.000 USD

Dùng giấy kiểm dịch giả để di chuyển lô thịt heo từ Đồng Nai về Sóc Trăng

Tối 3/6, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (thuộc Chi cục Chăn nuôi - thú y TP.HCM) kiểm tra xe tải biển số 83H-00... vận chuyển 70 con heo thịt từ trạm trung chuyển heo CP (Đồng Nai) về tỉnh Sóc Trăng giết mổ. Chủ hàng xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch ngoại tỉnh cấp ngày 3/6 do ông Trần Quang Huy - kiểm dịch viên của Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai ký.

Trong quá trình kiểm tra, trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp nhận thấy giấy chứng nhận có dấu hiệu làm giả.

Tài xế chở hàng khai nhận giấy chứng nhận kiểm dịch từ ông Hoàng Thế Long (sinh 1991, ngụ Đồng Nai) và giấy chứng nhận kiểm dịch này được ông Long khai trước đó nhận từ trạm trung chuyển heo CP (Đồng Nai).

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai cho biết, bước đầu xác định giấy kiểm dịch động vật nghi giả không phải do đơn vị cấp.

Hiện, trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp đã chuyển hồ sơ qua Công an TP Thủ Đức đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý hành vi nêu trên (nếu có).

Xem thêm: Ngăn chặn 2,3 tấn thịt lợn bệnh, lợn chết ra thị trường