Tin nhanh sáng 14/7: Vũ trường lớn nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội

(VOH) - Chiều 13/7, vũ trường nổi tiếng bậc nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, nhân viên nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Vũ trường lớn nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội

Chiều 13/7, vũ trường New MDM Club có địa chỉ tại số 1 lô 26 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thông tin ban đầu, lửa và khói đen bốc lên từ khu vực phía sau của vũ trường, rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ vũ trường rộng cả ngàn mét vuông. Thời điểm này, chỉ có một số nhân viên làm việc và đã kịp thời chạy thoát thân.

Tin nhanh sáng 14/7: Vũ trường lớn nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội 1
Hiện trường vụ cháy tại vũ trường New MDM Club Hải Phòng ngày 13/7 - Nguồn ảnh: TTO

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. 

Đến hơn 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để dập lửa và ngăn đám cháy bùng phát.

Qua thống kê sơ bộ đến thời điểm trên, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính hàng tỷ đồng. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, New MDM Club được xây dựng trên diện tích 1.000m², đi vào hoạt động từ tháng 9/2019. Vũ trường này được đánh giá là điểm ăn chơi, giải trí bậc nhất tại Hải Phòng.

Xem thêm: Cháy chợ ở Bắc Ninh, 120 gian hàng bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 33 tỷ đồng

Trà Vinh: Bắt giữ nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân 

Chiều 13/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hùng Quốc (58 tuổi, ngụ phường 4, TP Trà Vinh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình (phường 4, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền trả nợ và phục vụ việc kinh doanh, tháng 4/2017, ông Quốc nảy sinh ý định tiếp tục vay tiền tại quỹ, nên nhờ người quen đứng tên vay tiền bằng hình thức tín chấp có kèm điều kiện là tạm giữ tài sản đảm bảo nợ vay. 

Tin nhanh sáng 14/7: Vũ trường lớn nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội 2
Cơ quan điều tra đang đọc lệnh khởi tố đối với ông Lê Hùng Quốc - Nguồn ảnh: TTO

Để có thể vay tiền, Quốc chỉ đạo cấp dưới nâng giá trị tài sản thế chấp, hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục, các phương án vay vốn khống với mục đích đầu tư trồng thanh long và sửa nhà. 

Ngày 11/4/2017, sau khi giám đốc đại diện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình ký hợp đồng vay vốn, giải ngân, Quốc đã đứng ra nhận số tiền vay 1,3 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền 922.198.000 đồng. 

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xem thêm: Nghiệm thu không đúng thực tế thi công, 2 giám đốc doanh nghiệp và nguyên chủ tịch xã bị bắt

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng mua bán gần 40 tỷ đồng hóa đơn “khống”

Ngày 13/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Khắc Điệp (sinh năm 1983, ngụ xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Đỗ Khắc Điệp cùng vợ là Trần Khánh Trang thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp Đỗ Gia, do Trần Khánh Trang đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Tin nhanh sáng 14/7: Vũ trường lớn nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội 3
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Điệp - Nguồn ảnh: SGGPO

Mặc dù, công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ nhưng vợ chồng Điệp đã xuất bán 863 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo (hóa đơn điện tử) cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị thanh toán gần 40 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa dịch vụ trước thuế gần 36 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 3,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Đồng thời, Đỗ Khắc Điệp đã mua 51 hóa đơn khống để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với giá trị hóa đơn xuất bán.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Phong tỏa tài sản Phó chủ tịch huyện và 2 cựu cán bộ ở Ninh Thuận

Đối tượng có 9 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục hành nghề trộm cắp

Ngày 13/7, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1969, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 3/7, Hiệp bắt xe ôm từ nhà đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1) để tìm “con mồi”. Tại đây, Hiệp nhìn thấy chị L.T.Y.N. (sinh năm 1991, quận Bình Tân) vừa đeo ba lô vừa bế con xếp hàng mua vé nên tiếp cận.

Tin nhanh sáng 14/7: Vũ trường lớn nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội 4
Hiệp tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: SGGPO

Hiệp đứng sau chị N. rồi dùng tay mở dây kéo ba lô lấy một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A71. Khi bỏ đi được vài mét, Hiệp bị anh H.T.P. (sinh năm 1985, là người bán đồ chơi tại Thảo Cầm Viên) phát hiện hô hoán. Nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng hỗ trợ bắt giữ Hiệp cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Hiệp đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Hiệp từng có 9 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xem thêm: Tóm gọn kẻ cướp giật tài sản của người nước ngoài

Dông lốc gây thiệt hại gần 4 tỷ đồng ở Kiên Giang

Chiều 13/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Kiên Giang cho biết, từ ngày 10/7 đến nay, do ảnh hưởng vùng áp thấp giữa Biển Đông nên người dân địa phương đã chịu nhiều thiệt hại. 

Cụ thể, 32 căn nhà bị sập, 165 căn nhà tốc mái. Trên địa bàn có 465,5ha lúa hè thu bị đổ ngã gây ảnh hưởng đến năng suất, 1.050 ha hoa màu như khóm, dừa, cau bị ngập úng. 9 tàu đánh bắt thủy sản bị chìm và 1 bè cá bị hư hỏng... Ước tổng thiệt hại vật chất gần 4 tỷ đồng.

Mưa lớn, dông, lốc những ngày qua cũng làm 1 người ở An Minh bị thương; 1 người chết và 1 người mất tích do chìm tàu lưới ghẹ ở khu vực cửa sông Dương Đôngphường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Xem thêm: Khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông