Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp

(VOH) – Sáng ngày 12/8/2022 (nhằm ngày 15/7 âm lịch), tại chùa Hoằng Pháp (Huyện Hóc Môn, TPHCM) long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Sau hơn 2 năm trải qua đại dịch COVID-19, năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu, người dân khắp mọi nơi tề tựu về các chùa cầu nguyện, tri ân đấng sinh thành, cũng như cầu bình an, phước lành. 

Sáng 12/8/2022 (nhằm ngày 15/7 âm lịch), tại chùa Hoằng Pháp (Huyện Hóc Môn, TPHCM) long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu. 

Trước khi bước vào Đại lễ Vu Lan báo hiếu, đại chúng được lắng nghe tiếng chuông trống Bát nhã và cung nghinh chư Tôn thiền Đức quang lâm hội trường tòa nhà Pháp Luân.

Đại chúng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ về thâm ân của Chư Phật, công ơn thầy Tổ, ơn cha mẹ, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sanh.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp 
Toàn thể quý Phật tử trang nghiêm ổn định vị trí trong lễ đường.
Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp 
Do số lượng Phật tử về chùa quá đông nên được phân chia vào các lễ đường khác nhau. 

Trong Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, nghi thức cài hoa hồng có thể được xem là nghi thức có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất. Trên nền nhạc phẩm Bông hồng cài áo, người con Phật cảm nhận sự thiêng liêng, gần gũi xen lẫn xúc động khi được đón nhận bông hồng, nâng niu, cẩn trọng cài lên ngực. 

Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp 
Vào mùa Vu Lan báo hiếu, nghi thức cài những bông hồng lên ngực để tỏ lòng tôn kính, mến yêu cha mẹ.

Hoa hồng đỏ thắm khi còn cha lẫn mẹ, khi mất cha còn mẹ sẽ cài hoa màu hồng, đóa hoa màu trắng dành cho người mất cả cha và mẹ. Việc cài hoa lên ngực là nghi lễ thiêng liêng thể hiện lòng biết ơn, tri ân đấng sinh thành trong lễ Vu Lan báo hiếu.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp 
Nhiều người bật khóc khi cài bông hồng trắng trong lễ Vu Lan.

Tại Đại lễ, Phật tử còn được nghe lời tâm sự Đại Đức Thích Tâm Vượng về đấng sinh thành, về ngày Vu Lan báo hiếu, nhằm khích lệ tinh thần hiếu đạo của Phật tử.

"Không cần chờ đến ngày Vu Lan mà phải xem mỗi ngày trong cuộc đời đều là ngày Vu Lan để yêu thương, kính trọng, báo đáp và làm cha mẹ vui" - Đại Đức Thích Tâm Vượng dạy. 

Xúc động khi dự Lễ Vu Lan tại chùa Hoằng Pháp, phật tử Thanh Hoàng, ngụ quận Tân Phú chia sẻ: “Hôm nay đến chùa nhân ngày Vu Lan, tôi cầu mong ba mẹ luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi mong đến những mùa Vu Lan tiếp theo, ba mẹ tôi vẫn còn khoẻ mạnh để tôi có thể báo hiếu công ơn nuôi dưỡng”. 

Một số hình ảnh trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Hoằng Pháp: 

Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp 
Phật tử khắp mọi nơi về chùa cầu mong bình an, hạnh phúc. 
Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp 
Rất đông người dân, tăng ni, Phật tử về chùa Hoằng Pháp dự Đại lễ. 
Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022 tại chùa Hoằng Pháp 
Các Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi lễ Vu Lan bên ngoài lễ đường chùa.