Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hồi phục sau cơn nhồi máu cơ tim nguy kịch

VOH - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa trải qua một cơn nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm và hiện đang trong quá trình hồi phục sau khi xuất viện.

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Trở về từ lằn ranh sinh tử chỉ toàn thấy những yêu thương!" Câu nói đầy xúc động mở đầu cho bài viết kể lại trải nghiệm cận kề cái chết của anh.​

Theo chia sẻ, vào giữa tháng 3, trong một ngày làm việc bình thường với ba cuộc họp liên tiếp, đạo diễn cảm thấy tức ngực và nóng ran. Ban đầu, anh nghĩ rằng triệu chứng này do ăn đồ nóng, uống nhiều cà phê hoặc do chơi golf sau thời gian dài không luyện tập. Anh thừa nhận đã chủ quan và không đi khám sức khỏe định kỳ trong năm nay.​

Khi triệu chứng tái phát vào buổi tối, anh quyết định chờ đến sáng hôm sau để đi khám theo lịch đã hẹn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các bác sĩ phát hiện chỉ số men tim rất cao và chẩn đoán anh mắc hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành cho thấy một nhánh mạch máu chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn, hai nhánh còn lại cũng bị hẹp.​

Nguyễn Quang Dũng được GS.TS. Võ Thành Nhân trực tiếp đặt stent để thông mạch máu. Ca can thiệp kéo dài hơn một giờ đồng hồ và anh hoàn toàn tỉnh táo do chỉ được gây tê.

E-kip-can-thie-p-cho-da-o-die-1559-9952-1745418211
Giáo sư Nhân và êkíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đặt stent tái thông mạch máu tim cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: VNE.

Sau ba ngày nằm viện theo dõi, sức khỏe của anh đã dần ổn định. Anh bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ và sự hỗ trợ từ bảo hiểm y tế nhà nước và bảo hiểm tư nhân trong việc thanh toán chi phí điều trị.​

"Lần đi qua lằn ranh sinh tử này cho mình biết ơn sự yêu thương của gia đình, người thân luôn bên cạnh mình từng giây, từng phút quan trọng. Khi ở ranh giới sinh tử, với mình giờ chỉ còn cảm nhận được tất cả những sự yêu thương trong cuộc sống này", đạo diễn viết.​

Nguyễn Quang Dũng cho biết anh dự định sẽ làm một vlog dài và chi tiết hơn về trải nghiệm này, đồng thời nhắn nhủ mọi người không nên chủ quan với sức khỏe. Anh khuyến cáo mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và điều trị kịp thời.

Bình luận