Để giữ hòa khí gia đình, ông bà nên lưu ý các điều sau khi chăm sóc cháu

VOH - Lên chức ông bà là niềm vui to lớn, tuy nhiên vai trò ông bà không hề dễ dàng khi nếu không chú ý dễ gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Để tránh nguy cơ mất hòa khí giữa ông bà và cha mẹ vì con cháu, các chuyên gia chỉ ra một số điều mà các bậc ông bà cần tránh.

Tặng quà hoặc hỗ trợ tài chính mà không trao đổi trước

Tặng quà cho cháu là một việc bình thường nhưng nếu thiếu khâu hỏi qua ý kiến cha mẹ đứa trẻ trước thì dễ xảy ra nguy cơ gây khó xử hoặc bất đồng.

Christopher Hansen, nhà tư vấn tâm lý tại San Antonio, bang Texas (Mỹ), cho biết rắc rối có thể xuất hiện khi ông bà tặng cháu những món quà quá đắt tiền hoặc không phù hợp, khiến cha mẹ đứa bé không vui.

Các khoản hỗ trợ khác như tiền học, phí sinh hoạt hay tiền giữ trẻ cũng tương tự, dễ gây hiểu lầm nếu không thông báo rõ ràng trước cho cha mẹ trẻ.

Bà Robin Kay Stilwell, chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình tại Washington D.C và Florida, đưa ra lý giải cho vấn đề này: "Cần xác định rõ món quà có điều kiện gì đi kèm hay không và người nhận được toàn quyền sử dụng hay phải tuân theo ý muốn cụ thể của người tặng".

unnamed-132
Ảnh minh họa - Nguồn: www.theheritagelcs.com

Can thiệp vào cách nuôi dạy

Một sai lầm phổ biến khác của ông bà là thường góp ý vào cách nuôi dạy của cha mẹ. Mâu thuẫn sẽ dễ dàng hình thành do luôn có sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy giữa các thế hệ. Nếu ông bà đưa ra ý kiến theo cách phán xét hoặc áp đặt, rất dễ khiến con cái cảm thấy bị tổn thương hoặc xem nhẹ vai trò làm cha mẹ của họ.

Bà Stilwell cho biết: "Cả ông bà và cha mẹ đều có thể đánh giá lẫn nhau về cách nuôi con. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến đứa trẻ".

Lời khuyên ở đây là ông bà thay vì cố gắng thay đổi con cái trong cách nuôi dạy cháu thì nên lắng nghe, tìm hiểu các nguyên tắc và giá trị con mình đặt ra, từ đó hỗ trợ theo cách phù hợp.

Thiếu tinh tế trong các mối quan hệ sau ly hôn

Một số gia đình trong hoàn cảnh ly hôn, tái hôn, càng cần sự thận trọng hơn trong việc gìn giữ mối quan hệ êm đẹp giữa các thế hệ.

Với trường hợp này, bà Stilwell có lời khuyên cho ông bà trong trường hợp muốn thể hiện sự không đồng tình nên tránh phê phán hoặc chỉ trích bạn đời của con, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Việc nói xấu cha hoặc mẹ đứa trẻ khiến trẻ cảm thấy hoang mang, khiến lòng tin của trẻ bị lung lay, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ.

Phớt lờ một số quy tắc của cha mẹ

Một số ông bà có xu hướng “lướt” qua những yêu cầu của cha mẹ trong chăm cháu, như cho trẻ ăn món bị cấm, xem tivi quá giờ hoặc mua thêm đồ chơi dù cha mẹ chúng không đồng ý. Điều này khiến những đứa con cảm thấy quyền làm cha mẹ của mình không được tôn trọng.

Nhà tâm lý Hansen nhận định "Không tuân thủ các quy tắc do cha mẹ đặt ra là một trong những điều dễ làm tổn hại lòng tin nhất". Bà Stilwell góp ý thêm rằng nếu cảm thấy vai trò của mình bị gạt ra ngoài trong nuôi dạy con cái, cha mẹ sẽ hạn chế sự tham gia của ông bà trong tương lai.

Các chuyên gia khuyên ông bà nên trao đổi với con họ để nắm được các nguyên tắc nuôi dạy cháu và cố gắng tuân thủ dù sẽ có đôi chỗ không hoàn toàn đồng tình.

Không giải quyết mâu thuẫn kịp thời

Khi đã có mâu thuẫn, việc có hành động giải quyết kịp thời rất quan trọng trong duy trì mối quan hệ gia đình êm ấm.

Ông bà cần chọn lựa ứng xử để hóa giải mâu thuẫn với con cái. Các chuyên gia khuyên điểm khởi đầu tốt nhất không gì bằng một lời xin lỗi. "Nó không chỉ giúp hàn gắn mối quan hệ mà còn là tấm gương cho trẻ về sự tử tế và trách nhiệm", chuyên gia Hansen chia sẻ.

Ông bà có thể thể hiện thiện chí cải thiện tình hình bằng cách nêu ra những biện pháp cụ thể như “Lần sau mẹ sẽ đặt báo thức để nhắc thằng bé giờ tắt iPad”, thay vì chỉ nói “xin lỗi”.

Bà Stilwell phân tích: "Dù ông bà không nghĩ mình sai, vẫn nên thể hiện sự tôn trọng với cách làm của con cái".

Bình luận