Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), vừa có văn bản đề nghị các ban, viện trung ương và ban trị sự GHPGVN tại các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tưởng niệm, cầu siêu và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ.
Theo GHPGVN, tinh thần tri ân và báo ân là giáo lý căn bản của đạo Phật, đồng thời cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, hàng năm vào dịp 27/7, tăng ni, phật tử trên khắp cả nước đều tổ chức đại lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm nhằm tỏ lòng biết ơn tới những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự thống nhất và bình yên của Tổ quốc.
Đặc biệt trong năm nay, lễ tưởng niệm càng mang ý nghĩa thiêng liêng hơn khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời vừa hoàn tất việc sắp xếp lại địa giới hành chính ở nhiều tỉnh, thành phố.
Trong tinh thần đạo – đời gắn bó, GHPGVN kêu gọi các ban trị sự địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức lễ cầu siêu tập trung, trang nghiêm, có sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng. Các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân cũng sẽ được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm hoặc những địa điểm linh thiêng khác.
GHPGVN đồng thời khuyến khích các hoạt động thiện nguyện như thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Những món quà mang ý nghĩa tinh thần và vật chất sẽ góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu sắc trong cộng đồng Phật giáo nói riêng và toàn xã hội nói chung.
“Mỗi nén hương, mỗi lời kinh tụng là một thông điệp thiêng liêng gửi đến anh linh các anh hùng liệt sĩ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn đồng hành cùng đất nước trong công cuộc tri ân và gìn giữ những giá trị lịch sử”, đại diện GHPGVN chia sẻ.



