Đấy là những nội dung trong một đề xuất mới của Chính phủ nước này.
Theo kế hoạch của Bộ Y tế và Phúc lợi, số lượng phiếu mua hàng dành cho các bà mẹ sinh nhiều con có thể được sử dụng để thanh toán hóa đơn y tế cho các dịch vụ mang thai hoặc thai sản sẽ tăng lên 1 triệu won (790 USD) cho mỗi trẻ. Điều này có nghĩa là, một người mẹ mang thai tư sẽ nhận được 4 triệu won.
Bộ Y tế cho biết, sự thay đổi trong chính sách diễn ra khi số ca sinh đôi và đa thai tăng lên ở Hàn Quốc.
“Trước đây, các chính sách của chính phủ được điều chỉnh cho những đứa trẻ sinh một lần. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh nhiều con đang tăng lên cùng với sự gia tăng gần đây của các thủ thuật hiếm muộn. Vì vậy, chính phủ đã quyết định tăng cường hỗ trợ cho họ” - một quan chức của Bộ Y tế cho biết.
Bộ này cho biết tỷ lệ sinh nhiều con tăng từ 3,9% năm 2017 lên 5,4% vào năm 2021. Thống kê của Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc cũng cho thấy, số ca sinh đôi và đa sinh tăng nhẹ từ 139.000 ca năm 2011 lên 140.000 ca vào năm 2021, trong bối cảnh tổng số ca sinh giảm mạnh.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ trải qua các phương pháp điều trị vô sinh, chẳng hạn như thụ tinh trong ống nghiệm hoặc thụ tinh nhân tạo, có tỷ lệ mang đa thai cao hơn so với những người thụ thai tự nhiên.
Các chính sách khác được đề xuất bao gồm: các bà mẹ có thể nộp đơn xin giảm giờ làm việc do mang thai.
Do nguy cơ sinh non cao, các bà mẹ mang thai ba và các bội số khác ở bậc cao hơn có thể yêu cầu thời gian làm việc ngắn hơn từ 32 tuần, sớm hơn 4 tuần so với các bà mẹ khác.
Theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động, nhân viên mang thai có thai trong vòng 12 tuần đầu tiên hoặc thai đã kéo dài 36 tuần có thể yêu cầu người sử dụng lao động rút ngắn ngày làm việc của nhân viên tối đa 2 giờ mỗi ngày.
Bộ Y tế sẽ thúc đẩy sửa đổi Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động với những thay đổi này.
Các bà mẹ và vợ hoặc chồng của họ cũng có thể được nghỉ thai sản dài hơn 15 ngày, trái ngược với tiêu chuẩn 10 ngày mà tất cả các bà mẹ nhận được do cần thời gian hồi phục lâu hơn.
Ngoài ra, số lượng người hỗ trợ chăm sóc sau sinh và thời gian hỗ trợ sẽ được tăng lên cho các bà mẹ. Trước đây, chính phủ trợ cấp tối đa cho 2 người giúp việc trong tối đa 25 ngày, nhưng từ năm 2024, số lượng người giúp việc tương ứng với số trẻ sơ sinh sẽ được hỗ trợ và thời gian trợ cấp sẽ được kéo dài lên 40 ngày.
Các quan chức cho biết, lịch trình và chi tiết của các kế hoạch vẫn chưa được quyết định.



