Hàn Quốc: Hơn 10% phòng khám nhi đóng cửa sau 5 năm do tỷ lệ sinh thấp

VOH - Cứ 10 phòng khám nhi khoa ở Seoul (Hàn Quốc) thì có 1 phòng khám đóng cửa trong 5 năm qua do tỷ lệ sinh thấp và khả năng sinh lời giảm.

Theo một báo cáo do Dịch vụ Đánh giá Bảo hiểm Y tế công bố, số lượng phòng khám nhi khoa ở Seoul đã giảm xuống còn 456 vào năm ngoái, giảm 12,5% so với 521 vào năm 2017.

Lim Hyun-taek, Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc cho biết, rất khó để vận hành các phòng khám nhi khoa. So với các khoa khác, khoa nhi chỉ thu phí khám bác sĩ và không phát sinh thêm khoản nào ngoài những khoản được bảo hiểm y tế chi trả.

Lim cho biết, chi phí khám bác sĩ nhi khoa ở Hàn Quốc "chỉ bằng 5% so với ở Mỹ" và "thậm chí còn thấp hơn ở Campuchia và Trung Quốc". Điều này đòi hỏi bệnh viện phải tiếp nhận ít nhất 80 bệnh nhân mỗi ngày để duy trì hoạt động, nhưng tỷ lệ sinh ngày càng giảm khiến điều đó là không thể.

bệnh viện nhi
Hơn 10% phòng khám nhi ở Hàn Quốc đóng cửa sau 5 năm do tỷ lệ sinh thấp - Ảnh: Manila Bulletin

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tại Hàn Quốc, số phòng khám X quang cũng giảm 2,4% từ năm 2017 đến năm 2022.

Ngược lại, số phòng khám tâm thần, gây mê và phẫu thuật tim mạch tăng lên. Số phòng khám tâm thần tăng 76,8% từ 302 lên 534 trong cùng thời kỳ. Tiếp theo là sự gia tăng 41,2% ở các phòng khám gây mê và 37,5% ở các phòng khám phẫu thuật tim mạch.

Hàn Quốc là nước có dân số giảm nhanh nhất thế giới, xét riêng các nền kinh tế có tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người từ 30.000 USD trở lên, theo nhận định của Liên Hợp Quốc và dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Đến năm 2100, dân số nước này được dự đoán sẽ giảm 53%, xuống còn 24 triệu người.

Hồi tháng 2/2023, Văn phòng Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố trong năm 2022, số trẻ sơ sinh trên một phụ nữ của Hàn Quốc là 0,78, thấp nhất từ trước tới nay. Vào năm 2021, tỷ lệ này được Hàn Quốc ghi nhận là 0,81, thấp nhất trong hơn 260 quốc gia được Ngân hàng Thế giới theo dõi lúc đó.

Văn phòng Thống kê cho biết, số trẻ sơ sinh giảm từ 260.600 bé vào năm 2021 xuống còn 249.000 vào năm 2022. Nước này ghi nhận khoảng 373.000 người chết năm ngoái. Các nhà hoạch định chính sách gọi đây là "điểm giao tử".