Đăng nhập

Hôn nhân chớp nhoáng: Chiêu thức lừa đảo mới từ các công ty mai mối Trung Quốc

00:00
00:00
00:00
TRUNG QUỐC - Từ tháng 3/2023, cơ quan chức năng tại Quý Dương, Trung Quốc ghi nhận gần 180 vụ lừa đảo liên quan đến các công ty mai mối. Hầu hết nạn nhân là nam giới đến từ các vùng nông thôn, mong muốn tìm vợ.

Các công ty này lợi dụng lòng tin của khách hàng, thực hiện những phi vụ "hôn nhân chớp nhoáng", biến hôn nhân thành một trò lừa đảo để thu lợi bất chính.

Những công ty mai mối lừa đảo này đã có nhiều chiêu thức tinh vi, từ việc thuê văn phòng sang trọng tại khu Hoa Quốc Viên để tạo lòng tin, đến việc tuyển dụng những phụ nữ độc thân, đa phần đã ly hôn và gặp khó khăn về tài chính, để tham gia vào các giao dịch này.

Theo thông tin từ Red Star News, nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn, chỉ trong vài ngày đã đệ đơn xin ly hôn, kèm theo các yêu cầu tài chính từ phía gia đình chồng.

Điển hình là một vụ việc vào tháng 12/2023, khi một người phụ nữ đăng ký kết hôn với một khách hàng qua công ty mai mối, sau đó xin ly hôn và yêu cầu giữ lại số tiền sính lễ lên tới 170.000 Nhân dân tệ (hơn 596 triệu đồng), cùng với một số tài sản cá nhân và chiếc xe của người chồng.

dfsxyq357635-95344Xem toàn màn hình
Nhờ những cuộc 'hôn nhân chớp nhoáng', nhiều phụ nữ kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: SCMP

Người phụ nữ này tiếp tục tham gia vào các cuộc hẹn hò khác, trong khi công ty mai mối lại cố tình che giấu sự việc.

Một trường hợp khác, anh Liao, từ Hồ Bắc cũng bị công ty mai mối lừa. Sau khi kết hôn với người phụ nữ mà công ty giới thiệu, anh nhanh chóng phát hiện ra vợ mình đã có 5 đứa con riêng và liên tục yêu cầu anh phải mua nhà, mua xe.

Công ty mai mối sau đó hi bị điều tra đã đóng cửa, khiến anh không thể đòi lại số tiền 118.000 Nhân dân tệ (hơn 413 triệu đồng) đã trả cho gia đình cô dâu.

Theo một cựu nhân viên ngành mai mối tiết lộ, mỗi giao dịch giữa công ty và "cô vợ ngắn hạn" đều có tỷ lệ ăn chia rõ ràng. Các công ty này đã khai thác nhu cầu kết hôn của đàn ông, đồng thời kết hợp với những "phi vụ" hôn nhân ngắn hạn để thu lợi từ lệ phí mai mối và tiền sính lễ.

Bình luận