Tiêu điểm: Nhân Humanity

Khoảng hơn 3 triệu trẻ em Sudan sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính

VOH - Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay tại Sudan.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric ngày 10/1 cho biết trong năm 2025 ước tính sẽ có khoảng 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Sudan sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính. Sudan là quốc gia đang chịu sự tàn phá nặng nề vì chiến tranh, cùng nạn đói nghiêm trọng.

Thông tin được nêu trong một họp báo thường kỳ của Liên Hợp Quốc.

Ông Dujarric cho biết thêm hơn 700.000 em trong số này có khả năng sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.

vna-potal-iom-canh-bao-tinh-hinh-tham-hoa-o-sudan-7534736
Phụ nữ và trẻ em sơ tán tránh xung đột và lũ lụt tới khu lều tạm ở Kassala, Sudan hồi tháng 8/2024 - Nguồn: Getty Images/TTXVN

Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lưu ý Sudan là nơi có số trẻ em di cư do chiến tranh lớn nhất thế giới, với 5 triệu trẻ em. Hầu hết các em rời khỏi nhà chỉ với bộ quần áo trên người, cùng mẹ di chuyển hàng chục km để đến được trại tị nạn, để được cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cơ bản.

Ông Dujarric nhấn mạnh chiến sự kéo dài khiến cho thiếu hụt lương thực và các dịch vụ cơ bản gia tăng, đặc biệt trầm trọng tại những nơi khó tiếp cận ở Sudan dẫn đến nguy cơ đói nghèo và tử vong.

Theo ông Dujarric, UNICEF sẽ hợp tác với các đối tác nhân đạo, tiếp tục nỗ lực hết mình để cung cấp nước sạch và an ninh, cũng như các dịch vụ y tế và dinh dưỡng tích hợp, bao gồm tiêm chủng, điều trị bệnh tật ở trẻ em và bất kỳ biện pháp nào có thể, để quản lý tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em.

Ông lưu ý thêm tình trạng đói kém đang diễn ra tại các trại tị nạn cho người di dời trong nước như Zamzam, Al Salam, Abu Shouk và đã lan sang khu vực phía Tây dãy núi Nuba.

Theo Hệ thống Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), nạn đói có thể lan sang 5 khu vực khác của Sudan và 17 khu vực nằm trong nguy cơ rơi vào tình trạng này, nếu không có biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Ông Dujarric nhấn mạnh sự cần thiết cho khả năng tiếp cận nhân đạo ngay lập tức và không bị cản trở để Liên Hợp Quốc cùng đối tác cung cấp hỗ trợ nhân đạo. “Chúng tôi tiếp tục thúc giục các chính phủ ưu tiên tài trợ, đảm bảo các tuyến đường cứu trợ an toàn và gây sức ép với tất cả các bên liên quan để ngừng giao tranh”, ông nói.

Bình luận