Nhân loại đã khiến chu trình nước trên toàn cầu đảo lộn lần đầu tiên trong lịch sử, gây ra một thảm họa về nước có khả năng tàn phá nền kinh tế, sản xuất lương thực và cuộc sống con người, theo CNN.
Thông tin nằm trong báo cáo mà Ủy ban Toàn cầu về kinh tế nước (GCEW) công bố ngày 16/10.
Theo báo cáo, sau hàng thập kỷ tàn phá đất, lãng phí nước cùng khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã đặt “áp lực chưa từng có” lên chu trình nước toàn cầu.
Thông qua các hành động như quản lý nước kém, khai thác đất và phá hủy hệ sinh thái tự nhiên đã làm giảm khả năng lưu trữ nước, dẫn đến việc 3 tỷ người trên Trái đất chịu cảnh khan hiếm nước.
Biến đổi khí hậu góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến lượng mưa trở nên không ổn định. Nhu cầu nước ngày càng tăng, trong khi nguồn cung cấp bị giảm sút cũng góp phần tạo ra áp lực nghiêm trọng lên chu trình nước.
Báo cáo chỉ ra cuộc khủng hoảng nước đã đe dọa hơn 50% sản lượng lương thực toàn cầu và có thể làm giảm tới 8% GDP các nước trên thế giới cho tới năm 2050. Con số này thậm chí sẽ lên đến 15% ở các quốc gia có thu nhập thấp.
Đồng chủ tịch GCEW và là tác giả của báo cáo, Johan Rockström, chia sẻ lo ngại “Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta đẩy chu trình nước ra khỏi trạng thái cân bằng. Ta thậm chí còn không thể trông cậy vào lượng mưa, nguồn gốc của toàn bộ các loại nước ngọt trên Trái đất”.
Giáo sư Richard Allan, phụ trách chuyên ngành khí hậu tại Đại học Reading (Anh), đánh giá báo cáo “khắc họa bức tranh u ám về sự gián đoạn chu trình nước toàn cầu do con người gây ra”, nhấn mạnh đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên cuối cùng và quý giá nhất hỗ trợ sinh kế của con người.
Theo ông Allan, các hoạt động của con người đã làm thay đổi cấu trúc của đất và không khí khiến khí hậu nóng lên, gia tăng cả các hiện tượng ẩm và khô một cách cực đoan và làm lệch các mô hình gió và mưa.
Giáo sư cho biết vẫn có thể giải quyết khủng hoảng nước, bằng các biện pháp quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và cắt giảm lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu.
Trong báo cáo cũng kêu gọi một “cuộc tái cấu trúc cơ bản về vị trí của nước trong nền kinh tế”. Các giải pháp bao gồm việc định giá nước tốt hơn để ngăn chặn các hành vi như lãng phí nước, trồng các loại cây cần nhiều nước hoặc xây dựng các trung tâm dữ liệu ở những vùng thiếu nước - vốn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước .
Chia sẻ quan điểm về định giá nước, bà Ngozi Okonjo Iweala, tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới và là đồng chủ tịch GCEW, cho biết “Việc định giá nước một cách hợp lý là rất quan trọng, để nhận ra sự khan hiếm của nước và những lợi ích mà nó mang lại”.
Theo bà, khủng hoảng nước là bi kịch nhưng cũng là một cơ hội để chuyển đổi nền kinh tế nước.




