Chờ...

Nga gây thất thoát gần 90% sản lượng nhiệt điện của Ukraine

UKRAINA - Ước tính gần 90% tổng sản lượng nhiệt điện ở Ukraine đã bị thiệt hại bởi các cuộc tấn công tầm xa của Nga.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal trong bài đăng trên Telegram cho biết gần 90% toàn bộ sản lượng nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại. “Các thành phố phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện lớn đặc biệt dễ bị tổn thương”. “Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp nhiệt và nguồn điện thay thế cho các cộng đồng này”, ông Shmygal nói.

Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh chính phủ đang nỗ lực hết sức để tăng tính bền vững của năng lượng, đặc biệt là ở các khu vực tiền tuyến và các khu vực giáp biên giới với Nga.

thutuonguk-1729068975290-5-3
Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal - Ảnh: Ukrinform

Thủ tướng Shmygal lưu ý rằng Kharkov - thành phố lớn thứ hai của đất nước - đã nhận được hàng chục đơn vị thiết bị năng lượng, bao gồm cả máy phát điện công suất lớn.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thừa nhận tất cả các nhà máy nhiệt điện và thủy điện lớn ở nước này đã bị phá hủy.

Ukraine vừa trải qua mùa hè trong tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, dù đã nhập khẩu điện từ các nước khác. Chính quyền Kiev đã nhiều lần kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo đã áp đặt các hạn chế cung cấp điện cho người tiêu dùng công nghiệp.

Cuối tháng 6, thành viên của Ủy ban năng lượng và tiện ích của Verkhovna Rada Sergey Nagornyak khuyến cáo người dân nên bắt đầu tìm kiếm những ngôi nhà có thể sưởi ấm mà không cần điện.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Than Ivan Plachkov cũng dự đoán mùa đông này sẽ là thảm họa vì thiếu hụt năng lượng. Ông khuyến cáo người dân nên tìm đến trú ẩn tại nhà người quen ở các khu định cư có lò sưởi bằng củi.

Trưởng chương trình năng lượng tại Viện Tương lai Ukraine Andrian Prokip, cho biết Ukraine sẽ phải chịu tình trạng mất điện kéo dài 8-10 giờ khi nhiệt độ xuống mức 0 độ C, và có thể kéo dài tới 18 giờ khi nhiệt độ xuống tới -10 độ C.