Sản phụ, chị T.M.H. (28 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom), đã sinh ra 3 bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, an toàn. Đáng chú ý, đây là lần sinh thứ tư của chị H., và trong ba lần trước, vợ chồng chị cũng đã có ba bé trai.
Khi bước vào thai kỳ thứ tư, chị H. không hề hay biết rằng mình đang mang tam thai tự nhiên – một hiện tượng rất hiếm gặp. Trong suốt thời gian mang thai, chị đều đặn thăm khám, làm xét nghiệm và siêu âm tại các bệnh viện để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.
Đến tuần thứ 14, chị mới phát hiện mình mang thai 3. Theo kế hoạch ban đầu, chị dự tính nhập viện sinh vào tuần thứ 34, nhưng khi khám thai định kỳ ở tuần thứ 32, chị đã có dấu hiệu chuyển dạ và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ngay lập tức.

Bác sĩ Lê Cao Cường, Chuyên khoa I, Khoa Sản của bệnh viện, cho biết: “Khi nhập viện, sản phụ đã có dấu hiệu sinh, tử cung mở đến 4cm và các cơn gò xuất hiện liên tục. Với tình trạng này, việc chuyển tuyến trên sẽ rất nguy hiểm vì sản phụ có thể sinh ngay trên đường. Do đó, đội ngũ y bác sĩ quyết định để sản phụ sinh tại bệnh viện.”
Dù mang thai 3 nhưng chị H. vẫn có khả năng sinh thường tốt. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện hồi sức cho mẹ và bé. Chỉ trong thời gian ngắn, chị H. đã sinh ra 3 bé trai an toàn: hai bé nặng 1,7kg và một bé nặng 1,6kg. Do sinh non ở tuần 32, cả ba bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để chăm sóc chuyên sâu.
Bác sĩ Cường cho biết, đây là ca sinh 3 tự nhiên vô cùng hiếm gặp. Theo thống kê y văn thế giới, chỉ có khoảng 1/100.000 ca sinh là tam thai. Trường hợp mang thai tự nhiên như chị H. thực sự là kỳ tích tại Việt Nam.
Ca sinh 3 tự nhiên này không chỉ là niềm vui lớn của gia đình chị H. mà còn là một cột mốc đáng nhớ cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.