Đăng nhập

Muốn nuôi chó Bully XL phải cấy vi mạch và thiến chúng

00:00
00:00
00:00
VOH - Giống chó Bully XL Mỹ là giống chó đầu tiên bị cấm kể từ năm 1991, khi Đạo luật về chó nguy hiểm được ban hành tại Anh quốc. Sắp đến thời hạn muốn nuôi Bully XL phải cấy vi mạch và thiến chúng.

Các trung tâm cứu hộ chó ở Anh lo ngại số lượng chó Bully XL bị bỏ rơi sẽ tăng lên nếu các bác sĩ thú y không thể đáp ứng yêu cầu lệnh cấm có hiệu lực vào tháng tới. Nếu muốn nuôi những người chủ giống chó này sẽ phải triệt sản chúng, gắn vi mạch

Hiệp hội các nhà nuôi chó và mèo (ADCH) đã cảnh báo nếu các bác sĩ thú y không có khả năng giúp đỡ, chủ sở hữu có thể "không còn nơi nào khác để giải quyết ngoài việc bỏ rơi chúng".

Muốn nuôi chó Bull XL phải cấy vi mạch và thiến chúng 1Xem toàn màn hình
Tại Anh, muốn nuôi chó Bully XL phải cấy vi mạch và thiến chúng - Ảnhminh họa: BBC

Một trung tâm cứu hộ thú cưng nói với BBC rằng lệnh cấm của chính phủ đối với những con Bully XL sẽ dẫn đến việc những chú chó sẽ bị bỏ rơi hay bị "giết hàng loạt".

Chính phủ quyết định cấm giống chó này theo Đạo luật Chó nguy hiểm năm 1991 sau khi các vụ tấn công gây tử vong gia tăng.

Những người chủ muốn nuôi chó của mình có thời hạn đến cuối tháng 1 năm 2024 để đăng ký danh sách được nuôi, phải cấy vi mạch và thiến cho chó.

Nếu con chó dưới một tuổi vào ngày 31 tháng 1 thì phải triệt sản vào cuối năm, nhưng nếu nó lớn hơn một năm thì phải triệt sản trước ngày 30 tháng 6/2024.

Những người chủ quyết định không nuôi con chó của mình thì phải đưa nó đi bác sĩ thú y thực hiện “an tử” chó vào cuối tháng 1 và có thể yêu cầu bồi thường 200 bảng Anh cho chi phí này.

ADCH cho biết họ có nhiều lo ngại về cách thức thực thi lệnh cấm, "đặc biệt là về năng lực tổ chức cái chết êm dịu và thiến cho chó", cũng như các bác sĩ thú y từ chối thực hiện “an tử” cho chó khỏe mạnh trên cơ sở đạo đức.

Tổ chức này cho biết: “Chúng tôi lo ngại rằng lệnh cấm sẽ dẫn đến  tăng tỷ lệ bỏ rơi chó”.

Rebecca Taylor, một bác sĩ thú y địa phương ở Dorset, cho biết cô ấy sẽ không “tiêu diệt” những con chó khỏe mạnh.

Cô nói: “Tôi sử dụng thuật ngữ khỏe mạnh bao gồm sức khỏe tinh thần cũng như  thể chất của chúng. Đối với tôi và nhiều bác sĩ thú y khác, một con chó có vấn đề nghiêm trọng về hành vi không phải là một con chó khỏe mạnh.”

"Nhưng đối với tôi, về mặt đạo đức và luân lý, tôi không trở thành bác sĩ thú y để tiêu diệt những con vật khỏe mạnh… tôi không thể biện minh gì khi giết nhũng con khỏe mạnh."

Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp của Đại học Phẫu thuật Thú y Hoàng gia là  "không có bác sĩ thú y nào có nghĩa vụ giết một con vật khỏe mạnh trừ khi được yêu cầu làm như vậy theo quyền hạn luật định như một phần trong công việc của họ".

Tại sao Bully XL bị cấm nuôi?

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ra chỉ thị sẽ cấm giống chó Bully XL Mỹ vào cuối năm nay sau một loạt vụ tấn công chết người.

Như vậy Bully XL Mỹ là giống chó đầu tiên bị cấm kể từ năm 1991, khi Đạo luật về chó nguy hiểm được ban hành.

Cô Taylor cho biết cô cũng lo ngại rằng các bác sĩ thú y sẽ khó có thể đáp ứng các yêu cầu an tử và thiến chúng ở những nơi người ta nuôi nhiều con Bully XL.

Cô nói: “Không đơn giản chút nào khi chở chó đi khắp nơi để triệt sản và nó phải di chuyển một chặng đường dài sau phẫu thuật, nếu có bất kỳ biến chứng sau ca phẫu thuật, chúng vẫn cần phải đến cơ sở bác sĩ thú y địa phương.”

Vào tháng 10, David Martin, cố vấn phúc lợi động vật của nhóm thú y hàng đầu IVC Evidensia, nói với ủy ban chính phủ rằng trong một cuộc khảo sát với 200 nhân viên, là 94% cho biết họ sẽ không tiêu diệt một con Bully XL khỏe mạnh mà không có vấn đề về hành vi.

Ông cho biết nếu chính phủ yêu cầu họ "thiến 40.000 con chó giống Jack Russell trong thời gian sáu tháng" thì các bác sĩ thú y sẽ có đủ chuồng để nhốt chúng trong ngày. Nhưng đối với “40.000 con Bully Xl” thì chuồng nuôi chúng sẽ là một “yếu tố khó khăn.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi chỉ có thể thực hiện một hoặc hai ca phẫu thuật mỗi ngày, đơn giản vì chúng tôi không có đủ chuồng để nhốt chúng khi chúng tỉnh thuốc mê sau phẩu thuật”.

Theo luật đã ban hành, từ ngày 31 tháng 12, sẽ là vi phạm pháp luật nếu bán, bỏ rơi, cho hoặc nuôi một con Bully XL ở nơi công cộng mà không có dây dẫn và rọ mõm.

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, việc sở hữu một con chó Bully XL ở Anh và xứ Wales mà không có giấy phép sẽ là tội hình sự, dẫn đến bị phạt tiền không giới hạn và tịch thu con chó.

Bà Taylor cho biết, những con Bully XL trong các trung tâm cứu hộ sẽ bị "mắc kẹt" ở đó suốt đời hoặc bị loại bỏ sau thời hạn tháng 12, vì việc đưa chúng về nhà sẽ là bất hợp pháp.

Các chủ sở hữu muốn có giấy phép nuôi một con bully XLsẽ phải trả tiền cho một đơn đăng ký có giá 92,4 bảng Anh, bảo hiểm trách nhiệm công cộng của bên thứ ba và việc thiến con chó. Con chó cũng phải được gắn vi mạch trước khi chúng được 8 tuần tuổi.

Người phát ngôn Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện hành động nhanh chóng và quyết đoán để bảo vệ công chúng khỏi các cuộc tấn công bi thảm của chó, với loại XL Bully được thêm vào danh sách những con chó bị cấm theo Đạo luật Chó nguy hiểm.

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát, các chuyên gia về chó và thú y cũng như các nhóm bảo vệ động vật khi chúng tôi thực hiện các biện pháp quan trọng này.”

Các con chó thuộc loại này đã gây ra cái chết của ít nhất 14 người kể từ năm 2021 và là mối nguy hiểm cho trẻ em và cộng đồng.

Bully XL, biến thể lớn nhất của giống chó Bully Mỹ, đưa đến Anh vào khoảng năm 2014 và rất có khả năng là kết quả lai tạo từ giống pitbull terrier Mỹ, một trong 4 giống bị cấm ở Anh.

Bình luận