Mặc dù giới hạn tốc độ trên cao tốc ở Nam Phi tương đương với những quốc gia an toàn nhất như Na Uy (120 km/h), nhưng tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông tại quốc gia này lại vượt xa mức trung bình toàn cầu.
Theo thống kê, Nam Phi có tới 24,5 ca tử vong do tai nạn giao thông trên 100.000 người, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 6,3 ca trên 100.000 người ở các quốc gia khác.
Một trong những vấn đề nghiêm trọng ở Nam Phi là tỷ lệ người dân thắt dây an toàn cực kỳ thấp. Chỉ 31% hành khách ngồi ghế trước thực hiện thắt dây an toàn, một tỷ lệ đáng báo động khi so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Hiệp hội ôtô (AA) chỉ trích tình trạng thiếu tuân thủ này, ước tính tỷ lệ thắt dây an toàn ở nước này chỉ đạt dưới 60%.
Ngoài việc tuân thủ luật lệ giao thông kém, Nam Phi còn đứng đầu về tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu, với con số 57,5%. Trong khi quy định nồng độ cồn cho phép của quốc gia này khá nghiêm ngặt (0,05g trên 100ml máu đối với tài xế thường và 0,02g đối với tài xế chuyên nghiệp), tỷ lệ lái xe khi say rượu vẫn rất cao, đặc biệt là trong các dịp lễ hội.
Cuối năm 2024, trong chiến dịch Mùa lễ hội an toàn, Bộ trưởng Giao thông Barbara Creecy cho biết rượu bia và lái xe quá tốc độ là nguyên nhân chính gây ra tai nạn và tử vong trên đường.
Thực tế, dù đã có các hình phạt và cảnh báo nhưng trong mùa lễ hội 2024/25, nhà chức trách Nam Phi vẫn phải bắt giữ 3.840 người lái xe khi say rượu. Trong một tháng lễ hội cuối năm, ít nhất 1.502 người đã thiệt mạng trong 1.234 vụ tai nạn chết người, tăng 5,3% so với năm trước.
Các quốc gia khác được coi là nguy hiểm bao gồm Thái Lan và Mỹ, trong khi Na Uy, Iceland và Nhật Bản được xếp hạng là an toàn nhất.