Người phụ nữ liều mình phóng xe rượt đuổi kẻ giật điện thoại

VOH - Người phụ nữ đang dừng xe nghe điện thoại bên đường đê Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy giật mất chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Khoảng 12h17 ngày 12/5, chị Bùi Thị Thu H. (42 tuổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) đang dừng xe máy trên đê Ngọc Thụy nghe điện thoại người thân. Lúc này, một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều, lợi dụng đường vắng đã áp sát, giật điện thoại của chị rồi tháo chạy.

Theo phản xạ, không kịp suy nghĩ nhiều, chị H. liền tay vặn ga hết cỡ để đuổi theo, miệng hô: “Cướp, cướp” nhằm thu hút sự chú ý của người dân.

Tên cướp liên tục điều khiển xe máy lên xuống con đê, đổi hướng, cua gấp để trốn sự truy đuổi nhưng do chị H. thông thuộc địa bàn nên luôn bám sát phía sau.

Kiên trì đuổi theo tên cướp khoảng 3km, đến đoạn gần Trường quốc tế Pháp (phường Ngọc Thụy), xe của tên cướp đột ngột chết máy, chị H. liền phóng lên chặn đầu xe nói: “Anh cho em xin lại điện thoại”.

“Xin lỗi nhé”, tên cướp đáp và vứt điện thoại về phía chị H. rồi bỏ chạy.

Người phụ nữ liều mình phóng xe rượt đuổi kẻ giật điện thoại 1
Nghi phạm giật điện thoại bị người dân khống chế sau khi vứt xe, lẫn trốn vào nghĩa trang - Ảnh: NVCC

Nhặt lại được tài sản, chị H. cùng một số người đi đường tiếp tục đuổi theo. Khi đối tượng rẽ vào đường Khai Sơn, xe của tên cướp chết máy chết máy lần nữa. Nghi phạm vứt xe ở lề đường và trốn vào nghĩa trang gần đó.

Chị H. liền gọi điện báo công an, cùng người dân bao vây tứ phía, thuyết phục nam thanh niên ra đầu thú. Sau đó, kẻ tình nghi bị bắt và được dẫn giải về công an phường Ngọc Thụy.

Người phụ nữ liều mình phóng xe rượt đuổi kẻ giật điện thoại 2
Chị Hằng đứng đợi người thân đến sau màn rượt đuổi tên cướp - Ảnh: NVCC

Lãnh đạo Công an phường Ngọc Thụy cho biết trưa 12/5 có nhận thông tin về việc một người dân truy đuổi kẻ nghi giật điện thoại. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Ngọc Thụy đang phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ.