Một phụ nữ 50 tuổi ở Phổ Giang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã mất sạch 1 tỷ đồng và còn mắc thêm nợ sau khi bị lừa đảo qua một cuộc điện thoại lạ.
Đầu năm 2024, bà Mai nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của “Bảo hiểm triệu đô,” cam kết bảo vệ tài khoản thanh toán WeChat và Alipay của bà.
Kẻ lừa đảo thông báo gói bảo hiểm miễn phí của bà Mai sắp hết hạn và yêu cầu bà thực hiện một số bước để hủy gói, nếu không sẽ bị phạt. Tin tưởng, bà Mai làm theo hướng dẫn mà không nghi ngờ.
Bà Mai được yêu cầu tải phần mềm gọi điện trực tuyến, tham gia vào một phòng chat và chia sẻ màn hình thiết bị. Đối phương sau đó yêu cầu bà nhập mã "101234" để hủy liên kết tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, "101234" thực chất là số tiền chuyển khoản tương đương 360 triệu đồng. Không nhận ra mình đang bị lừa, bà Mai đã thực hiện ba lần chuyển tiền, mất hơn 1 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, kẻ lừa đảo còn dụ dỗ bà thực hiện một khoản vay 50.000 NDT (hơn 178 triệu đồng). Đến khi chồng bà từ chối thực hiện thêm một giao dịch 15.000 NDT, bà Mai mới nhận ra mình đã bị lừa và báo cảnh sát.
Dù cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, họ cảnh báo việc lấy lại tiền trong các vụ lừa đảo viễn thông như thế này rất khó khăn do các băng nhóm thường hoạt động từ nước ngoài.
Trường hợp của bà Mai là lời cảnh báo cho cộng đồng về việc cảnh giác với các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các giao dịch khi chưa kiểm tra kỹ lưỡng.



