Nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi độc, lạ tại TPHCM lễ 30/4 và 1/5

(VOH) - Lễ 30/4 và 1/5 năm nay tại TPHCM có nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí thú vị và độc, lạ.

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa chào mừng lễ 30/4

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15′ ngày 30/4/2022. Địa điểm bắn pháo hoa gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Các hoạt động nghệ thuật – giải trí tại Công viên văn hóa Đầm Sen:

Lúc 10 giờ và 11 giờ của ngày 30/4 và 1/5, sẽ có tiết mục flasmob ngoài trời ấn tượng với 63 vũ công. show diễu hành Canival với hơn 100 vũ công trong những trang phục rực rỡ trên những chiếc xe trang trí hoa và sắc màu, cùng với 8 nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp đi cà kheo cao 3m.

CVVH Đầm Sen sẽ miễn vé cổng (hoặc giảm 50% vé trọn gói các loại), dành riêng cho du khách mặc áo đỏ sao vàng khi đến vui chơi tại CVVH Đầm Sen trong dịp lễ 30/4/2022. Thời gian áp dụng từ ngày 30/4 đến 3/5/2022. Đồng thời chính sách khuyến mãi này cũng áp dụng cho những du khách có sinh nhật đúng ngày 30/4 và 1/5.

Ngoài ra, Đầm Sen cũng không tăng giá vé trong kỳ nghỉ lễ của “ngày hội non sông”. Cụ thể, giá vé tham quan dành cho thiếu nhi và người lớn là 80.000 đồng và 120.000 đồng. Vé trọn gói từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng với hơn 30 trò chơi các loại.

Nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi độc, lạ tại TPHCM lễ 30/4 và 1/5 1
Ảnh minh họa: PN

Triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh - 47 năm cùng cả nước, vì cả nước”

Triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh - 47 năm cùng cả nước, vì cả nước” tại 4 địa điểm: Tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động – Quận 1, từ ngày 27/4 đến ngày 7/5.

Tại đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, trưng bày 90 hình ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 47 năm cùng cả nước, vì cả nước”. Triển lãm giới thiệu khái quát về chiến thắng năm 1975 – đỉnh cao là cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam đã tiến hành ba mặt trận tiến công (Giải phóng Tây Nguyên, giải phóng Huế - Đà Nẵng, giải phóng Sài Gòn) cùng với các cuộc nổi dậy ở đồng bằng sông Cửu Long, quân và dân ta đã giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ hội “Tinh hoa gia vị Việt”

Lễ hội có quy mô cả nước mang tên “Tinh hoa gia vị Việt” sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ 28/4 đến 1/5/2022. Tại lễ hội này có các hoạt động biểu diễn và trưng bày nghệ thuật ẩm thực từ các món đặc sản vùng miền với các loại rau rừng, gia vị bản địa. Các món chay, thịt thực vật chế biến với gia vị Việt; Trưng bày các loại cây gia vị độc đáo & lạ mắt.

Lễ hội diễn ra từ 28/4 đến 1/5 tại Khu hoạt động cộng đồng của Tòa nhà LandMark 81 – Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Tour trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao

Tour trực thăng ngắm TP HCM và các khu vực lân cận từ trên cao là sản phẩm du lịch mới nhất được ngành du lịch TP HCM đưa vào khai thác dịp Lễ 30/4 năm nay. Chuyến bay đầu tiên vào ngày 29/4, giá 4,08 triệu đồng một khách, với thời gian bay 40 phút. mức giá bay ưu đãi trong chuyến đầu là 4,08 triệu đồng một khách với thời gian 40 phút qua các điểm: Aeon Mall Tân Phú - Aeon Mall Bình Tân - RMIT - Cầu Phú Mỹ - Cầu Thủ Thiêm - Landmark81 - Khu du lịch Bình Quới. Điểm tập kết hiện có hai khu vực là bãi đáp trực thăng Bệnh viện quân y 175 và Sân bay Tân Sơn Nhất.