Chờ...

Phát hiện xác tàu đắm của cướp biển với kho báu đầy bí ẩn

VOH - Trong một phát hiện chấn động, các nhà khảo cổ học vừa xác định tàn tích của một con tàu cướp biển Barbary từ thế kỷ 17 dưới đáy biển Địa Trung Hải, mang theo kho báu bí ẩn và dấu vết lịch sử.

Được tìm thấy ở vùng nước sâu giữa Tây Ban Nha và Ma Rốc, con tàu đã hé lộ những bí mật đen tối của một băng cướp từng là nỗi ám ảnh trên biển.

Nhóm khảo cổ đã sử dụng phương tiện điều khiển từ xa (ROV) để khám phá con tàu, được trang bị bốn khẩu pháo lớn, 10 khẩu súng xoay và nhiều súng hỏa mai, minh chứng cho sức mạnh tàn bạo của bọn cướp biển.

Con tàu nhỏ, dài khoảng 14m, từng bị nhầm là tàu đánh cá do thiết kế với cánh buồm tam giác, nhưng thực chất là phương tiện săn mồi hiệu quả của băng cướp Barbary.

Xac tau dam
Con tàu cướp biển 600 năm tuổi được phát hiện dưới đáy biển Địa Trung Hải - Ảnh: Seascape Artifact Exhibits Inc

Tàu Barbary đã trở thành nỗi kinh hoàng của biển cả suốt hơn 200 năm, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, với các cuộc tấn công nô dịch và cướp bóc không ngừng.

Những kẻ cướp biển này chủ yếu là người Hồi giáo từ Bắc Phi, chuyên bắt giữ người dân để đòi tiền chuộc hoặc bán làm nô lệ ở các quốc gia Hồi giáo. Bờ biển Barbary, nơi con tàu bị đắm, từng là trung tâm hoạt động của những kẻ săn mồi này.

Trong khoang tàu, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật quý giá, bao gồm một chiếc ống kính thiên văn hiếm và đồ gốm từ các quốc gia khác nhau, tất cả đều bị đánh cắp trong các cuộc cướp bóc.

Số lượng lớn nồi và chảo sản xuất tại thành phố Algiers của Bắc Phi cũng được tìm thấy, cho thấy bọn cướp biển đã ngụy trang con tàu như một tàu buôn để dễ dàng thực hiện âm mưu của mình.

Con tàu bị chìm gần eo biển Gibraltar, ở độ sâu khoảng 830 mét, và được cho là đang trên đường đến bờ biển Tây Ban Nha để bắt người dân làm nô lệ khi gặp nạn.

Phát hiện này không chỉ mở ra cánh cửa đến một phần lịch sử đầy ám ảnh, mà còn là lời nhắc nhở về sự tàn khốc của cướp biển Barbary, những kẻ từng làm rung chuyển các vùng biển của Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.