Theo dữ liệu của Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia gửi lên Dân biểu Baek Jong-heon của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, đã có 39.295 ca sảy thai và 121 ca thai chết lưu.
Sảy thai được định nghĩa là mất em bé trước tuần thứ 20 của thai kỳ, trong khi thai chết lưu được định nghĩa là mất em bé sau thời điểm đó. Dữ liệu không bao gồm các trường hợp phá thai.

Trong khi tổng số ca mang thai giảm, số liệu về sảy thai và thai chết lưu đã tăng lên trong thập kỷ qua tại Hàn Quốc, theo dữ liệu được cung cấp.
Khoảng 20,13% các ca mang thai đã kết thúc bằng sảy thai và thai chết lưu vào năm 2013, và tỷ lệ này đã tăng lên 21,87% vào năm 2017 và 24% trong những năm từ 2020 đến 2022.
Con số này đã tăng lên 25,43% trong nửa đầu năm, mức cao nhất kể từ năm 2013, năm đầu tiên dữ liệu được đưa vào báo cáo.
Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng, độ tuổi trung bình của phụ nữ khi sinh con tăng lên có liên quan đến nguy cơ sảy thai cao hơn.
Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con đầu lòng tại nước này là 33 vào năm 2023, tăng từ 30,7 vào năm 2013.
Con số này khiến những người mẹ mang thai lần đầu ở Hàn Quốc trở thành những người mẹ lớn tuổi nhất trong số 38 quốc gia thành viên OECD.
Những người mẹ sinh con sau 35 tuổi, được phân loại là "có nguy cơ cao", chiếm 36,3% tổng số ca sinh vào năm ngoái, so với 20,2% của một thập kỷ trước.