Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Telegram đứng đầu danh sách phương tiện truyền thông bị lợi dụng để lừa đảo đầu tư tại Malaysia

MALAYSIA - Các quan chức Malaysia cho biết có 1.346 vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến việc sử dụng Telegram trong 8 tháng năm 2024.

Giám đốc Cục Điều tra tội phạm thương mại Malaysia, ông Ramli Mohamed Yoosuf, cho biết ứng dụng Telegram là một trong 16 phương tiện truyền thông thường bị lợi dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư. Ngoài Telegram, danh sách còn có Facebook và WhatsApp.

Giám đốc Cục Điều tra tội phạm thương mại Malaysia nói với báo giới hôm 6/9 tính từ tháng 1 đến tháng 8/2024 đã có 1.346 vụ lừa đảo đầu tư, gây tổn thất lên tới 29,96 triệu ringgit (khoảng 6,91 triệu USD) liên quan đến việc sử dụng Telegram.

telegram-8300
Biểu tượng ứng dụng Telegram - Ảnh: AFP/TTXVN

Các phương tiện khác cũng được sử dụng cho mục đích lừa đảo là Facebook và WhatsApp, với ghi nhận lần lượt 948 và 873 vụ, tiếp theo là Instagram (146 vụ), tương tác trực tiếp (96 vụ), ứng dụng hẹn hò xã hội (61 vụ) và 393 vụ liên quan đến các nền tảng khác như WeChat và các trang web.

Theo số liệu thống kê chính thức, phụ nữ chiếm đa số trong các nạn nhân. Ghi nhận 2.124 người báo cáo thiệt hại là nữ với số tiền tổng cộng là 315,3 triệu ringgit, trong khi 1.740 nạn nhân nam, thiệt hại là 170 triệu ringgit.

Tổng thiệt hại được ghi nhận từ các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến là đáng báo động, với 483,95 triệu ringgit được báo cáo từ tháng 1 đến tháng 8.

Ông Ramli cho biết cảnh sát cũng đã ghi nhận 8.082 vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền thiệt hại là 434,2 triệu ringgit từ năm 2022 đến tháng 8/2024.

Trong đó, việc mạo danh cảnh sát chiếm số lượng cao nhất là 2.411 vụ, tiếp theo là mạo danh cán bộ Cục Thuế vụ (IRB) (1.419 vụ), người tổ chức rút thăm may mắn (1.038 vụ), nhân viên công ty giao hàng (540 vụ) và nhân viên ngân hàng (539 vụ). Đáng lưu ý, những tổ chức này liên tục thay đổi chiến thuật tùy theo tình hình và diễn biến hiện tại.

Cũng trong giai đoạn tháng 1-8/2024, cơ quan điều tra Malaysia đã ghi nhận 125 vụ lừa đảo qua điện thoại liên quan đến nghi phạm đóng giả làm nhân viên thương mại điện tử với số tiền thiệt hại lên tới 3,92 triệu ringgit.