Phát hiện này làm gia tăng danh sách các loài động vật có vú bị nhiễm H5N1, bao gồm bò sữa, gấu, mèo, chó, cá heo, hải cẩu và hổ.
Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lây lan của virus cũng như nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng.
Chính phủ Anh cho biết ca nhiễm được phát hiện trong quá trình giám sát định kỳ gia súc tại một cơ sở ở Yorkshire, nơi trước đó đã ghi nhận cúm gia cầm độc lực cao trên các loài chim nuôi nhốt khác.
Mẫu sữa của con cừu nhiễm bệnh cũng cho kết quả dương tính với H5N1, tương tự như đợt bùng phát vi rút này trên đàn bò sữa tại Mỹ từ tháng 3/2024.
Giáo sư Ed Hutchinson, chuyên gia virus học phân tử và tế bào tại Đại học Glasgow (Anh), nhận định rằng điều này cho thấy khả năng virus có thể lây lan qua đường sữa.
Tiến sĩ Meera Chand, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Cơ quan An ninh y tế Anh, cho biết: "Trên toàn cầu, chúng tôi tiếp tục thấy rằng động vật có vú có thể bị nhiễm cúm gia cầm H5N1.
Tuy nhiên, hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy virus dễ dàng lây lan sang người, và nguy cơ đối với công chúng vẫn ở mức thấp".
Dù chưa có ghi nhận về việc virus H5N1 lây từ người sang người, nhưng sự gia tăng số lượng loài động vật có vú bị ảnh hưởng khiến giới khoa học lo ngại rằng vi rút có thể tiếp tục tiến hóa, tăng nguy cơ lây nhiễm rộng hơn.
Việc phát hiện H5N1 trong sữa gia súc cũng đặt ra câu hỏi về khả năng virus tồn tại và lây truyền qua sản phẩm từ động vật.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao tình hình và tiến hành các biện pháp kiểm soát để hạn chế nguy cơ virus lan rộng hơn nữa.
Người dân được khuyến cáo không tiếp xúc với gia súc có dấu hiệu bệnh và tuân thủ các hướng dẫn về an toàn sinh học để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.