Tin nhanh chiều 2/5: Xe khách lấn làn, 3 nạn nhân say rượu trong vụ tai nạn chết người ở Bình Định

(VOH) - Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết tại Bình Đình vào rạng sáng 2/5 là do xe khách chạy lấn làn, người lái xe máy say rượu, không chú ý quan sát.

Vụ tai nạn chết người tại Bình Định: Tài xế xe khách lấn làn, 3 nạn nhân say rượu

Trưa 2/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã có báo cáo sơ bộ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1 qua xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn) làm 3 người chết lúc 1h25 sáng cùng ngày.

Theo đó, xe khách giường nằm biển số tỉnh Đắk Lắk chạy theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1 do tài xế Nguyễn Hữu Nhân (49 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, khi qua đoạn đường này không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

Tài xế Nhân có giấy phép lái xe hạng E, hạn đến ngày 11/10/2024, không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Chiếc xe khách còn hạn kiểm định đến ngày 26/6/2022.

Người điều khiển xe máy là Phạm Công Nhựt (25 tuổi, trú tại thị xã Hoài Nhơn), lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích, có nồng độ cồn trong máu, khi chuyển hướng qua đường đã không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên.

Tin nhanh chiều 2/5: Xe khách lấn làn, 3 nạn nhân say rượu trong vụ tai nạn chết người ở Bình Định 1
3 nạn nhân tử vong tại chỗ - Nguồn ảnh: TTO

Ngồi sau xe do Nhựt cầm lái là Đoàn Anh Tuấn (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Hạnh (27 tuổi, cùng ở xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) cũng đo được nồng độ cồn trong máu. Cả 3 thanh niên này đều tử vong tại chỗ. 

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, tại đường giao nhau với quốc lộ 1 qua xã Hoài Châu Bắc, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe khách điều khiển theo hướng Bắc - Nam và xe máy chạy theo hướng Đông - Tây khiến 3 người chết tại chỗ. 

Xem thêm: Tai nạn thảm khốc khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Đồng Tháp: Bé trai đuối nước thương tâm khi đi chơi lễ

Sáng 2/5, UBND xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé trai đuối nước thương tâm tại cồn Long Khánh khi đi chơi lễ cùng người nhà. 

Thông tin ban đầu, chiều 1/5, em N.T.V. (11 tuổi, ngụ xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự) đi cùng cậu, dì đến cồn Long Khánh để chơi lễ. Trước đó, em có mặc áo phao và tắm trong phạm vi giăng phao cảnh báo của bãi tắm.

Khoảng 20 phút sau, phát hiện không thấy em trong khu vực tắm, người nhà bắt đầu tìm kiếm và báo cho đội cứu hộ của xã.

Em V. được tìm thấy ngoài khu vực phao cảnh báo nguy hiểm cách bờ khoảng 30m. Lúc này, trên người nạn nhân không mặc áo phao. Hiện vẫn chưa xác định được là do em tự cởi bỏ áo hay áo bị sứt móc.

Mặc dù đội cứu hộ đã tích cực cấp cứu tại chỗ và được chuyển ngay lên tuyến trên nhưng em V. vẫn không qua khỏi.

Được biết, trong hai ngày 30/4 và 1/5, lượng du khách đến tắm tại cồn Long Khánh ước tính khoảng 5.000-7.000 lượt người. 

Lực lượng chức năng đã bố trí đội tuần tra, đội cứu hộ trên 35 người. Có cano và thuyền chạy vòng ngoài phao cảnh báo nguy hiểm để nhắc nhở du khách khi vượt ra khỏi khu vực an toàn. Trên bờ, có đội tuần tra, trang bị rất nhiều loa cảnh báo an toàn cho người dân.

Xem thêm: Đi tắm biển lúc có sóng lớn, 2 thiếu niên chết đuối, 1 thanh niên mất tích

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 4 cơ sở sản xuất chăn ga gối nệm

Theo Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội, khoảng 8h35 sáng 2/5, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về một vụ cháy lớn xảy ra tại hộ sản xuất, kinh doanh ở đội 7, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Tin nhanh chiều 2/5: Xe khách lấn làn, 3 nạn nhân say rượu trong vụ tai nạn chết người ở Bình Định 2
Lực lượng chữa cháy tích cực phun nước làm mát và khống chế ngọn lửa - Nguồn ảnh: SGGPO

Nhận được tin báo, đơn vị đã điều động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bùng phát dữ dội và lan ra 4 hộ kinh doanh. 

Nhận định tình hình đám cháy phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu chăn ga, gối đệm dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói, khí độc, do đó, lực lượng chức năng tập trung khai thác nguồn nước tự nhiên thông qua cơ sở dữ liệu quản lý, khai thác về nguồn nước của Công an TP Hà Nội để chữa cháy, ngăn cháy lan sang nhà dân và hộ kinh doanh lân cận.

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

Sau 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 

Thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy khoảng gần 300m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Cháy 7 ngôi nhà trên phố Nguyễn Hoàng, Hà Nội

Bình Thuận: 2 cháu nhỏ chết đuối dưới ao nước gần nhà

Trưa 2/5, lãnh đạo xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ chết đuối dưới ao chứa nước tưới thanh long gần nhà. 

Trước đó, chiều 1/5, cha mẹ của 2 cháu N.T.T.V. (6 tuổi) và N.G.H. (5 tuổi, đều ngụ tại xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam) ra vườn để làm thanh long.

Lúc này, cháu V. và H. rủ nhau ra ao chứa nước chơi và không may bị trượt chân rơi xuống ao nhưng không ai phát hiện.

Đến khi 2 gia đình phát hiện thì 2 cháu đã tử vong. 

Trước đó, cũng trong chiều 1/5 tại Bình Thuận đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 học sinh lớp 7 mất tích.

Xem thêm: 8 học sinh ra bờ sông chơi, 3 em bị nước cuốn trôi

TP.HCM: Bắt nhóm thanh niên trộm 800 lít dầu D.O

Ngày 2/5, lãnh đạo Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Cát (Công an TP.HCM) cho biết đã bàn giao Trần Văn Tha (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho Công an quận 8 (TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin nhanh chiều 2/5: Xe khách lấn làn, 3 nạn nhân say rượu trong vụ tai nạn chết người ở Bình Định 3
Trần Văn Tha bị công an bắt giữ - Nguồn ảnh: TTO

Trước đó, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, trên đường tuần tra kiểm soát, tổ công tác Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Cát nhận tin báo về nhiều người có nghi vấn trộm cắp tài sản trên sông Chợ Đệm, phường 7, quận 8.

Ngay sau đó, tổ công tác có mặt và phát hiện 3 người đi trên một xuồng máy (vỏ lãi) đang chở nhiều can nhựa, hướng từ Chợ Đệm về cầu Bình Điền. 

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xuồng để kiểm tra thì những người này có thái độ không hợp tác, chống đối.

Khi lực lượng chức năng áp sát xuồng thì nhóm người này nhảy xuống sông tẩu thoát. Công an triển khai vây bắt được đối tượng Trần Văn Tha và đưa lên canô.

Tha khai nhận đã cùng đồng bọn chuẩn bị xuồng, dụng cụ đục, hút dầu trộm từ các tàu hàng lớn để mang bán lấy tiền tiêu xài. Khi vừa trộm được thành công khoảng 800 lít dầu D.O và đang trên đường tẩu thoát thì bị công an phát hiện bắt giữ. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng máy, 26 can nhựa chứa gần 800 lít dầu D.O, 6 cây kéo loại nhỏ, 1 cây kềm cộng lực, 5 mỏ lết, 18 khóa mở ốc, 1 búa sắt...

Hiện đối tượng, tang vật cùng phương tiện đã được bàn giao cho Công an phường 7, quận 8 để tiếp tục điều tra.