Tin nhanh trưa 27/4 - Hà Nội: Cháy 7 ngôi nhà trên phố Nguyễn Hoàng

(VOH) – Một ngọn lửa bốc cháy từ một căn nhà trên phố Nguyễn Hoàng, sau đó nhanh chóng lan sang 6 căn nhà xung quanh khiến nhiều người dân hoảng sợ, tháo chạy.

Cháy 7 ngôi nhà trên phố Nguyễn Hoàng, Hà Nội

Sáng 27/4, trên phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 7 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h50 sáng cùng ngày, tại một cửa hàng bán phụ tùng ô tô có diện tích khoảng 35m2 ở địa chỉ số 63 Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2).

Ngọn lửa sau đó lan sang 6 ngôi nhà bên cạnh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình, khiến nhiều người dân hoảng sợ, la hét, tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 4 tiếng cứu hỏa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm: Nhà máy sợi rộng khoảng 4.000m2 tại Đồng Nai cháy lớn trong đêm

Bình Phước: Vây bắt nhóm đối tượng chạy xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng

Ngày 27/4, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã lập biên bản xử lý nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường gây mất an toàn giao thông.

tin-nhanh-trua-27-4-ha-noi-chay-7-ngoi-nha-tren-pho-nguyen-hoang-voh-0
Xe máy của nhóm thanh, thiếu niên bị tạm giữ tại cơ quan Công an (Ảnh: B.A./TTO)

Trước đó, tối 26/4, Đội cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Xoài phối hợp cùng Công an phường Tân Phú tổ chức tuần tra, mật phục trên đường Hồ Xuân Hương.

Tại đây Công an phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy có hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên đường. Trong đó, một số xe đã được “độ” lại phụ tùng, thay đổi kết cấu...

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt được 9 xe máy do 9 thanh, thiếu niên điều khiển. Toàn bộ người và xe đều được đưa về trụ sở Công an TP Đồng Xoài để làm việc.

Đội Cảnh sát điều tra Công TP. Đồng Xoài đã lập biên bản hành chính, tạm giữ 9 xe máy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Truy bắt người chạy xe ôm dùng tua vít đâm chết người ở bến xe ngã tư Ga

Quảng Ninh: Truy thu thuế chủ kênh YouTube hưởng lợi 11 tỷ đồng trong 4 năm

Ngày 27/4, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết Chi cục Thuế khu vực Hải Hà – Đầm Hà vừa truy thu của Đ.V.Th. (trú xã Tân Lập, huyện Đầm Hà - chủ kênh YouTube Th.Ch. TV) tổng số tiền thuế 810 triệu đồng, sau khi xác định kênh này đã hưởng lợi hơn 11 tỷ đồng trong 4 năm qua.

Đến nay Th. đã hoàn tất việc nộp số tiền thuế nêu trên.

Trước đó, Công an huyện Đầm Hà phát hiện Đ.V.Th., là chủ của kênh YouTube Th.Ch. TV, có dấu hiệu không kê khai để nộp thuế theo quy định.

Ngày 20/4, sau khi làm việc với cơ quan Công an, Th. đã thừa nhận việc chưa thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời cung cấp cho cơ quan chức năng những giấy tờ liên quan đến việc thu nhập từ kênh YouTube cùng quảng cáo trong 4 năm qua (2018-2022) tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Theo quy định, các cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... sẽ được xếp vào dạng cá nhân kinh doanh. Do đó, trường hợp thu nhập từ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế với mức thuế là 7% trên thu nhập (gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân).

Sau quá trình xác minh, Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà đã lập hồ sơ để truy thu số tiền 595 triệu đồng đối với thuế giá trị gia tăng (5%) và 216 triệu đồng đối với thuế thu nhập cá nhân (2%), tổng số tiền thuế mà Th. phải nộp là 810 triệu đồng.

Xem thêm: Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ tùy thân, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Điều tra vụ khai thác gỗ trái phép tại huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Ngày 27/4, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Kon Tum cho biết, đơn vị đã được Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông báo cáo vụ khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 251, xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

tin-nhanh-trua-27-4-ha-noi-chay-7-ngoi-nha-tren-pho-nguyen-hoang-voh-1

Hiện trường một vụ phá rừng ở huyện Tu Mơ Rông (Ảnh: HỮU PHÚC/SGGPO)

Theo ông Võ Minh Văn (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) qua kiểm tra, đơn vị phát hiện tại tiểu khu 251, xã Đắk Rơ Ông có 15 cây gỗ bị cưa hạ trái phép. Hiện trường chỉ còn gốc cây, phần thân đã được lâm tặc mang đi.

Rừng bị khai thác thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Gỗ bị cưa hạ gồm chủng loại dổi, dầu gió... đường kính gốc từ 30 đến 50cm. Đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa phát hiện được đối tượng vi phạm.

Hiện vụ việc đang được chuyển đến cơ quan chức năng để điều tra xử lý.

Xem thêm: Đắk Lắk: Phát hiện thêm gần 75 hecta rừng bị phá

Đi khai thác cây keo tràm, 4 người bị sét đánh

Sáng ngày 27/4, UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã chỉ đạo UBND xã Ba Tô cùng các bên liên quan đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 4 người dân ở Làng Xin 1 bị sét đánh trong trận giông lốc bất thường vào chiều 26/4.

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/4, 4 người dân, gồm: ông P.V.Th. (42 tuổi), P.V.A. (62 tuổi), P.V.B. (56 tuổi) và P.T.D. (55 tuổi) đều trú ở Làng Xin 1 đang đi khai thác keo tràm trên núi thì bất ngờ gặp giông lốc kèm sét. Trong lúc tránh trú, cả 4 người bị một tia sét đánh trúng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi được đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, sức khỏe 4 người trên cơ bản đã ổn định. Hiện, các y bác sĩ đang theo dõi, chăm sóc cho các bệnh nhân.