Tin nhanh sáng 26/4: Cháy lớn tại nhà máy sợi ở Đồng Nai trong đêm

(VOH) – Một đám cháy bất ngờ bốc lên tại nhà máy sợi rộng khoảng 4.000m2 ở Đồng Nai với cột khói cao hàng chục mét, cùng nhiều tiếng nổ lớn.

Nhà máy sợi rộng khoảng 4.000m2 tại Đồng Nai cháy lớn trong đêm

Tối 25/4, một vụ cháy rất lớn xảy ra tại Nhà máy sợi Phú Cường (Cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai), bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 4.000m2 với nhiều tài sản bên trong.

Trước đó, khoảng 19h30 cùng ngày, một số người phát hiện lửa bốc ra từ Nhà máy sợi Phú Cường nên hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên, do trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy như bông, sợi… nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng với cột khói lửa bốc cao cả chục mét, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hỏa. Tuy nhiên, đến hơn 22h cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Bước đầu xác định không có thương vong về người, tuy nhiên khu nhà xưởng rộng khoảng 4.000m2 cùng nhiều nguyên vật liệu, máy móc bên trong gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xem thêm: TP.HCM: Cháy lớn ở cư xá Bắc Hải, nhiều người mắc kẹt

Rủ nhau tắm hồ, bốn nữ sinh lớp 8 chết đuối

Chiều 25/4, đại diện UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bốn học sinh lớp 8 tử vong.

tin-nhanh-sang-26-4-chay-lon-tai-nha-may-soi-o-dong-nai-voh-0

Lực lượng chức năng tìm kiếm bốn nữ sinh bị đuối nước ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An (Ảnh: PHÊ NGUYỄN/TTO)

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, do nắng nóng nên một nhóm sáu em học sinh lớp 8, trường THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn rủ nhau vào hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát.

Trong khi tắm, cả nhóm bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu. Hai em may mắn thoát nạn, bốn em còn lại bị chìm xuống hồ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm.

Đến 18h chiều 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bốn nạn nhân bị đuối nước. Danh tính bốn nữ sinh tử vong được xác định là em H.Q.Tr., V..M., H.T.L.A và N.H.G. (cùng học lớp 8), đều thuộc xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

Xem thêm: Thăng cấp đại úy đối với Trung úy cảnh sát cứu nhiều người đuối nước ở Vũng Tàu

Bắt đối tượng livestream bán bột ma túy tại Đà Nẵng

Ngày 25/4, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy dạng bột, pha với nước giải khát để sử dụng.

Trước đó, đêm 24/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu bắt quả tang Mai Gia Thái Bình (20 tuổi) trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, khi đang chuẩn bị giao 10 gói ma túy dạng bột (còn được gọi là nước nho ma túy), có trọng lượng khoảng 70 gram.

Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) trong đường dây. Đây là đối tượng thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại “bột nho” này trong các hội, nhóm kín nhằm gây sự chú ý, thu hút khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, mỗi gói “bột nho” sẽ được bán với giá từ 2,8 đến 3 triệu đồng.

Xem thêm: Đồng Nai: Truy tố 5 bị can trong vụ mua bán, vận chuyển gần 50kg ma túy

Bình Phước: Tranh chấp đất đai, một người đàn ông bị chém tử vong

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn tranh chấp đất đai khiến 1 người bị chém chết dã man. Nạn nhân được xác định là ông N.Q.L. (60 tuổi), ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long.

tin-nhanh-sang-26-4-chay-lon-tai-nha-may-soi-o-dong-nai-voh-1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: B.A./TTO)

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 25/4, ông Nguyễn Tấn Lễ (62 tuổi) ngụ thôn 7, xã Long Giang đi vào rẫy của nhà ở thôn 7 để dọn vườn. Khi ông Lễ đang dọn cỏ, ông L. có rẫy bên cạnh mang theo 1 bình thuốc xịt cỏ đến và xịt cỏ tại khu vực vườn ông Lễ đang làm.

Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn vì ai cũng đều cho rằng mảnh đất ông L. đang xịt cỏ là đất của mình.

Trong lúc cãi nhau, ông L. lao vào dùng tay đánh ông Lễ nhưng không trúng. Né được đòn của đối phương, ông Lễ liền lấy dao rựa chém 3 - 4 nhát chí mạng vào cổ và đầu ông L. khiến ông L. chết tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Lễ đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bắt đối tượng “nổ” quen biết con chủ tịch, lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng

Chiều 25/4, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Quý (23 tuổi, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) và Trần Viết Lợi (24 tuổi, trú xã Phong An, huyện Phong Điền) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng tháng 2/2022 Trần Văn Quý đăng ký chạy quảng cáo bài đăng với nội dung biết trước kết quả xổ số, cho số với tỉ lệ trúng cao trên mạng xã hội Facebook kèm theo số điện thoại có tài khoản Zalo của mình.

Sau đó, Quý còn tự nhận mình có quen biết với con của chủ tịch công ty xổ số và cho số điện thoại của người này để nạn nhân liên lạc nhưng thực chất những tài khoản, số điện thoại này đều là của Quý.

Với thủ đoạn này, Quý cùng đồng phạm là Trần Viết Lợi đã lừa đảo số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của một nạn nhân nữ trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.