Tin nhanh sáng 12/4: Bé gái 7 tuổi tử vong bất thường, bất ngờ với lời khai của người mẹ

(VOH) - Phát hiện bé A. có nhiều vết thương trên cơ thể, bệnh viện nghi ngờ nên đã đã báo sự việc cho công an.

TP.HCM: Bé gái 7 tuổi tử vong bất thường, bất ngờ với lời khai của người mẹ

Ngày 11/4, Công an huyện Củ Chi cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ bé gái N.N.T.A. (7 tuổi, tạm trú tại xã Tân Thông Hội) tử vong bất thường.

Trước đó, sáng cùng ngày, bé A. được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Tuy nhiên, bé đã tử vong từ trước khi vào bệnh viện.

Phía bệnh viện phát hiện trên cơ thể, vùng kín của bé A. có nhiều vết thương nên đã báo cho công an để làm rõ.

Tin nhanh sáng 12/4: Bé gái 7 tuổi tử vong bất thường, bất ngờ với lời khai của người mẹ 1
Ngôi nhà nơi bé A. sống cùng mẹ - Ảnh: SGGP

Làm việc với công an, chị Ng.T.A.Ng. (SN 1979), mẹ bé A., cho biết, chị có  2 người con. Năm 2017, chị ly thân và chuyển về sống tại đường 49, tổ 6, ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cùng bé A. và người thân.

Quá trình sống, bé A. có biểu hiện cáu gắt, tự cào vào thân thể và đập đầu vào tường.

Ngày 1/4, chị Ng. phát hiện bé A. bị xây xát nhiều vị trí, mặt sưng phù. Hỏi thì cháu nói là do tự va đập, tự gây ra.

Sáng 2/4, chị Ng. đưa con đến Phòng khám đa khoa Thiên Ý khám thì bác sĩ chẩn đoán bé A. bị bệnh thận. Đồng thời, yêu cầu chị Ng. đưa bé tới bệnh viện khám.

Sau khi khám ở Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, các bác sĩ chẩn đoán bé A. bị chấn thương nhẹ ở đầu nên không nhập viện.

Ngày 11/4, chị Ng. tiếp tục đưa con vào bệnh viện khám. Khoảng 5h, chị và người thân phát hiện bé A. bị hôn mê nên đưa vào Bệnh viện đa khoa Củ Chi điều trị nhưng bé đã tử vong sau đó. Bác sĩ cho chị Ng. biết bé tử vong là bị “Suy thận nặng, chuyển cấp cứu trễ”.

Sau vụ việc, Công an huyện Củ Chi cùng Phòng PC02 đã có mặt lấy lời khai những người có liên quan. Đồng thời, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Bước đầu, công an xác định bé A. bị suy thận nặng và có dấu hiệu bị tự kỷ. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xem thêm: Công an làm việc với bảo mẫu đánh bé gái 11 tháng tuổi

Quảng Ninh: Cháy dữ dội tại chợ Hạ Long I

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 11/4, khu vực ngành hàng hải sản tươi sống tại chợ Hạ Long I thuộc TP Hạ Long bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực kèm theo những tiếng nổ lớn.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan ra xung quanh.

Tin nhanh sáng 12/4: Bé gái 7 tuổi tử vong bất thường, bất ngờ với lời khai của người mẹ 2
Lửa bao trùm chợ Hạ Long I trong tối 11/4 - Ảnh: TTO

Được biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người cũng như tài sản lớn của tiểu thương.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm: Cháy cửa hàng phụ kiện xe máy, thiệt hại cả tỉ đồng

TP.HCM: Bắt được tài xế xe ôm dùng tua vít đâm chết người

Ngày 11/4, Công an quận 12 phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập hồ sơ đối với Đinh Tiến Trí (51 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết người.

Đinh Tiến Trí là nghi phạm dùng tua vít đâm chết anh N.T.D. (36 tuổi) tại bến xe Ngã Tư Ga (thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12) vào chiều 10/4.

Được biết, Trí hành chạy xe ôm ở bên ngoài bến xe, không thuộc đội xe ôm tự quản trong bến xe Ngã Tư Ga.

Chiều 10/4, do nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi và xô xát trong khi nói chuyện nên Trí đã lấy tua vít đâm trúng đầu anh D., khiến anh D. tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Sau khi xác định được Trí là nghi phạm gây án, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng này tại tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm: Truy bắt người chạy xe ôm dùng tua vít đâm chết người ở bến xe ngã tư Ga

Hải Phòng: Hàng chục thanh niên hỗn chiến trên đường

Tối 11/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên đuổi đánh nhau, gây náo loạn trên đường Phạm Văn Đồng, gần khu đô thị Our City, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Người dân khu vực cho biết, vụ ẩu đả có khoảng 20 thanh niên đi trên nhiều xe máy tham gia. Trong đó, có người còn tông đổ cả biển báo giao thông.

Tin nhanh sáng 12/4: Bé gái 7 tuổi tử vong bất thường, bất ngờ với lời khai của người mẹ 3
Một số thanh niên bị thương nằm tại hiện trường - Ảnh cắt từ video

Sau vụ hỗn chiến, tại hiện trường một số nam thanh niên nằm bất động, nhiều thanh niên khác lên xe máy rời đi.

Vụ việc đang được Công an quận Dương Kinh tiến hành xác minh, điều tra.

Xem thêm: Hỗn chiến giữa đường lúc rạng sáng, 2 người thương vong

Thăng cấp đại úy đối với Trung úy cảnh sát cứu nhiều người đuối nước ở Vũng Tàu

Ngày 11/4, đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên đại úy đối với anh Thái Ngô Hiếu (33 tuổi, quê Nghệ An, cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) từ ngày 10/4.

Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch và tài chính, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đại úy Thái Ngô Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, khi đi nghỉ lễ cùng gia đình, trung úy Hiếu đã cứu sống nhiều người bị đuối nước tại bờ biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục đồng thời tuyên dương hành động đẹp của trung úy Hiếu.

Xem thêm: Trung úy cảnh sát Đồng Nai cứu nhiều người đuối nước tại biển Vũng