Tin nhanh trưa 11/4: Truy bắt người chạy xe ôm dùng tua vít đâm chết người ở bến xe ngã tư Ga

(VOH) - Xảy ra xô xát trong lúc nói chuyện, người lái xe ôm rút từ trong người ra một chiếc tua vít, đuổi theo và đâm vào đầu anh D. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

TP.HCM: Truy bắt người chạy xe ôm dùng tua vít đâm chết người ở bến xe ngã tư Ga

Ngày 11/4, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại bến xe ngã tư Ga (phường Thạnh Lộc) khiến một người chết. Nạn nhân là anh D., khoảng 36 tuổi.

Nguồn: TTO

Trước đó, vào chiều 10/4,  tại khu vực bến xe ngã tư Ga, trong lúc nói chuyện, anh D. và một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, chạy xe ôm) xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, người lái xe ôm rút từ trong người ra một chiếc tua vít, đuổi theo và đâm vào đầu anh D. khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Anh D. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Được biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm gây án và tiến hành điều tra.

Xem thêm: Cô gái đâm chết bạn trai vì không đeo nhẫn cưới

Đắk Lắk: 3 học sinh chết đuối thương tâm

Sáng 11/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ 3 học sinh chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 10/4, người dân và gia đình phát hiện 3 em học sinh chết đuối tại ao của một gia đình ở buôn Ea Lê, xã DliêYa.

Các nạn nhân tử vong gồm: Ng.Th.H.G., sinh năm 2007, học sinh lớp 8H Trường trung học cơ sở Ama Trang Lơng; Ng.Th.Ng.Tr., sinh năm 2012, học sinh lớp 4 và M.Th.D., sinh năm 2010, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Cả 3 đều trú tại buôn Ea Lê, xã ĐliêYa, huyện Krông Năng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu trường, UBND huyện Krông Năng cùng Phòng GD-ĐT đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình.

Xem thêm: Đắk Lắk: Ba chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm

Nhiều website của tổ chức, cơ quan nhà nước Việt Nam bị chèn quảng cáo game đánh bài

Chiều 10/4, nhiều website của các tổ chức, cơ quan nhà nước Việt Nam (tên miền có đuôi gov.vn) bị chèn quảng cáo game đánh bài trên mạng.

Tại thời điểm phát hiện, nhiều trang web đã được gỡ bỏ mẩu quảng cáo chèn vào. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể nhìn thấy thông qua bản lưu trữ trong công cụ tìm kiếm của Google.

Tin nhanh trưa 11/4: Truy bắt người chạy xe ôm dùng tua vít đâm chết người ở bến xe ngã tư Ga 1
Website Sở KH&CN tỉnh Bình Phước bị chèn quảng cáo game đánh bài (ảnh chụp chiều 10/4/2022) - Ảnh: TTO

Cá biệt, trang web của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước (skcn.binhphuoc.gov.vn), Chi cục Xúc tiến và thu hút đầu tư tỉnh Nam Định (xuctienvathuhutdautu.namdinh.gov.vn)... vẫn còn nguyên mẩu quảng cáo game đánh bài trong trang con của mình.

Nội dung mẩu quảng cáo cho phép người dùng tải ứng dụng hoặc truy cập web dịch vụ “đỏ đen” như: casino trực tuyến, thể thao, xổ số, nổ hũ, bắn cá, game bài 3D…

Được biết, những mẩu quảng cáo này thường được các dịch vụ bài bạc (hoặc người được thuê chạy quảng cáo) gắn vào trang web của các tổ chức, cơ quan nhà nước để tăng xếp hạng tìm kiếm cho trò chơi đó. Vì các trang web gov.vn luôn được Google đánh giá là uy tín.

Theo các chuyên gia bảo mật, tình trạng nhiều website gov.vn bị chèn quảng cáo đã xuất hiện từ lâu. Song do hệ thống website của nhiều tổ chức, cơ quan nhà nước vẫn lạc hậu, chứa đầy lỗi bảo mật nên đến giờ kẻ xấu vẫn có thể khai thác dễ dàng.

Phát hiện chất cấm trong gần 2.000 hộp cà phê Hoàng Gia

Ngày 10/4, đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Lasva (xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) - đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, công dụng, thành phần của sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia.

Qua đó, phát hiện gần 2.000 hộp cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân (30 gói/hộp) nghi có thành phần chất cấm độc hại Sibutramine.

Số hàng này được cất giấu dưới hầm ngầm trong khu nhà xưởng của công ty và để ngụy trang, trên nắp hầm được đặt các kệ nhựa, bao bì hàng hóa các loại.

Toàn bộ số hàng trên đã được Đoàn kiểm tra đã tạm giữ để tiến hành kiểm nghiệm, phân tích thành phần theo quy định.

Trước đó, sau khi uống cà phê giảm cân Hoàng Gia, một người phụ nữ đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở, hôn mê, co giật. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não.

Xem thêm: Uống cà phê giảm cân, một phụ nữ bị hôn mê, co giật

Nhiều chuyến bay đến Điện Biên bị hủy vì thời tiết

Bamboo Airways và Vasco (công ty thành viên của Vietnam Airlines) hủy một số chuyến bay đi, đến sân bay Điện Biên Phủ. Lý do là thời tiết mù khô tại khu vực Tây Bắc cộng thêm khói đốt từ Lào trong mùa nương rẫy gây cản trở tầm nhìn.

Hiện tầm nhìn tại sân bay Điện Biên Phủ ở mức cực thấp - chỉ khoảng 2.000m (dưới mức tiêu chuẩn 4.200m). Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cất/hạ cánh của máy bay, trong có có các chuyến bay do Bamboo Airways, Vasco khai thác.

Tin nhanh trưa 11/4: Truy bắt người chạy xe ôm dùng tua vít đâm chết người ở bến xe ngã tư Ga 2
Nhiều chuyến bay đến Điện Biên bị hủy do ảnh hưởng thời tiết mù khô - Ảnh: TTO

Ngày 11/4, Bamboo Airways cho biết sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay:

  • QH1692, hành trình Hà Nội - Điện Biên.
  • QH1691, hành trình Điện Biên - Hà Nội.
  • QH1591 và QH1592 có hành trình Điện Biên - TP.HCM và ngược lại phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài để đảm bảo an toàn.

Các chuyến bay khác có lịch cất, hạ cánh tại sân bay Điện Biên Phủ trong thời gian này phải tạm dừng khai thác cho đến khi thời tiết có dấu hiệu khả quan hơn.

Tương tự, trong ngày 11/4, Vasco cũng hủy 4 chuyến bay: 0V8202, 0V8204, 0V8203 và V8205 từ Điện Biên - Hà Nội và ngược lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 10 - 17/4, khu vực Tây Bắc có mù khô cộng thêm khói đốt từ Lào trong mùa nương rẫy gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc di chuyển.

Xem thêm: Phi công gọi 10 cuộc nhưng không thể liên lạc với không lưu sân bay Cát Bi