Tin nhanh chiều 8/4: Cô gái đâm chết bạn trai vì không đeo nhẫn cưới

(VOH) - Thấy người yêu không đeo nhẫn cưới, Băng tức giận, rút dao đâm vào ngực khiến người yêu gục ngã, tử vong trên đường đi cấp cứu.

TP.HCM: Cô gái đâm chết bạn trai vì không đeo nhẫn cưới

Ngày 8/4, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải Băng (33 tuổi, quê Bạc Liêu) 20 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo quen biết anh N.Đ.N. (27 tuổi) qua trò chơi trên mạng.  Đầu năm 2020, Băng từ quê lên TP.HCM tìm việc và thuê nhà trọ tại huyện Hóc Môn, còn anh N. thì làm việc cho một công ty tại phường 12, quận Tân Bình.

Tháng 4/2020, Băng và anh N. nảy sinh tình cảm và dọn về sống chung. Trong thời gian này, Băng và anh N. xảy ra mâu thuẫn nên anh N. dọn ra ngoài ở.

Tin nhanh chiều 8/4: Cô gái đâm chết bạn trai vì không đeo nhẫn cưới 1
Trong giờ tòa nghị án, bị cáo xin cha của bị hại tha thứ - Ảnh: TTO

Trưa 30/11/2020, Băng mua 1 con dao sau đó đến quán cà phê ở quận 11 nhắn tin cho anh N. để níu kéo nhưng anh N. không đồng ý.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Băng tìm đến công ty anh N. làm việc. Thấy anh N. không còn đeo nhẫn cưới nên Băng hỏi lý do tháo nhẫn. Lúc này, anh N. nói "im mồm đi".

Tức giận, Băng rút dao đâm vào ngực anh N. khiến anh gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Băng về phòng trọ rồi nhờ chủ nhà chở đến Công an phường 13, quận Tân Bình đầu thú.

Xem thêm: Mâu thuẫn tình cảm, cô gái châm lửa đốt nhà trọ khiến 6 người thương vong

TP.HCM: Bán thuốc nâng cao “bản lĩnh đàn ông” giả, cặp đôi lãnh 25 năm tù

Ngày 8/4, Tòa án Nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Trung Hiếu (31 tuổi, quê Quảng Bình) 13 năm tù; Huỳnh Văn Hùng (27 tuổi, quê Ninh Thuận) 12 năm tù về tội bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2019, Hiếu quen biết và cùng Hùng tìm mua thuốc Viagra (thuốc có công dụng điều trị các tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới) giả để bán lại, thu lợi bất chính.

Tin nhanh chiều 8/4: Cô gái đâm chết bạn trai vì không đeo nhẫn cưới 2
Hai bị cáo tại tòa - Ảnh: TTO

Qua các trang quảng cáo thuốc sinh lý, Hiếu liên lạc với người chuyên bán thuốc Viagra giả tên Hoàng Hà (ở Gia Lai). Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Hiếu đã nhiều lần đặt mua thuốc Viagra giả của người này.

Sau khi nhận hàng từ Hà, Hiếu đưa đến nhà Hùng để cất giữ và tiêu thụ. Ngày 28/3/2020, Hiếu chạy xe máy đến nhà Hùng lấy 500 hộp thuốc Viagra giả để tiêu thụ thì bị Công an TP.HCM bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, công an thu giữ 1.230 vỉ thuốc Viagra giả có giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Hiếu có vai trò chủ mưu, trực tiếp liên hệ mua thuốc Viagra giả; Hùng có vai trò giúp sức trong việc cất giấu và tiêu thụ số thuốc Viagra giả.

Về phần Hà, tháng 3/2020, Hà bị Công an tỉnh Gia Lai bắt về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc Viagra tại Gia Lai nên Công an TP.HCM sẽ chuyển cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý.

Hà Tĩnh: Một người đàn ông mất tích trên đập, nghi bị lật thuyền

Sáng 8/4, ông Nguyễn Đăng Phú - chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết lực lượng chức năng của địa phương này đang tổ chức tìm kiếm một người đàn ông mất tích.

Trước đó, trưa 7/4, anh Nguyễn Đình Hùng (39 tuổi, ngụ thôn 10, xã Hòa Hải) đến khu vực đập nước Khe Nậy (cách nhà khoảng 300m) để chèo thuyền vào rừng cắt thức ăn cho heo.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, người dân phát hiện chiếc thuyền của anh Hùng bị lật úp giữa đập nước nhưng không thấy người đâu nên trình báo với chính quyền địa phương.

Tin nhanh chiều 8/4: Cô gái đâm chết bạn trai vì không đeo nhẫn cưới 3
Khu vực phát hiện chiếc thuyền bị lật úp của anh Hùng - Ảnh: TTO

Nghi ngờ anh Hùng bị lật thuyền rơi xuống nước, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân xã đến khu vực chiếc thuyền bị lật để tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng nay, vẫn chưa tìm thấy anh Hùng.

Được biết, anh Hùng thuộc diện được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, đã có vợ và 3 đứa con, hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm: Hai tàu hàng tông nhau, 9 thủy thủ được cứu, 1 người mất tích

Tour dịp giỗ Tổ Hùng Vương đắt khách dù tăng giá

Theo các hãng lữ hành, trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, dù giá tour tăng nhưng lượng khách đặt tour vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty du lịch, lữ hành đã chốt sổ tour khởi hành kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Nếu như mọi năm, người dân có xu hướng ở lại thành phố sau đó đổ dồn đi chơi vào dịp 30/4, 1/5 thì năm nay nhiều gia đình lại tranh thủ kỳ nghỉ 3 ngày này.

Với lượng du khách đang trở lại và ngày càng tăng cao, các doanh nghiệp kỳ vọng một “cú hích” cho du lịch vào lễ 30/4 và mùa hè năm nay. Hiện nhiều địa phương chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp khai thác các điểm đến hấp dẫn, đón đầu các cơ hội phục hồi của du lịch.

Xem thêm: Người lao động được nghỉ lễ 7 ngày trong tháng 4

Lâm Đồng: Nhóm khách bắt nhân viên quán ăn đứng xếp hàng để hành hung

Ngày 8/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc một nhóm khách đến quán nhậu tại thị trấn Liên Nghĩa rồi xảy ra mâu thuẫn, bắt nhân viên của quán đứng xếp hàng để hành hung.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/4, một người tên K. đến quán T.L. ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để ăn ăn nhậu. Nhậu xong, K. đi lấy xe nhưng không thấy nên đã đánh bảo vệ của quán.

Thấy vậy, nhiều nhân viên phục vụ ra can ngăn và xảy ra xô xát. Sau đó, K. gọi nhiều đàn em tới để đánh lại những nhân viên nói trên.

Nguồn: TTO

Tối 6/4, K. cùng 10 người tới quán này ăn nhậu. Tại đây, nhóm của K. tiếp tục đánh đập nhiều nhân viên của nhà hàng.

Theo hình ảnh được camera ghi lại, khi một nhân viên nam ra phục vụ thì bất ngờ bị một người phụ nữ mặc đồ chống nắng, đội mũ bảo hiểm đi cùng với nhóm của K. đánh tới tấp. Ngay sau đó, cả nhóm thanh niên đang ngồi ăn nhậu cũng lao vào tấn công nam nhân viên.

Khi nhân viên này bỏ chạy vào bếp, nhóm khách tiếp tục lao vào la hét, chửi bới đồng thời bắt các nhân viên phục vụ của quán đứng xếp hàng, khoanh tay để nhóm này hành hung.

Xem thêm: Nhóm thanh niên chém nhau loạn xạ như phim trong quán nhậu