Tin nhanh sáng 10/4: Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở trung tâm TP.HCM

(VOH) – Đột kích một quán bar tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, Công an TP.HCM đã phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy, bao gồm cả khách lẫn nhân viên của quán.

TP.HCM: Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở quận trung tâm

Rạng sáng 9/4, Công an TP.HCM kiểm tra quán 65 Club tại phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận 350 khách đang ăn, uống rượu bia, nghe nhạc mạnh và có 68 nhân viên phục vụ.

Qua test nhanh đối với 150 khách, phát hiện 74 khách và 17 nhân viên dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã bàn giao số đối tượng này cùng 200 khách còn lại cho Công an quận 3 tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Nguồn: TTO

Theo công an, quán 65 Club chưa thực hiện các quy định của pháp luật như: hoạt động quán bar quá thời gian quy định, có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay để cho các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh sử dụng ma túy trái phép, hình thành tụ điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng vạn người đổ về công viên Văn Lang xem pháo hoa giỗ Tổ Hùng Vương

Tối 9/4, chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã diễn ra tại công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì). Sau đó là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Tin nhanh sáng 10/4: Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở trung tâm TP.HCM 1
Rất đông người dân đổ về khu vực ven hồ Văn Lang để xem pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2022 - Ảnh: TTO

Từ khoảng 19h, hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về các tuyến đường ven hồ Văn Lang. Nhiều tuyến đường dẫn ra khu vực bắn pháo hoa dịp giỗ Tổ Hùng Vương như đại lộ Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành... tắc nghẽn kéo dài, các phương tiện nối đuôi nhau.

Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai phân luồng giao thông, hạn chế một số tuyến đường xung quanh khu vực công viên Văn Lang và chỉ cho phép người dân đi bộ đến xem văn nghệ, pháo hoa.

TP.HCM: Đề xuất thêm 23 đường thu phí đậu xe hơi

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa gửi Công an TP, các đơn vị liên quan lấy ý kiến trước khi trình UBND TP bổ sung 23 tuyến đường thu phí sử dụng lòng lề đường đậu xe hơi ở 7 quận: 1, 3, 4, 5, 6, 10 và Phú Nhuận.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, trong số 31 tuyến đường bổ sung thu phí đậu xe hơi theo giờ, có 8 tuyến đã được UBND TP phê duyệt nhưng chưa triển khai.

Đó là các tuyến đường: Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế (quận 1), Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Pasteur (quận 3), Nguyễn Hữu Thuận (quận 6), Lê Hồng Phong (quận 10).

Tin nhanh sáng 10/4: Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở trung tâm TP.HCM 2
Điểm thu phí đậu xe hơi dưới lòng đường trước công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) - Ảnh: TTO

23 tuyến đường được đề xuất mới ở các quận bao gồm:

  • Quận 1: đường Phạm Ngũ Lão, Hải Triều, Nguyễn Du, Thái Văn Lung.
  • Quận 3: tuyến đường Tú Xương đoạn từ Nguyễn Thông đến đường Bà Huyện Thanh Quan.
  • Quận 4: đường Lê Quốc Hưng, Vĩnh Hội, hẻm 20 Nguyễn Trường Tộ, Hoàng Diệu, Lê Văn Linh, Bến Vân Đồn, đường A - B (đường hai bên đài phun nước công viên hồ Khánh Hội), hẻm 209 Tôn Thất Thuyết.
  • Quận 5: đường Châu Văn Liêm (từ Hồng Bàng đến Trần Hưng Đạo).
  • Quận 6: đường Tháp Mười (từ Phạm Đình Hổ đến Ngô Nhân Tịnh).
  • Quận 10: đường Mạc Thiên Tích, Đào Duy Từ, Thành Thái.
  • Quận Phú Nhuận: đường Hoa Phượng (từ Phan Xích Long đến Trường Sa).

Năm 2018, TP.HCM bắt đầu thu phí đậu xe trên 20 tuyến đường tại quận 1, quận 5 và quận 10 với khoảng 1.000 vị trí đậu xe, mức phí lũy tiến theo thời gian, mức thu thấp nhất là 20.000 - 25.000 đồng/xe/giờ đầu tiên. Hình thức thu phí đỗ xe bằng công nghệ, không dùng tiền mặt.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cumar Gold Kare và An Giáp Vương quảng cáo sai sự thật

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng cẩn trọng với hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cumar Gold Kare và An Giáp Vương.

Nguyên nhân là bởi hai sản phẩm này quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Việc sử dụng danh nghĩa bác sĩ, lời cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo của hai sản phẩm trên cũng vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Tin nhanh sáng 10/4: Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở trung tâm TP.HCM 3
Cumar Gold Kare và An Giáp Vương quảng cáo sai sự thật - Ảnh: D.L chụp màn hình

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cumar Gold Kare do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI (địa chỉ: lô đất CN1-08B3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) công bố, sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Giáp Vương do Công ty TNHH MTV Mộc Khang Pharma (địa chỉ: số nhà 24, ngách 30, ngõ 155 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần y dược Trương Trọng Cảnh (địa chỉ: lô 8, cụm công nghiệp Yên nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không tin vào các nội dung quảng cáo sai sự thật của hai sản phẩm nêu trên. Tránh nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế.

Được biết, vào tháng 12/2021, Cục An toàn thực phẩm cũng đã đưa ra cảnh báo về việc thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Giáp Vương quảng cáo không đúng bản chất, vi phạm luật quảng cáo.

Đắk Nông: Bé trai sơ sinh bị bỏ trước trung tâm bảo trợ xã hội

Ngày 9/4, UBND thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết vừa ra thông báo tìm thân nhân của một bé trai bị bỏ rơi.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 8/4, UBND thị trấn Đắk Mil nhận được thông tin một cháu bé bị bỏ rơi gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil).

Tại thời điểm được phát hiện, trên người cháu bé có quấn một chiếc khăn màu cam và một miếng tã lót. Bé nặng khoảng 2,5kg, cơ thể còn vết máu và tím tái vì nằm ngoài trời lạnh. Ngoài ra, không có bất cứ giấy tờ, đồ vật hay tài sản giá trị nào khác.

Ngay sau đó, cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông đã đưa bé đến cơ sở y tế để sơ cấp cứu. Đến sáng 9/4, sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được đưa về trung tâm để chăm sóc.

UBND thị trấn Đắk Mil cho biết, nếu trong vòng một tuần tới, bố mẹ của bé vẫn không đến nhận thì UBND thị trấn Đắk Mil sẽ đăng ký khai sinh và bàn giao bé cho đơn vị nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.