Tin nhanh sáng 14/6: Tạm giữ tài xế tông chết người rồi lái xe bỏ trốn lên biên giới

(VOH) - Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế D. nhanh chóng lái xe ô tô đầu kéo đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) để bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Thừa Thiên - Huế: Tạm giữ tài xế tông chết người rồi lái xe bỏ trốn lên biên giới

Chiều 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đã làm rõ lái xe và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 9h sáng 11/6, tại Km19 + 600 đường tránh QL1A qua TP Huế, thuộc xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ông N.D. (ngụ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chết tại chỗ, chiếc xe máy 75H7-3735 do ông N.D. điều khiển bị hư hỏng nghiêm trọng. 

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. 

Tin nhanh sáng 14/6: Cháu bé 10 tuổi tử vong tại bể bơi người lớn 1
Công an đang làm việc với tài xế Phan Văn D. - Nguồn ảnh: SGGPO

Nhận tin báo, Công an thành phố Huế đã phối hợp các Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lực lượng truy xét để làm rõ. 

Đến tối 12/6, lực lượng chức năng đã tạm giữ lái xe gây tai nạn là Phan Văn D. (43 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng phương tiện gây tai nạn là ô tô đầu kéo 43H-000.89 kéo theo rơ moóc 43R-027.64 tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hiện tài xế D. và phương tiện gây tai nạn đã được đưa về Huế để tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm: Hai cha con tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cháu bé 10 tuổi tử vong tại bể bơi người lớn

Chiều 13/6, đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cháu bé 10 tuổi tử vong tại bể bơi người lớn. 

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 13/6, nhân viên bể bơi Đại Thành Long (thị trấn Vũ Thư) hoảng hốt phát hiện cháu B.A. (sinh năm 2012, học sinh lớp 4 Trường tiểu học thị trấn Vũ Thư) nổi trên mặt nước tại khu vực bể bơi dành cho người lớn. Dù các nhân viên ở đây đã cố gắng sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân việc việc.

Xem thêm: Anh tâm thần dìm em xuống bể bơi dẫn đến chết đuối

Tước bằng lái xe tài xế xe Mai Hoa lấn làn, 'dằn mặt' người đi đúng luật

Liên quan đến vụ tài xế xe Hoa Mai đã chạy lấn làn còn chửi bới, đe dọa xe khác, chiều 13/6, Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Vũng Tàu cho biết đã mời tài xế Cao Quốc Kiệt (31 tuổi, trú Vũng Tàu) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm giao thông như clip lan truyền trên mạng xã hội. 

Nguồn: TTO

Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt tài xế Kiệt với 2 lỗi là vượt xe trong trường hợp không được phép và đỗ xe gây ùn tắc giao thông với tổng mức phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế Kiệt.

Xem thêm: Xe container lật nhào trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Nhóm thanh niên manh động vác dao đến nhà dân chém người  

Ngày 13/6, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Đôn Phước Thiện (21 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa), tối 5/6, Thổ Tiến (19 tuổi, ngụ cùng xã) rủ thêm 7 người khác mang 3 dao tự chế đến nhà tìm anh Thiện để “nói chuyện”.

Nguồn: TTO

Đến trước cổng nhà anh Thiện, nhóm của Tiến dùng đá ném vào nhà, dùng dao rựa chém vào cổng.

Sau đó, anh Thiện và cha ruột là ông Nguyễn Đôn Thịnh (44 tuổi) ra ngăn cản thì bị Tiến dùng dao tự chế xông tới chém khiến ông Thịnh bị thương.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, còn ông Thiện được người nhà đưa đi cấp cứu. 

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng và truy bắt thêm 4 đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: 80 thanh thiếu niên mang hung khí tự chế, hẹn nhau hỗn chiến trong đêm

Vụ kit xét nghiệm Việt Á: Khởi tố thêm 4 cán bộ phụ trách y tế, tài chính tại Quảng Ninh

Tối 13/6, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người trong vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

4 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Hảo - trưởng phòng tài chính - kế hoạch thị xã Đông Triều; Đào Thị Kim Dung - trưởng phòng y tế thị xã; Nguyễn Xuân Tiến và Nguyễn Thành Định - giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

Theo kết quả điều tra, các bị can trên đã có hành vi làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan. 

Xem thêm: Vụ kit xét nghiệm Việt Á: Bắt Trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La