Tin nhanh sáng 15/8 - Hà Nam: Bắt kẻ đánh, nhốt bé trai hơn 3 tuổi vào tủ cấp đông

(VOH) – Vì bực tức khi bị cháu Đ. liên tục gọi, đòi chơi cùng, Giang đã nảy sinh ý định giết người. Khi đánh, bịt miệng và siết cổ cháu Đ. đến bất tỉnh, Giang đã nhốt cháu bé vào ngăn đông tủ lạnh.

Bắt kẻ đánh, nhốt bé trai hơn 3 tuổi vào tủ cấp đông ở Hà Nam

Liên quan đến vụ cháu bé hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông, chiều 14/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ từ nhà sang quán trà sữa của Giang để chơi. Tại đây, bé Đ. ngồi ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Trong lúc Giang dọn dẹp, bé Đ. liên tục gọi, đòi Giang chơi cùng khiến đối tượng bực tức nên đã dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất, khóc lớn.

Giang tìm cách dỗ bé Đ. nhưng bé càng khóc to hơn nên Giang đã dùng một tay bịt miệng, tay còn lại bóp, ghì cổ bé xuống sàn nhà. Khi thấy bé Đ. không khóc và nằm im, Giang buông tay đi ra ngoài quan sát thì bất ngờ bé Đ. kêu “ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con”.

Thấy vậy, Giang nảy sinh ý định giết cháu Đ., Giang dùng dây dù siết cổ, bịt miệng, đập đầu bé Đ. xuống sàn nhà. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang đặt bé vào thùng carton, cho vào ngăn đông tủ lạnh rồi bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, gia đình bé Đ. phá cửa quán trà sữa vào trong tìm thì phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ cấp đông. Sau đó cháu Đ. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đang điều tra đối tượng về hành vi giết người.

Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân vụ bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh bị cha ruột bạo hành

Bắt giam đối tượng buôn bán dầu nhớt giả số lượng lớn

Chiều 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lý (30 tuổi, trú phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để điều ra về hành vi buôn bán hàng giả.

Tin nhanh sáng 15/8 - Hà Nam: Bắt kẻ đánh, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ cấp đông 1
Số dầu, nhớt phát hiện tạm giữ tại các phòng Lý thuê ở nhà trọ Đắc Lợi (Ảnh: TIẾN VŨ/TTO)

Trước đó, sáng 5/8, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an TP Châu Đốc phát hiện, bắt quả tang Lý đang chuyển hàng hóa nghi là dầu nhớt giả tại nhà trọ Đắc Lợi, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc.

Sau khi kiểm tra xe tải, phòng trọ và địa điểm kinh doanh của Lý, công an đã tạm giữ khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia các nhãn hiệu lớn như Honda, Castrol, Yamaha, Shell… Trong đó, dầu nhớt Castrol khoảng 6.000 lít. Ước tính tổng giá trị hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.

Sau khi qua đánh giá trực tiếp của cơ quan chuyên môn bảo vệ thương hiệu và qua giám định cho thấy đa số dầu nhớt được thu giữ của Lý đều là giả.

Xem thêm: Hà Nội: Một người phụ nữ nghi bị đâm chết giữa phố

Gò Vấp: Giật đồ “cúng cô hồn” dẫn đến đánh nhau

Ngày 14/8, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ giật đồ "cúng cô hồn” dẫn tới đánh nhau trước một quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, xảy ra vào tối 13/8.

Nguồn clip: SGGPO

Theo người dân, hơn 18h ngày 13/8, khi thấy một thanh niên trong quán cầm tiền trên tay thì những người giật đồ “cúng cô hồn” liền lao vào giật tiền dẫn tới cự cãi rồi đánh nhau.

Sau khi đánh nhau, nhóm người bỏ đi, nhưng khoảng 30 phút sau một nhóm đối tượng cầm theo hung khí như mã tấu, ba chĩa... quay lại quán bar. Các nhân viên quán bar thấy nhóm người này thì chạy hết vào trong.

Sau đó, công an khu vực có mặt tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Bình Phước: Sau hỗn chiến, nhóm thanh niên đốt rụi chiếc xe máy của đối phương

Bắt 2 đối tượng chống người thi hành công vụ làm một công an hy sinh

Ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ trộm cắp trên tuyến quốc lộ N2B khiến một công an hy sinh trong lúc truy bắt.

Hai bị can bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ là Phạm Hồng Qui (32 tuổi) và Ngô Hoàng Thọ (42 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 4/8, người dân phát hiện 2 người nghi trộm cắp tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò nên báo công an.

Nhận tin báo, đại úy Hồ Tấn Dương – phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò – cùng thượng úy Nguyễn Thanh Dương tổ chức truy bắt, đồng thời thông tin cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt.

Trong quá trình truy đuổi, 2 đối tượng chống trả quyết liệt, dẫn đến tai nạn làm ngã xe của đại úy Dương lẫn xe của nghi phạm, khiến cả 2 nghi phạm và 2 cán bộ chiến sĩ đều bị thương nặng. Đại úy Hồ Tấn Dương không may qua đời trên đường đi cấp cứu.