Tin nhanh trưa 29/9: Bắt 2 tên ‘đạo chích’ chuyên móc túi bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy

(VOH) - Lợi dụng bệnh nhân đến thăm khám đông đúc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 người đàn ông đã chen lấn, tiếp cận ‘con mồi’, gây ra hàng loạt vụ móc túi.

Mang cặp chim quý 19 triệu đồng đi giao dịch, bất ngờ bị “đối tác” cướp

Sáng 29/9, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường (SN 1996; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Cường thấy anh Nguyễn Văn Hân (SN 1999; ngụ xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) rao bán cặp chim chào mào bông qua mạng xã hội nên đã liên hệ mua với giá 19 triệu đồng. Sau đó, hai bên thống nhất địa điểm cầu Bà Gi (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) làm nơi giao dịch.

Ngày 22/9, anh Hân  mang cặp chim trên tới cầu Bà Gi bán cho Cường như đã hẹn. 

Trong lúc giao dịch, lợi dụng sơ hở của anh Hân, Cường và 2 đối tượng khác xách lồng chim bỏ chạy.

Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều xác minh, điều tra. Đến sáng 26/9, Cường mang cặp chim đến Công an huyện Tuy Phước đầu thú.

Xem thêm: Bắt khẩn cấp 2 gã đàn ông cướp điện thoại của nữ sinh trước cổng trường

Bắt 2 tên “đạo chích” chuyên móc túi bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 28/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Châu (60 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (64 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về cùng hành vi.

Trước đó, sáng 27/9, tại khu B lầu 1 của Bệnh viện Chợ Rẫy, Tuấn mở khóa ba lô của 1 phụ nữ đang đeo sau lưng rồi lấy trộm chiếc ví cầm tay (bên trong có 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân). Khi Tuấn đang định tẩu thoát thì bị lực lượng trinh sát Công an quận 5 cùng bảo vệ bệnh viện bắt giữ.

Nguồn: TTO

Còn đối tượng Lê Thanh Châu đi từ TP Thủ Đức đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng 21/9 để tìm “con mồi”. Khi đi đến trước khu lấy máu, khoa nội tiết lầu 1 của bệnh viện, Châu nhìn thấy anh T. (33 tuổi, quê Bình Phước) đang đứng chờ khám bệnh, trong túi quần của anh này có 1 điện thoại iPhone.

Lúc này, Châu áp sát móc túi lấy trộm điện thoại của anh T. bỏ vào túi đồ rồi đi xuống cầu thang bộ thì bị Công an quận 5 và bảo vệ bệnh viện bắt giữ cùng tang vật. 

Được biết, Châu đã có 2 tiền án, 6 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Xem thêm: Bẻ khóa, trộm xe máy ngay sát trụ sở công an

Cứu cụ ông 87 tuổi bị lũ cuốn, bám víu vào bụi cây giữa dòng nước

Khoảng 15h30 chiều 28/9, tại khu vực cầu Bà Ngân, xã Cẩm Kim, Công an xã Cẩm Kim (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) phối hợp với lực lượng quân sự xã, Phòng Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ và Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam giải cứu thành công 1 cụ ông bị nước lũ cuốn trôi.

Tin nhanh trưa 29/9: Bắt 2 tên ‘đạo chích’ chuyên móc túi bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy 1
Ông Hồ Năm được lực lượng chức năng giải cứu thành công - Nguồn ảnh: NLĐO

Trước đó, ông Hồ Năm (SN 1935, trú thôn Cẩm Phú 1, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xuống thăm con ruột tại TP Hội An, trên đường về không may bị nước lũ cuốn.

Ông Năm may mắn bám được vào bụi cây giữa khu vực cầu Bà Ngân và được lực lượng chức năng giải cứu sau đó .

Xem thêm: Thống kê thiệt hại ban đầu sau khi bão Noru đổ bộ vào miền Trung

Thanh Hóa: Bắt đối tượng truy nã sau 12 năm lẩn trốn 

Ngày 29/9, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ và di lý Nguyễn Giang Sơn (SN 1991, ngụ khu phố 2, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) về địa phương để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo đó, ngày 28/8/2009, do mâu thuẫn cá nhân, Sơn đã dùng gậy luồng đánh anh N.V.D. (ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) bị thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tin nhanh trưa 29/9: Bắt 2 tên ‘đạo chích’ chuyên móc túi bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy 2
Nguyễn Giang Sơn đã được di lý về địa phương để điều tra, xử lý theo quy định - Nguồn ảnh: NLĐO

Năm 2010, Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn ra Quyết định truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Sơn thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm lẩn trốn từ địa phương này sang địa phương khác tại các tỉnh Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã lần ra manh mối phát hiện, bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Người đàn ông tham ô tài sản bị bắt sau gần 30 năm trốn truy nã

Bắc Trung Bộ: Mưa lũ chia cắt, cô lập nhiều nơi

Tại Hà Tĩnh, nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, gần 35.000 học sinh tại 83 trường ở 2 huyện miền núi là Hương Sơn và Hương Khê đã được cho nghỉ học. 

Tin nhanh trưa 29/9: Bắt 2 tên ‘đạo chích’ chuyên móc túi bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy 3
Cầu tràn Phố Giang tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn bị ngập sâu - Nguồn ảnh: NLĐO

Sáng 29/9, đại diện UBND huyện Hương Sơn cho biết, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến một số nơi thấp trũng trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ. Trong đêm 28/9, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tổ chức di dời 12 hộ nguy cơ cao bị ngập lũ, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến 123 hộ dân tại xã Sơn Giang bị cô lập, nhiều điểm trên Quốc lộ 8A bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Còn tại Quảng Trị, sáng 29/9, đại diện Đồn Biên phòng Thanh (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, một số bản làng ở trên địa bàn đã bị cô lập do nước sông, suối dâng cao.

Nguồn: NLĐO

Trong đêm 28/9, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này đã chèo thuyền, đưa mì ăn liền đến hỗ trợ hàng chục hộ dân ở thôn Thanh Ô, xã Thanh, huyện Hướng Hóa bị lũ cô lập.

Theo thống kê, do ảnh hưởng bão số 4, tỉnh Quảng Trị có 8 người bị thương, hơn 130 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 2 nhà bị sập hoàn toàn; nhiều km đường giao thông bị xói lở, hư hỏng; 2 cây cầu tại Vĩnh Linh bị cuốn trôi; 4 điểm trường học tại Hướng Hóa bị hư hại...