Tin nhanh chiều 20/9: Người đàn ông tham ô tài sản bị bắt sau gần 30 năm trốn truy nã ở Trà Vinh

(VOH) – Sau khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc về tội tham ô tài xản, Kềm đã từ Trà Vinh ra Hà Nam và trốn truy nã gần 30 năm.

Giá xăng dầu có khả năng giảm sâu trong kỳ điều hành mới

Ngày mai (21/9) Liên Bộ Tài chính – Công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, một số doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu dự đoán giá các mặt hàng xăng và dầu trong nước sẽ giảm.

Tin nhanh chiều 20/9: 1
Nếu giá xăng dầu giao dịch ngày 20/9 "đi ngang", giá xăng trong nước sẽ có cơ hội giảm khoảng 700-1.000 đồng/lít, dầu DO cũng sẽ giảm hơn 2.000 đồng/lít - (Ảnh: NGỌC HIỂN/TTO)

Giá xăng RON95-III giao dịch tại Singapore ngày 19/9 ở mức 91,39 USD/thùng (giảm 0,46 USD/thùng so với ngày trước đó), xăng E5 RON92 ở mức 87,37 USD/thùng (giảm 0,46 USD/thùng) và dầu DO (diesel) ở mức 113.25 USD/thùng. So với những ngày trước đó, giá xăng lẫn dầu đều giảm.

Với mức giá này, cả xăng lẫn dầu bình quân tại thị trường Singapore đều đang thấp hơn giá bán lẻ trong nước. Cụ thể, từ ngày 12/9 đến nay, giá xăng tại thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ trong nước khoảng 700 đồng/lít, còn dầu DO thấp hơn khoảng 2.000 đồng/lít.

Nếu giá xăng dầu giao dịch ngày 20/9 “đi ngang”, giá xăng trong nước sẽ có khả năng giảm khoảng 700 – 1.000 đồng/lít, dầu DO cũng sẽ giảm hơn 2.000 đồng/lít. Nếu giá xăng dầu tiếp tục giảm, thì giá bán lẻ trong nước sẽ có cơ hội giảm sâu hơn. Tuy nhiên, mức giảm này sẽ phụ thuộc vào việc trích quỹ bình ổn xăng dầu.

Xem thêm: Giá xăng tiếp tục giảm sâu trong kỳ điều chỉnh mới

Trà Vinh: Người đàn ông tham ô tài sản bị bắt sau gần 30 năm trốn truy nã

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ và di lý Nguyễn Văn Kềm (67 tuổi, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) trốn lệnh truy nã sau gần 30 năm về tội “tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 1992, Kiềm bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Giữa tháng 9/2022, bằng biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu thông tin do Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện Trần Vĩnh Phúc (SN 1955, nguyên quán xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang) hiện cư trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam có sự trùng khớp với bị can bị truy nã.

Tiếp nhận thông báo, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hà Nam tiến hành đối chiếu nhân thân, lai lịch giữa bị can truy nã và Trần Vĩnh Phúc. Kết quả xác định Trần Vĩnh Phúc chính là Nguyễn Văn Kềm.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức bắt giữ Kềm, đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh để xử lý theo quy định.

Xem thêm: Nhận hối lộ 20 triệu đồng, 1 thẩm phán ở Kon Tum bị buộc thôi việc

Khởi tố kẻ tông cảnh sát giao thông gãy gót chân

Trưa 20/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với Lê Đức Sơn (22 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tin nhanh chiều 20/9: 2

Sơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp/TTO)

Theo điều tra, khoảng 14h50 ngày 11/9, Sơn chạy xe máy hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng, khi đến đoạn km 1013 + 400 quốc lộ 1 (đoạn xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) thì bị tổ tuần tra kiểm soát của Đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Sơn không dừng lại mà lái xe chạy tiếp, rồi tông thiếu tá Hồ Đức Thuận (thuộc Đội cảnh sát giao thông số 1) ngã xuống đường, gãy xương gót chân, được đưa vào bệnh viện điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi tông thiếu tá Thuận, Sơn bị lực lượng cảnh sát và người dân giữ lại, bàn giao Công an huyện Núi Thành điều tra. Tại thời điểm xảy ra vụ việc Sơn có mang theo trong người 7 điếu thuốc được xác định là cần sa.

Xem thêm: Bắt giữ thanh niên tông CSGT gãy xương chân rồi bỏ chạy

Giám đốc và kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bị khiển trách

Ngày 20/9, Ủy ban Kiểm tra Thành Ủy Cần Thơ đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Quốc Luận, bí thư Đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Theo Ủy ban Kiểm tra, Ông Trần Quốc Luận đã có những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành bệnh viện từ tháng 6/2020 đến năm 2021.

Trong đó, thực hiện chưa đúng quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế dân chủ của bệnh viện; chưa tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Thiếu dân chủ, công khai, minh bạch trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; đồng thời trực tiếp ký công văn mượn hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới tham mưu báo cáo việc mua sắm và mượn sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế gửi đơn vị chủ quản và các đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra không đầy đủ, không kịp thời. Vấn đề này đã gây bức xúc trong nội bộ bệnh viện, tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và cá nhân ông Luận.

Liên quan đến vi phạm này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Việt Thúy - ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, kế toán trưởng, trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện.

Xem thêm: Nghi án hơn 1 triệu USD bị nhuộm đen được chuyển ra nước ngoài

Phú Yên: Điều tra vụ án vợ tử vong, chồng nguy kịch với nhiều vết thương

Trưa 20/9, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, t.ử thi để tra nguyên nhân nghi án gi.ết người xảy ra tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

Tin nhanh chiều 20/9: 3

Nhiều người dân tò mò đứng trước khu vực nơi xảy ra nghi án giết người ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên (Ảnh: CAO MINH/TTO)

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 20/9, ông V.Đ.P. (67 tuổi, ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị V.T.L. (31 tuổi, ở cùng thôn) để lấy quần áo chuẩn bị đưa bé gái con chị L. đến trường thì phát hiện chị L. ch.ết trong phòng, bên cạnh có chiếc búa. Còn anh H.V.H. (37 tuổi, chồng chị L.) thì trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắt (nghi bằng dao) ở trên cổ.

Anh H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đầu giờ chiều, các bác sĩ cho biết bệnh nhân H. đã tạm qua cơn nguy kịch.

Được biết, chị L. từng có một đời chồng và có con riêng là bé gái. Chị và anh H. đã sống chung với nhau khoảng 4 – 5 năm. Tối 19/9, con của chị L. không ngủ ở nhà mẹ ruột.