Tin nhanh sáng 13/9: Hai học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến nhập viện ở Lâm Đồng

(VOH) – Theo công an, nguyên nhân ban đầu khiến hai em học sinh bị đánh là do bên vực một bạn nữ học chung lớp khi bạn này bị một nữ sinh học cùng trường đe dọa.

Bắt giữ thanh niên tông CSGT gãy xương chân rồi bỏ chạy

Trưa 12/9, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt giữ Phạm Minh Tân (21 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) là nghi phạm lái xe máy tông cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) phải nhập viện cấp cứu.

Tin nhanh sáng 13/9: 1

Phạm Minh Tân tại cơ quan công an (Ảnh: H.B./TTO)

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 11/9, tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng lực lượng Công an Quận Hải Châu (Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát tình hình trên tuyến đường Đống Đa, quận Hải Châu thì phát hiện đôi nam nữ đi xe máy theo hướng từ đầu đường Đống Đa về giao lộ Đống Đa - Quang Trung, có biểu hiện vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 người trên không chấp hành mà tăng ga, tông thẳng vào người trung úy Trần Quốc Thịnh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Hải Châu, rồi bỏ chạy về hướng đường Quang Trung – Nguyễn Thị Minh Khai.

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa trung úy Thịnh vào bệnh viện cấp cứu vì gãy xương chân. Đồng thời, báo tin cho công an quận để triển khai truy bắt nghi phạm. Đến trưa 12/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Minh Tân cùng cô gái đi cùng Tân.

Tại cơ quan điều tra, Tân khai khi thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, nhưng bản thân và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã tăng ga lao tới.

Hiện công an đã tạm giữ xe máy và các tang vật liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Xem thêm: Xe tải tông xe đạp điện, bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ

Lâm Đồng: Hai học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến nhập viện

Chiều 12/9, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang xác minh vụ 2 học sinh lớp 7 Trường THCS – THPT Tây Sơn bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, một đoạn clip được tung lên mạng cho thấy trong nhóm đánh 2 học sinh lớp 7 có người mặc đồng phục Trường Cao Đẳng Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng, Trường THCS - THPT Tây Sơn, Trường THCS Quang Trung (đều nằm trên địa bàn Đà Lạt).

Theo Công an, hai em học sinh bị đánh là L.N.Đ.Kh. và N.Q.K., đều học lớp 7A7. Nguyên nhân ban đầu được xác định do K. và Kh. bênh vực một bạn gái học cùng lớp, khi bạn này bị một nữ sinh học cùng trường đe dọa. Sau đó các bên có lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.

Vụ đánh hội đồng xảy ra ngày 6/9, đến nay 2 học sinh bị đánh vẫn chưa thể quay lại trường học.

Xem thêm: Hà Tĩnh: Công an đang làm rõ vụ một học sinh bị đánh hội đồng

Phát hiện hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar ở Cà Mau

Lúc 0h30 ngày 12/9, Công an TP Cà Mau phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Thiên Văn Cà Mau Gossip "Tik Tok" ở Phường 5, phát hiện trên 100 đối tượng sử dụng trái phép ma túy.

Tin nhanh sáng 13/9: 2

Nhiều khách dương tính với ma túy trong quán bar "Tik Tok" (Ảnh: SGGPO)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều gói ni lông còn dính ma túy; các viên thuốc lắc nằm dưới sàn, chân bàn…

Ngoài ra, trong 153 khách có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy, qua test nhanh xác định có đến 102 người dương tính (79 nam, 23 nữ).

Cơ quan công an đã lập biên bản đối với chủ cơ sở về những vi phạm: hoạt động quá giờ quy định, tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, không xuất trình được hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy…

Xem thêm: Bảo Lộc: Khởi tố vụ tổ chức sử dụng ma túy tập thể tại tụ điểm karaoke

Điều tra đối tượng chặt phá vườn sầu riêng, hồ tiêu của người dân

Ngày 12/9, Công an xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ việc một hộ dân tại thôn Ea ngah, xã Cư Klông, bị kẻ gian chặt phá hàng chục cây sầu riêng, hồ tiêu.

Trước đó, anh Vũ Văn Tuân (38 tuổi, trú thôn Ea ngah) đã trình báo cơ quan chức năng về việc kẻ gian vào rẫy của gia đình chặt phá vườn cây.

Theo anh Tuân, sáng 3/9, anh lên rẫy thì phát hiện nhiều trụ tiêu đang cho thu hoạch năm thứ 5 héo rũ, rụng nhiều trái, các trụ tiêu bị kẻ xấu cắt ngang gốc. Sau khi kiểm tra vườn sầu riêng, anh Tuân cũng phát hiện hàng chục cây sầu riêng 8 năm tuổi bị ken gốc.

Qua kiểm đếm, có hơn 40 trụ tiêu, 22 cây sầu riêng đã bị kẻ xấu phá hoại, thiệt hại khoảng 260 triệu đồng.

Hiện Công an xã Cư Klông đã lập biên bản hiện trường, báo cáo vụ việc cho Công an huyện Krông Năng, đồng thời đang tập trung điều tra, làm rõ đối tượng gây nên vụ việc.

Xem thêm: Du khách tố bị “chặt chém” ở Đất Mũi nhận sai

Hỏi không trả lời, nam thanh niên dùng kiếm Nhật chém người trọng thương

Chiều 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Chu Thành Minh (SN 1997, ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tin nhanh sáng 13/9: 3
Chu Thành Minh tại cơ quan công an (Ảnh: NLĐO)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 4/8, Trần Văn Tâm (SN 1999) điều khiển xe máy chở Trần Quốc Hào (SN 1993, cùng ngụ thị trấn Trú Phong) đến phòng trọ của Chu Thành Minh đang thuê ở khối 1A, thị trấn Phú Phong.

Khi đến trước phòng trọ của Minh, Hào đi vệ sinh, còn Tâm ngồi trên xe máy chờ. Lúc này, Minh đứng trước phòng trọ hỏi chuyện Tâm nhưng Tâm không trả lời.

Bực tức, Minh đi vào phòng lấy 1 cây kiếm Nhật rồi chạy đến chém liên tục vào người Tâm. Hậu quả, Tâm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y về thương tích của Tâm là 13%.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn, Chu Thành Minh là đối tượng côn đồ có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, nằm trong diện quản lý của cơ quan chức năng.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.