Tin nhanh trưa 12/9: Mâu thuẫn khi trả tiền taxi, nhân viên tẩm quất người mù lao vào đánh nhau

(VOH) - Do mâu thuẫn từ việc trả tiền taxi đi hát karaoke, 2 nhân viên tại cơ sở tẩm quất người mù đã lao vào đánh nhau. Hậu quả, 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Mâu thuẫn việc trả tiền taxi, nhân viên cơ sở tẩm quất người mù đánh nhau trên phố

Sáng 12/9, cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Thế Trung (SN 1998, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về vụ ẩu đả trên đường khiến 2 người bị thương. 

Theo đó, Trung và nạn nhân là ông T.T.A. (39 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), người bị thương nặng vùng đầu cùng là nhân viên tại một cơ sở tẩm quất người mù ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Trước đó, chiều 11/9, một đoạn clip dài khoảng 35 giây ghi lại cảnh 1 người đàn ông dùng chân đá liên tục vào mặt nam thanh niên mặc áo tím nằm trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Tin nhanh trưa 12/9: Mâu thuẫn khi trả tiền taxi, nhân viên tẩm quất người mù lao vào đánh nhau 1
Nguyễn Thế Trung bất ngờ vùng dậy cầm gạch ném vào đầu ông A. - Nguồn ảnh: NLĐO

Bị đánh, nam thanh niên mặc áo tím bất ngờ bật dậy, dùng viên gạch block lớn ném thẳng vào đầu người đàn ông vừa đánh mình khiến người này gục xuống đường, bất tỉnh. Một người đàn ông khác đứng cạnh đó cũng bị viên gạch văng trúng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều xe cấp cứu đến hiện trường nhưng bị nam thanh niên mặc áo tím chặn lại, la hét.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn từ việc trả tiền taxi đi hát karaoke giữa Trung và ông A. dẫn tới ẩu đả. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm: Đứng xin xe quá giang, người đàn ông bị đánh bất tỉnh

TP.HCM: Nghi án nam thanh niên bị sát hại trong phòng trọ

Rạng sáng 12/9, Công an quận 8 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên t.ử v.ong nghi bị sát hại trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh L.P.T. (SN 1998, sống tại căn nhà trọ trong hẻm đường  u Dương Lân, phường 2, quận 8). 

Nguồn: SGGPO

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/9, bà N., mẹ của T. đi công việc về đến nhà trọ thì phát hiện T. gục ch.ết trên vũng máu.

Theo người dân xung quanh, bà N. cùng anh T. sống ở khu vực này được vài năm. Hàng ngày, 2 mẹ con buôn bán hủ tiếu. Mấy hôm trước, người mẹ đi lễ chùa ở tỉnh. Tối hôm nay, bà N. trở về nhà thì phát hiện con trai tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm: Bắt kẻ sát hại thiếu nữ, vứt xác ven đường sau 24 giờ điều tra

Bắt nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở quận 12 (TP.HCM) hôm 11/9.

Nghi phạm được xác định tên Th. bị bắt ở tỉnh Đồng Nai vào rạng sáng 12/9.

Bước đầu, nghi phạm Th. thừa nhận đã dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. 

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm được công an di lý về TP.HCM và bàn giao cho Công an quận 12 điều tra.

Xem thêm: Cướp ở ngân hàng Vietcombank Biên Hòa

Phá cửa giải cứu người phụ nữ nguy kịch mắc kẹt trong căn gác nhỏ hẹp 

Tối 11/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM) đã giải cứu thành công 1 người phụ nữ trong tình trạng nguy kịch, mắc kẹt tại tầng 3 trong căn nhà nhỏ hẹp ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. 

Theo đó, lúc 18h31 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy 14 đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 tham gia cứu hộ người dân ngất xỉu tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, đơn vị đã cử 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Nguồn: TTO

Nạn nhân được xác định là chị L., 34 tuổi, ngất xỉu ở lầu 3 trong căn nhà có đặc thù là lối đi từ tầng trệt lên lầu 3 rất nhỏ, không thể đưa nạn nhân xuống được.

Do đó, lực lượng chức năng quyết định phá cửa sổ và đưa nạn nhân xuống bằng bộ dây cứu nạn cứu hộ trên cao.

Một lúc sau, nạn nhân được đưa xuống đất an toàn để Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện.

Xem thêm: Giải cứu thành công 9 người mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM

Nhận hối lộ 20 triệu đồng, 1 thẩm phán ở Kon Tum bị buộc thôi việc

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kon Tum đã có quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên thẩm phán sơ cấp TAND TP Kon Tum vì nhận hối lộ.

Thông tin ban đầu, ngày 13/5/2020, ông Tuấn là thẩm phán, được Chánh án TAND TP Kon Tum phân công thụ lý giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình "Tranh chấp ly hôn, nuôi con, cấp dưỡng và chia tài sản khi ly hôn" giữa bà N.T.T.D. và ông N.T.B. (cùng trú TP Kon Tum).

Tin nhanh trưa 12/9: Mâu thuẫn khi trả tiền taxi, nhân viên tẩm quất người mù lao vào đánh nhau 2
Quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuấn - Nguồn ảnh: NLĐO

Sau đó, ông Tuấn đã gọi điện thoại cho bà D. đặt vấn đề sẽ "giúp đỡ" để giải vụ việc nhanh chóng, thực hiện theo nội dung đơn khởi kiện. Đổi lại, sau khi xét xử xong bà D. phải đưa cho ông Tuấn từ 30 đến 40 triệu đồng hoặc ít nhất là 20 triệu đồng.

Chiều 29/9/2020, bà D. đưa cho ông Tuấn 20 triệu đồng. Ngày hôm sau, bà D. làm đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của ông Tuấn đến cơ quan chức năng. Đến ngày 13/5/2021, ông Tuấn bị bắt tạm giam. 

Vừa qua, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt ông Nguyễn Văn Tuấn 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

Xem thêm: Trưởng văn phòng công chứng tử nạn khi lái mô tô nước trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ