Xe buýt 109 từ sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm TP hoạt động tới 12 giờ đêm

(VOH) - Từ ngày 13/9, tuyến xe buýt số 109 không trợ giá có lộ trình từ trung tâm TPHCM đến sân bay Tân Sơn Nhất với giá vé chỉ từ 8.000-15.000 đồng.

Sáng 12/9, Sở Giao thông Vận tải TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines tổ chức khai trương tuyến xe buýt không trợ giá mã số 109 (Bến xe buýt Sài Gòn - Sân bay Tân Sơn Nhất).

Với việc tuyến xe buýt 109 hoạt động trở lại, tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có 3 tuyến xe buýt hoạt động đón-trả khách gồm tuyến 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất), tuyến 721 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Vũng Tàu) và tuyến 109 (Bến xe buýt Sài Gòn - Sân bay Tân Sơn Nhất).

Tuyến xe buýt 109
Tuyến xe buýt 109 (Bến xe buýt Sài Gòn- Sân bay Tân Sơn Nhất) hoạt động trở lại từ 13/9.

Lộ trình tuyến xe buýt 109 như sau:

* Lượt đi: Bến xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9) – Đường Phạm Ngũ Lão – Đường Yersin – Đường Trần Hưng Đạo – Đường Hàm Nghi – Đường Pasteur – Đường Võ Thị Sáu – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Đường Phan Đình Giót – Đường Trường Sơn – Cầu vượt – Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế).

* Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế) – điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội – Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc nội) – Đường Trường Sơn – Đường Trần Quốc Hoàn – Đường Hoàng Văn Thụ – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Đường Hàm Nghi – Đường Lê Lai – Bến xe buýt Sài Gòn.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - Đơn vị vận hành khai thác tuyến xe buýt 109 cho biết đã đầu tư toàn bộ 100% phương tiện mới của hãng GAZ Minibus B20 (14 chỗ ngồi và 6 chỗ đứng) được trang bị máy lạnh, wifi, cửa lên xuống tự động, công cụ hỗ trợ thanh toán máy POS. Đặc biệt xe buýt có khoang chở hành lý cho hành khách khi di chuyển đi và đến sân bay.

Giá vé của tuyến xe buýt 109 là 15.000 đồng/vé cho toàn tuyến và 8.000 đồng cho 1/2 cự ly tuyến. Thời gian hoạt động từ 5 giờ 45 đến 23 giờ 40 hàng ngày, tuần suất trung bình 15 phút sẽ có một chuyến xe. 

“Trong thời gian cao điểm, chúng tôi sẽ cam kết tăng tần suất hoạt động, bố trí thêm nhân lực, phương tiện, lái xe để phục vụ hành khách, góp phần giảm tải áp lực vận tải cũng như ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất” - ông Ánh cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, việc khôi phục lại hoạt động của tuyến xe buýt 109 rất có ý nghĩa trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có lượng hành khách lớn. 

“Tuyến xe buýt 109 là các phương tiện xe đời mới, chủng loại xe phù hợp có thể phục vụ hành khách tốt nhất. Ngoài ra, trên xe có bố trí khu vực để hành lý ở cuối xe để phục vụ hành khách ở sân bay. Đặc biệt với thời gian hoạt động kéo dài gần đến 12 giờ đêm có thể phục vụ hành khách đi những chuyến bay từ tối đến khuya.

Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với các ban, ngành để có thể đưa vào hoạt động nhiều tuyến xe buýt để phục vụ người dân và dẹp bỏ những vấn đề còn nhếch nhác, lộn xộn ở sân bay Tân Sơn Nhất” - ông Hưng cho biết thêm.