Tin nhanh trưa 9/8: Công an đang làm rõ vụ một học sinh bị đánh hội đồng ở Hà Tĩnh

(VOH) – Liên quan đến clip một học sinh bị đánh đập, hành hung tại đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hà Tĩnh: Công an đang làm rõ vụ một học sinh bị đánh hội đồng

Sáng 9/8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài 29 giây ghi lại cảnh một học sinh bị nhóm khoảng 6 thiếu niên vây đánh, hành hung bằng tay, chân và cả mũ bảo hiểm.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào chiều 5/8 tại đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Nạn nhân bị đánh là em N.B.A. (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du).

Theo Ông N.G.N. (ngụ phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, bố nam sinh bị đánh), em B.A. trước đó có xảy ra xích mích với một em học sinh ở ngôi trường khác. Chiều 5/8, em B.A. và học sinh này hẹn nhau đến một địa điểm trên đường La Sơn phu Tử để giảng hòa. Sau khi hai em này ra về thì em B.A. bất ngờ bị một nhóm 6 thiếu niên tấn công.

Sau khi bị đánh, do sợ hãi nên em B.A. không báo với gia đình. Đến tối 8/8, sau khi xem được đoạn clip con mình bị đánh, gặng hỏi thì mới biết em B.A. bị nhóm học sinh năm nay vào lớp 10 đánh đập.

Trong tối 8/8, gia đình đã đưa em B.A vào bệnh viện để thăm khám. Đồng thời, gia đình cũng báo sự việc đến Công an phường Nguyễn Du.

Hiện Công an phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh đang tiến hành triệu tập 6 thiếu niên có liên quan về trụ sở để làm rõ những mâu thuẫn, hành vi và có hình thức xử lý.

Xem thêm: Đà Nẵng: 3 mẹ con tử vong thương tâm trong căn nhà bị cháy

Vụ thuyền cá bị mất liên lạc trên biển: Vẫn chưa liên lạc được với 5 ngư dân

Sáng 9/8, tàu cá cứu hộ của Hải đội (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) đang đến khu vực biển cách bờ khoảng 20 hải lý, nơi thuyền cá và 5 ngư dân mất liên lạc khi đang trên đường trở vào bờ.

Tàu cứu hộ của Hải đội 2 chở 9 cán bộ chiến sĩ xuất phát từ cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) ra khu vực tìm kiếm vào lúc 6h sáng nay. Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thuyền và 5 ngư dân.

Tin nhanh trưa 9/8: Công an đang làm rõ vụ một học sinh bị đánh hội đồng ở Hà Tĩnh 1

Một góc âu cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) - nơi chiếc thuyền của ông Hải xuất phát ra khơi đánh cá (Ảnh: LÊ MINH/TTO)

Trước đó, ngày 1/8, thuyền cá số hiệu HT-20408TS do ông Nguyễn Văn Hải (ngụ tại thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ, xuất phát từ âu cảng Cửa Sót ra biển đánh cá. Trên thuyền có 5 người, gồm 4 đàn ông và 1 phụ nữ.

Khoảng 18h tối 8/8, thuyền ông Hải đang trên đường đánh cá và di chuyển vào bờ thì bị hỏng máy. Những người trên thuyền thông báo tới Đồn biên phòng Cửa Sót cho biết vị trí thuyền gặp sự cố, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý.

Nhận tin báo, tàu cứu hộ của Hải đội 2 đã lập tức lên đường tìm kiếm. Song do sóng to nên tàu cứu hộ không thể ra khơi.

Xem thêm: Quảng Bình: 4 tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

Chém cả vợ và mẹ vợ nguy kịch chỉ vì mâu thuẫn gia đình

Sáng 9/8, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ chồng chém vợ và mẹ vợ dã man vào đêm 8/8 là do mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, khuya 8/8, tại một căn nhà trên đường Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu xảy ra vụ đâm chém dã man khiến 2 mẹ con bị thương nặng.

Nghi phạm được xác định là Hoàng Minh Phong (35 tuổi, ngụ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Người bị Phong đâm chém nhiều nhát là chị D.N.Q.H. (22 tuổi, vợ Phong) và bà N.T.P.L. (49 tuổi, mẹ vợ Phong).

Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên cơ thể.

Hiện Công an quận Hải Châu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng để điều tra vụ việc.

Xem thêm: Tiền Giang: Người đàn ông bị đâm chết khi đi đánh ghen

Sa Pa: Du khách trượt chân rơi xuống suối mất tích

Sáng 9/8, UBND thị xã Sa Pa cho biết khoảng 17h ngày 8/8, tại khu vực suối Mường Hoa đoạn thôn Tà Chải Mông, xã Tả Van, 2 du khách trượt chân rơi xuống suối, khiến 1 người bị nước cuốn trôi mất tích, 1 người may mắn được cứu thoát.

Tin nhanh trưa 9/8: Công an đang làm rõ vụ một học sinh bị đánh hội đồng ở Hà Tĩnh 2

Các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: LÊ HƯNG/TTO)

Cụ thể, vào thời gian trên, tại khu vực Homestay Utopia thôn Tả Chải Mông do anh Nguyễn Quang C. làm chủ, một nhóm du khách 4 người tự ý đi ra khu vực suối để chụp ảnh check-in. Du khách Ngô Trí H. (28 tuổi, quê Bắc Giang) không may bị trượt chân, rơi xuống suối.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Huyền T. (24 tuổi, vợ anh H.) đã nhảy xuống cứu, nhưng nước suối lớn cuốn trôi cả 2 vợ chồng.

Người vợ may mắn bám vào một hòn đá và được người dân địa phương nhìn thấy cứu lên bờ. Người chồng bị trôi khoảng 10m ra khu vực nước sâu, chới với rồi bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tả Van đã huy động lực lượng công an, dân quân xã và người dân tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Tuy nhiên, đến 8h30 ngày 9/8 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực hồ thủy điện Sử Pán, bởi theo người dân rất có thể nạn nhân bị nước cuốn trôi vào khu vực này.

Xem thêm: Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể cụ bà bị nước cuốn trôi trong đêm

Vụ thi thể nam giới bị trói tay chân dưới kênh ở TP.HCM: Không có tác động ngoại lực

Liên quan đến vụ “Thi thể nam giới bị trói tay chân dưới kênh ở TP.HCM” vào trưa 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc.

Theo đó, khoảng 12h ngày 24/7, anh L.T.S. đang lái máy xúc ở bãi vật liệu xây dựng tại khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12 thì phát hiện một thi thể (chưa rõ lai lịch) tư thế nằm sấp, trôi dạt vào bờ trên sông Vàm Thuật, đoạn kênh qua cầu Đất Sét nên đã báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu xác định, thi thể là nam giới (khoảng 35 – 40 tuổi) bị trói tay, chân và đang trong giai đoạn phân hủy. Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 5 – 7 ngày trước.

Thi thể có đặc điểm cao 1,58m, thể trạng trung bình, cơ thể không có sẹo và hình xăm, mặc áo thun tay ngắn màu đen, họa tiết sọc ngang màu trắng ở phía trước áo, quần đùi bên ngoài màu xanh đen, quần bên trong màu xám.

Qua điều tra, nạn nhân tử vong do ngạt nước và không có tác động ngoại lực.

Hiện công an đang phát thông báo, ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân có đặc điểm nói trên liên hệ Đội 7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Toàn, số điện thoại 0918786017 để phối hợp phục vụ việc điều tra.