Tin nhanh sáng 9/8: Nghịch tử chém cha suýt chết vì cha nói 'không cho đất'

(VOH) - Nghe cha nói ‘không cho đất’ khi đang nhậu cùng một số người trong gia đình, nam thanh niên đã cầm rựa chém trúng đầu cha ruột gây chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tích lên đến 71%.

Quảng Nam: Nghịch tử chém cha suýt chết vì cha nói "không cho đất"

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 8/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Thanh Sang (SN 1995; ngụ thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 17 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, trưa 25/10/2021, Sang cùng cha ruột là ông Lê Văn Khôi (SN 1957) và một số người trong gia đình ăn nhậu tại nhà ông Khôi ở thôn Đa Hòa Nam. Trong lúc nhậu, Sang nói với ông Khôi rằng ông cho đất hai người chị của Sang, hai chị muốn bán thì tùy, còn Sang không bán mà để thờ cha mẹ.

Tin nhanh sáng 9/8: Nghịch tử chém cha suýt chết vì cha nói 'không cho đất' 1
Bị cáo Sang lãnh 17 năm tù - Nguồn ảnh: NLĐO

Lúc này, ông Khôi nói "có cho mi đâu". Nghe vậy, Sang cầm chén ném vào tường rồi xảy ra xô xát với cha nhưng được gia đình can ngăn. Sau đó, Sang tiếp tục cầm chén ném xuống nền nhà và cầm đĩa thức ăn ném về phía ông Khôi khiến ông bực tức, xông vào đánh Sang thì được mọi người ngăn cản.

Ông Khôi sau đó sang nhà công an viên thôn để báo sự việc nhưng không gặp nên quay về. Khi ông Khôi về cách nhà khoảng 15m, Sang cầm cây rựa từ trong nhà chạy ra chém 2-3 nhát về phía ông Khôi nhưng ông Khôi né được. Sang tiếp tục chém 1 nhát trúng đầu cha mình khiến ông gục tại chỗ.

Theo kết quả giám định, ông Khôi bị chấn thương sọ não, khuyết sọ vùng trán – đỉnh phải, tổn thương nhu mô não, gây di chứng liệt tay trái mức độ nặng với tổng tỷ lệ thương tích là 71%.

Xem thêm: Bi kịch cha bị đâm chết vì ngăn các con đánh nhau

Thái Bình: Người đàn ông mất mạng vì phóng xe máy chở cún cưng phía trước

Chiều 8/8, lãnh đạo UBND xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến 1 người chết tại chỗ. 

Nạn nhân được xác định là anh Đ.V.T. (37 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Nam Phú).

Tin nhanh sáng 9/8: Nghịch tử chém cha suýt chết vì cha nói 'không cho đất' 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Nguồn ảnh: TTO

Trước đó, khoảng 10h30 trưa cùng ngày, anh T. điều khiến xe máy ở phía trước có chở theo cún cưng, đi hướng từ xã Nam Phú về khu du lịch sinh thái Cồn Vành.

Khi đến gần Công ty TNHH Trường Đại, con cún bất ngờ chồm nhảy lên đòi xuống khiến anh T. không làm chủ được tốc độ dẫn tới mất lái, tông mạnh vào lan can ven đường tử vong, cún cưng cũng bị văng xuống đường chết tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Phú cùng các lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. 

Xem thêm: Người đàn ông tử vong bất thường cạnh xe máy

Mất liên lạc với 5 ngư dân giữa thời tiết xấu trên biển

Tối 8/8, đại diện Đồn Biên phòng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vẫn chưa thể tiếp cận để ứng cứu 1 chiếc thuyền đánh cá của ngư dân bị hỏng máy trên biển. 

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, đơn vị nhận tin báo chiếc thuyền cá số hiệu HT – 20408TS do ông Nguyễn Văn Hải (ngụ thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) làm chủ, trên thuyền lúc này có 4 người đàn ông và 1 phụ nữ ra biển đánh cá từ ngày 1/8.

Khi thuyền đang trên đường đánh bắt cá và di chuyển vào cách vùng biển Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý thì bị hỏng máy. Thời điểm chiếc thuyền gặp sự cố, trên vùng biển có sóng to, gió lớn.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã khẩn trương báo cáo sự việc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh. 

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cử tàu của Hải đội 2 ra biển để ứng cứu nhưng do thời tiết xấu, sóng biển to nên tàu cứu hộ chưa thể ra khơi.

Mặc dù, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã thông báo với các tàu thuyền lân cận chiếc thuyền gặp sự cố đến ứng cứu nhưng không liên lạc được với phương tiện nào.

Được biết, thuyền cá gặp sự cố có chiều dài dưới 15m, không có thiết bị giám sát hành trình nên khó xác định chính xác tọa độ chiếc thuyền.

Xem thêm: 4 tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

Ninh Bình: Băng qua đường sắt không rào chắn, 2 mẹ con bị tàu hỏa tông tử vong

Chiều 8/8, đại diện UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 7/8, tại tuyến đường sắt đi qua xã Ninh An, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1987; ngụ xóm Đình, thôn Đông Trang, xã Ninh An) cùng con trai là cháu Nguyễn Danh T. (SN 2001) đang di chuyển trên xe máy từ nhà ra Quốc lộ 1A.

Tin nhanh sáng 9/8: Nghịch tử chém cha suýt chết vì cha nói 'không cho đất' 3
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Nguồn ảnh: NLĐO

Do không chú ý quan sát, chị H. điều khiển xe máy băng qua đường sắt không có rào chắn trong khi đoàn tàu Bắc - Nam đang lao tới khiến 2 mẹ con bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường phối hợp với ngành đường sắt giải quyết vụ việc. 

Đến tối 7/8, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Xem thêm: Xác minh clip tài xế trẻ bị 2 người đàn ông đánh đập tàn nhẫn

Kon Tum: Mâu thuẫn vì cái bếp than, cậu đâm cháu tử vong

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang điều tra vụ án mạng khiến cháu N.C.K.T. (SN 2005, trú TP Kon Tum) tử vong.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tuấn Anh Khôi (SN 1993, trú phường Thống Nhất, TP Kon Tum), cậu của cháu T..

Tin nhanh sáng 9/8: Nghịch tử chém cha suýt chết vì cha nói 'không cho đất' 4
Khu vực nơi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau khiến K.T. tử vong - Nguồn ảnh: NLĐO

Theo đó, khi Khôi đang nhậu tại phòng trọ thì T. gọi điện hỏi có lấy bếp than (loại dùng nướng thịt) của mình hay không. Dù Khôi trả lời không lấy nhưng T. vẫn cho rằng Khôi là người đã lấy bếp than của mình. Sau đó, T. hẹn Khôi ra ngã ba đường Ngô Quyền - Đào Duy Từ (phường Thống Nhất) để nói chuyện.

Tại đây, Khôi và T. xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này, Khôi nhặt được 1 thanh kim loại (dài 30 cm, mỏng dẹt, có mũi nhọn) ở vỉa hè rồi đâm vào ngực bên phải của T. khiến nạn nhân tử vong sau đó. 

Sau khi gây án, Khôi đến Công an TP Kon Tum tự thú.

Xem thêm: Người đàn ông bị đâm chết sau cự cãi