Tin nhanh chiều 16/9: Hai vợ chồng già bị kẻ đột nhập chém trọng thương trong đêm

(VOH) - Người chồng bị thương nặng, đang nguy kịch còn người vợ bị thương nhẹ hơn.

Hai vợ chồng bị kẻ đột nhập chém trọng thương trong đêm

Ngày 16/9, một lãnh đạo UBND xã Gia Tân (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xác nhận trên địa bàn thôn An Tân vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng một hộ dân ở thôn An Tân bị trộm đột nhập chém trọng thương.

Tin nhanh chiều 16/9: 1
Nơi xảy ra sự việc - Ảnh: TTO

Theo đó, khoảng 22h ngày 15/9, bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi) đang ở dưới tầng thì ngửi thấy mùi rượu nên mở cửa phòng chứa rượu kiểm tra. Lúc này, bà bất ngờ bị một người lạ mắt lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, lưng. Ông Nguyễn Tuấn K. (62 tuổi, chồng bà T.) chạy đến giúp vợ nhưng cũng bị kẻ này chém nhiều nhát vào đầu và bụng.

Vụ việc khiến vợ chồng ông K., bị thương nặng, trong đó ông K. đang nguy kịch còn bà T. thì bị nhẹ hơn.

Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lãnh đạo xã Gia Tân cho biết, hung thủ đột nhập vào nhà vợ chồng ông K. từ trước nhưng chưa rõ lý do, động cơ đột nhập.

Xem thêm: Chồng chém chết vợ vì không chịu đi mua bia

Nghi án hơn 1 triệu USD bị nhuộm đen được chuyển ra nước ngoài

Ngày 16/9, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang phối hợp cùng Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM điều tra làm rõ nghi án hơn 1 triệu USD nhuộm đen được vận chuyển ra nước ngoài.

Tin nhanh chiều 16/9: 2
Tang vật thu giữ. - Ảnh: SGGPO

Trước đó, sáng 15/9, sau khi kiểm tra 2 vali có dấu hiệu nghi vấn, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện hơn 10.000 tờ giấy có hình dáng giống tờ 100 USD được nhuộm đen.

Chủ nhân của 2 vali trên là ông T.C.T. (SN 1972) và ông N.K.V. (SN 1976), hành khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bangkok, Thái Lan. Hai người này đang được lực lượng chức năng lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Công an quận Tân Bình đang xác minh làm rõ nguồn gốc cũng như giám định những tờ giấy trên có phải là tiền thật hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ sập tường đang xây trong khu công nghiệp: Thi công chưa đúng thiết kế

Sáng 16/9, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn sập tường đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến 5 người ch.ết, 6 người bị thương xảy ra chiều ngày 15/9.

Tin nhanh chiều 16/9: 3
Hiện trường vụ sập tường khiến 11 người thương vong - Ảnh: NLĐO

Báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho hay thời điểm xảy ra tai nạn, có 3 đội đang thi công công trình nhà máy Savvy Seafood tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Trong đó, 11 người thương vong nằm trong đội 12 người đang thi công khu vực bờ tường, còn 1 người may mắn không bị tai nạn lúc đó đang kéo tời ở khu vực cách xa bờ tường.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, hiện trường vụ tai nạn cho thấy việc thi công chưa đúng với thiết kế. Hồ sơ thiết kế yêu cầu đổ dầm xong rồi mới xây tường. Nhưng khi các dầm chưa được liên kết thì đã tiếp tục xây tường khiến kết cấu chịu lực bức tường không đảm bảo an toàn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc bức tường bị đổ sập.

Xem thêm: Sập tường khi tháo dỡ nhà giải tỏa, 2 người thương vong

Bắt nghi phạm đâm gục nam thanh niên trên vỉa hè Hà Nội

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang điều tra vụ nam thanh niên bị đâm trên vỉa hè phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Theo thông tin mới nhất, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên bị đâm đã t.ử v.ong.

Nghi phạm gây án được xác định là Lê Văn Thức (SN 1993; quê ở tỉnh Lạng Sơn). Lực lượng chức năng đã bắt được Thức và đang di lý đối tượng này từ Thái Nguyên về Hà Nội.

Cô gái bị nghi phạm ép, kéo lên xe ô tô, bị thương tích đã được sơ cứu và chuyển về bệnh viện tại Hà Nội để điều trị.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm và các nạn nhân có mâu thuẫn tình cảm.

Xem thêm: Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên dìm c.hết bạn gái

Sập giàn giáo ở trường mầm non, 3 người bị thương

Ngày 16/9, lãnh đạo UBND quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tạm dừng thi công tại Trường mầm non Hướng Dương (phường Ngọc Sơn) sau sự cố sập giàn giáo để cơ quan làm rõ nguyên nhân.

Tin nhanh chiều 16/9: 4
Hiện trường vụ sập giàn giáo tại Trường mầm non Hướng Dương - Ảnh: TTO

Trước đó, chiều 14/9, phần mái sân khấu của Trường mầm non Hướng Dương đang xây dựng thì xảy ra sự cố sập giàn giáo. Trong 5 công nhân đang thi công có 3 người bị thương tích nhẹ được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm trên, các lớp học của Trường mầm non Hướng Dương cũng đang hoạt động. Nhưng khu vực xây dựng tách biệt với các lớp học và được quây tôn, che chắn xung quanh nên không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

Được biết, công trình xây dựng Trường mầm non Hướng Dương giai đoạn 3 được UBND quận Kiến An phê duyệt đầu tư ngày 20/11/2021 với tổng giá trị đầu tư hơn 11,3 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu thi công dự án là Công ty CP An Sinh Phú.

Nam thanh niên vứt xe máy, lao ra cứu cô gái bị ô tô cuốn vào gầm

Ngày 12/9, tại ngã từ đường Lê Duẩn – Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, Đà Nẵng xảy ra một vụ tai nạn.

Nguồn: TTO

Theo hình ảnh từ camera được ô tô ghi lại, một chiếc xe ô tô khi qua ngã tư va chạm với xe đạp điện do một cô gái điều khiển rồi cuốn người này xuống gầm.

Anh Hồ Ngọc Thanh (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) vừa đi xe máy đến ngã tư chờ đèn đỏ, thấy vụ tai nạn trên đã lập tức lao ra hiện trường cứu người. Anh hô hào mọi người cùng tham gia hỗ trợ nâng xe ô tô lên, đưa cô gái gặp nạn ra ngoài. Sau đó cô gái này được đưa vào viện cấp cứu.

Được biết, anh Hồ Ngọc Thanh là một người nổi tiếng ở Đà Nẵng về các hoạt động thiện nguyện.