Tin nhanh sáng 15/9: Tài xế chạy ô tô ngược chiều còn thách thức, phun nước bọt vào tài xế khác

(VOH) - Người đàn ông chạy ô tô ngược chiều gây cản trở giao thông còn thách thức ‘mày có thích chụp ảnh không’ và phun nước bọt vào tài xế đi đúng làn.

Tài xế chạy ô tô ngược chiều còn lớn tiếng thách thức, phun nước bọt

Tối 14/9, lực lượng chức năng quận 7 (TP.HCM) đang xác minh một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh lời qua tiếng lại giữa một tài xế ô tô chạy đúng làn đường và một tài xế ô tô chạy ngược chiều.

Nguồn: TTO

Theo đó, người đàn ông chạy xe ngược chiều gây cản trở giao thông còn lớn tiếng, phun nước bọt vào tài xế quay clip rồi lái xe rời đi.

Vụ việc xảy ra vào lúc 7h36 ngày 14/9 tại giao lộ đường Nguyễn Cao - Cao Triều Phát, phường Tân Phong, quận 7. Chủ của chiếc ô tô đi ngược chiều được xác định là bà N. (ngụ TP Hà Nội).

Công an quận 7 đã gửi giấy thông báo mời chủ xe làm việc. Lực lượng chức năng cũng gọi điện xác minh ở Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa (TP Hà Nội), nơi chủ xe đăng ký để xác minh, làm rõ với chủ xe, sau đó mời lên làm việc. Sau khi xác minh từ chủ xe xem ô tô này bán cho ai hay cho ai mượn sẽ có hướng xử lý tiếp.

Lực lượng chức năng đề xuất sau khi mời tài xế lên làm việc sẽ xử lý vi phạm hành chính.

Xem thêm: “Hú hồn” xe ben ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường ven biển Bình Định

Ô tô lao vào cửa hàng nội thất ở Vũng Tàu

Chiều tối 14/9, một ô tô 7 chỗ bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào cửa hàng trên đường 30/4, TP Vũng Tàu khiến 2 người bị thương.

Nguồn: TTO

Thời điểm trên, chiếc ô tô đi từ đường Lưu Chí Hiếu và băng ngang ra đường 30/4 để đi về hướng trung tâm Vũng Tàu. Khi đã sang đường 30/4, chiếc xe này đâm vào cửa hàng bán đồ nội thất.

Tại hiện trường, đầu ô tô hư hỏng nặng, dưới gầm là 1 chiếc xe máy. Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ bị thương nhẹ, tài xế ô tô bị thương ở bàn tay.

Ngay sau đó, Cảnh sát giao thông Vũng Tàu đã có mặt xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Xem thêm: Ô tô lao vào nhà dân, chồng t.ử v.ong tại chỗ, vợ bị hất văng xa 12m

Chủ quán bar nổi tiếng ở Hạ Long tử vong trong ô tô riêng

Tối 14/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 13h20 cùng ngày, Công an TP Hạ Long nhận tin báo ông Bùi Minh H. (54 tuổi, trú tại tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) t.ử v.ong trong ô tô đang đỗ tại khuôn viên của gia đình.

Ngay sau đó, Công an TP Hạ Long phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, t.ử t.hi, điều tra nguyên nhân t.ử v.ong.

Theo kết quả điều tra, bước đầu có cơ sở nhận định ông H. t.ự t.ử do trầm cảm, bi quan khi phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian gần đây ông cũng nhắn tin cho người thân, bạn bè về bệnh tật và nhờ mọi người quan tâm vợ, con.

Được biết, ông H. là chủ một quán bar lớn ở TP Hạ Long.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở quán cà phê

Truy tố người trộm 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Liên quan đến vụ trộm 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2, Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Toàn ánh nhân dân quận 1 để truy tố bị can Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội trộm cắp tài sản.

Tin nhanh sáng 15/9: Tài xế chạy ô tô ngược chiều còn thách thức, phun nước bọt vào tài xế khác 1
Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an - Ảnh: TTO

Theo cáo trạng, Thái cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 để bán.

Cụ thể, khoảng 4h ngày 3/5/2022, Thái mang theo bao ni lông, chạy xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2 lấy đi 32 nắp chắn rác bằng kim loại. Số nắp chắn rác này được bán cho bà Nguyễn Thị Mười, chủ vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, với giá 10.000 đồng/kg. Thái lấy được 70kg và được trả 700.000 đồng.

Khoảng 5h ngày 5/5/2022, Thái tiếp tục lấy 12 nắp chắn rác đem đến vựa ve chai lần trước bán thì gặp một người đàn ông mua ve chai (không rõ lai lịch). Thái bán phế liệu cho người này với giá 10.000 đồng/kg, được 40kg và được trả 400.000 đồng.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an cũng thu thập dữ liệu camera trên cầu về việc Thái trộm cắp các nắp chắn rác.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 32 song chắn rác trị giá hơn 11 triệu đồng, 12 nắp chắn rác trị giá hơn 4,1 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ yêu cầu Thái bồi thường 15,2 triệu đồng.

Xem thêm: "Bắt nhóm trộm cắp 3.000m cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Khai trừ khỏi Đảng Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả

Ngày 14/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Kim Cường, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Long Anh, TP Thanh Hóa, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do sử dụng văn bằng giả để thăng tiến.

Theo đó, ông Lê Kim Cường đã kê khai, sử dụng văn bằng giả bổ sung vào hồ sơ cán bộ, công chức để được quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, ông Lê Kim Cường sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tạm giữ nhóm đối tượng làm giả giấy phép lái xe để bán cho công nhân ở Bình Dương