Tin nhanh chiều 14/9: Phát hiện thi thể nam sinh viên tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

(VOH) - Rạng sáng 14/9, trong lúc tuần tra tại ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.HCM, nhân viên bảo vệ tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên nằm chết, úp mặt dưới sân ký túc xá.

Phát hiện thi thể nam sinh viên tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM 

Ngày 14/9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ nam sinh rơi từ tầng cao ký túc xá xuống đất t.ử v.ong.

Nguồn: TTO

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, bảo vệ của ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc địa bàn phường Đông Hoà, TP Dĩ An) đi tuần tra thì phát hiện nam thanh niên nằm ch.ết, úp mặt dưới sân của tòa nhà D2.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường.

Nạn nhân được xác định tên C. (22 tuổi, quê Kon Tum), sinh viên năm cuối một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM và tạm trú tại tầng 5 của tòa nhà D2.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Xem thêm: Lấy ảnh người đã tử vong 2 năm trước để kêu gọi hỗ trợ

Tiền Giang: Đâm chết người vì mâu thuẫn lúc đánh bài

Sáng 14/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ g.iết người xảy ra trên địa bàn xã Phước Lập, huyện Tân Phước.

Theo đó, khoảng 20h ngày 13/9, anh Trần Văn Dễ (34 tuổi) uống rượu tại nhà cùng Nguyễn Tấn Hóa (56 tuổi), Châu Hoài Bắc (32 tuổi) và Cao Hoài Th. (37 tuổi; cùng ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước).

a 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Nguồn ảnh: TTO

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Th. rủ những người nhậu chung chơi đánh bài "cào dùa" ăn thua 20.000 đồng một ván.

Một lúc sau, Hóa thua hết số tiền 140.000 đồng nên nghỉ ngồi xem. Lúc này, Dễ tiếp tục chơi với những người còn lại và thắng trận, Hóa thấy vậy gom tiền để Dễ chia bài.

Tức giận, Th. chửi Hóa. Sau đó, Hóa móc dao có sẵn trong người đ.âm 2 nhát vào bụng Th.. Khi Bắc vô can thì bị Hóa đ.âm 1 nhát trúng cẳng chân phải. 

Được mọi người can ngăn, Hóa đi về nhà cách đó khoảng 500m ngủ cho đến khi bị lực lượng công an xã mời làm việc. 

Th. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Xem thêm: Học trò ch.ém thầy giáo trả thù xưa

Người đàn ông trốn viện, đi lang thang rồi gục chết trên vỉa hè

Ngày 14/9, 1 người đàn ông trên mặt có nhiều vết bầm đi bộ lang thang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 11h trưa cùng ngày thì bất ngờ gục xuống nằm trên vỉa hè. 

Thấy vậy, người dân tới kiểm tra thì phát hiện người này đã ch.ết nên trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn: TTO

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường. Người nhà của nạn nhân cũng đến cung cấp lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định tên T. (34 tuổi, quê An Giang).

Được biết, cách đây ít ngày, anh T. bị tai nạn giao thông trên địa bàn TP Dĩ An. Sau đó được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, anh này đã trốn viện ra ngoài về lại khu vực TP Dĩ An. Tới trưa nay thì xảy ra vụ việc.

Xem thêm: Va chạm với xe tải, 3 người trên xe máy bị cán chết

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí rượt đuổi người từ nơi khác vào thành phố

Ngày 14/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hiếu (18 tuổi), Nguyễn Tiến Th. (15 tuổi), Nguyễn Lâm H. (17 tuổi) và Nguyễn Đức D. (16 tuổi, cùng trú phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) về tội cố ý gây thương tích. 

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 29/8, nhóm của Hiếu cầm theo đinh ba, dao quắm, dao phóng lợn chạy xe dọc các tuyến đường thành phố Vĩnh Yên.

a 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Nguồn ảnh: TTO

Khi đi đến vòng xuyến xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, nhóm của Hiếu nhìn thấy nhóm thanh niên gồm 13 người đi trên 7 chiếc xe máy theo hướng từ Việt Trì vào thành phố Vĩnh Yên nên tăng ga đuổi theo.

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn và quốc lộ 2A (ngã tư chợ Tổng, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên), xe máy do Nguyễn Ngọc Q. (17 tuổi) điều khiển chở theo Đặng Thanh G. (18 tuổi) và Lê Nhật H. (15 tuổi, cùng quê ở tỉnh Phú Thọ) va vào dải phân cách cứng ngã ra đường. Cú va chạm khiến Q. t.ử v.ong, H. và G. bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm: Bắt kẻ sát hại thiếu nữ, vứt xác ven đường sau 24 giờ điều tra

Xét xử kẻ giết, hiếp phụ nữ rồi phi tang xác xuống giếng

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Giang (SN 2001, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) tù chung thân về tội "g.iết người", 5 năm tù về tội "h.iếp d.âm".

Theo hồ sơ vụ án, tối 14/3, sau khi đi nhậu với bạn bè, Giang trở về nhà vợ thì thấy mọi người trong nhà đang tổ chức ăn nhậu nên ngồi nhậu tiếp. Một lúc sau, Giang và vợ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên Giang bỏ đi bộ theo lối mòn ở rẫy người dân về nhà mẹ đẻ.

Khi cách nhà vợ khoảng 500 mét, vì quá mệt nên Giang ngủ thiếp đi. Đến khoảng 22h cùng ngày, Giang tỉnh dậy đi bộ quay lại nhà vợ. 

a 3
Bị cáo Rah Lan Giang tái hiện lại hành vi gây án trong quá trình điều tra - Nguồn ảnh: NLĐO

Khi đi qua rẫy nhà chị T.T.H. (SN 1976, trú huyện Chư Pưh) thì thấy chị này đang một mình tưới cà phê nên Giang nhặt một khúc cây, đánh nhiều cái vào sau đầu, mặt chị H..

Khi Giang chuẩn bị thực hiện hành vi h.iếp d.âm thì chị H. bất ngờ vùng dậy. Thấy vậy, Giang bóp cổ chị H. rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Giang kéo xác chị H. phi tang xuống giếng nước gần đó cùng với chiếc xe máy của nạn nhân rồi đậy nắp lại.

Gây án xong, Giang về nhà nằm ngủ và những ngày sau đó, vẫn đi làm thuê, sinh hoạt bình thường với gia đình.

Không thấy chị H. trở về, người nhà đi tìm và phát hiện thi thể cùng chiếc xe máy dưới giếng nên báo công an. Đến ngày 28/3, khi bị lực lượng chức năng triệu tập làm việc thì Giang mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm: Truy nã gã con rể cầm dao truy sát cả nhà bố mẹ vợ khiến 4 người thương vong